![]() |
| Ở tuổi nào thì anh chị em không nên tắm chung? (ảnh minh họa) |
![]() |
| Ở tuổi nào thì anh chị em không nên tắm chung? (ảnh minh họa) |
Mùa hè đã nóng nực lại oi bức, rất nhiều người đổ mồ hôi nhiều vì nắng nóng, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường, giúp cơ thể cân bằng nhiệt. Thế nhưng một số người cơ địa khác biệt, cơ thể họ sẽ không hoặc cực ít đổ mồ hôi dù thời tiết nóng thế nào. Thậm chí, ngay cả khi tập thể dục cũng ra mồ hôi cực ít.
![]() |
Nếu nằm trong trường hợp ít đổ mồ hôi ngay cả khi nắng bức, hãy đặc biệt chú ý vì rất có thể bạn đã mắc một số bệnh lý sau:
1. Ít ra mồ hôi có thể bị bệnh về da
Các tuyến mồ hồi nằm giữa các mô da, nếu có bệnh lý nào đó, mô da sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng không bài tiết được mồ hôi.
Không bài tiết được mồ hôi sẽ dẫn đến trở ngại bài tiết, các chất độc hại dư thừa không thể thải ra khỏi cơ thể và lỗ chân lông bị tắc nghẽn, gây tổn thương thứ cấp cho da.
2. Rối loạn chức năng tuyến mồ hôi tự nhiên
Nhiều người bẩm sinh đã bị rối loạn chức năng tuyến mồ hôi. Các tuyến mồ hôi được phân phối khắp cơ thể của chúng ta, tập trung nhiều ở lòng bàn tay, nách và lòng bàn chân. Khi chức năng bài tiết tuyến mồ hôi của cơ thể bị suy yếu, có thể gây ra tình trạng ít hoặc không đổ mồ hôi, bất kể thời tiết nắng nóng như thế nào.
![]() |
3. Tổn thương thần kinh cũng có thể dẫn đến bài tiết mồ hôi quá ít
Nếu các dây thần kinh của tuyến mồ hôi bị hỏng, sẽ không cách nào khiến cơ thể chỉ đạo đổ mồ hôi. Theo nghiên cứu, những ức chế lên tiểu não sẽ khiến hệ thống mồ hôi không hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng bài tiết mồ hôi.
Nếu cơ thể đột nhiên không đổ mồ hôi hoặc đổ mồ hôi cực ít, cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay.
4. Thiếu vitamin A sẽ khiến cơ thể ít ra mồ hôi
Nếu cơ thể thiếu vitamin A nghiêm trọng sẽ gây ra bệnh về mắt hoặc bệnh về da, khiến da khô, thiếu sức sống. Ở một số bệnh nhân, khi cơ thể thiếu vitamin A nghiêm trọng, sẽ xảy ra tình trạng không tiết mồ hôi hoặc tiết mồ hôi cực ít.
Chú ý đến hiện tượng này, thay đổi chế độ ăn uống sao cho khoa học, hợp lý. Chỉ bằng cách này, mới có thể tăng tốc độ trao đổi chất, khôi phục lại chức năng của tuyến mồ hôi.
Không bế con dậy ngay lập tức khi bé vừa ngã
Trẻ nhỏ vốn hiếu động, nghịch ngợm, thích tìm tòi khám phá những ngóc ngách xung quanh nhà. Các bé lại quá nhỏ để nhận thức được những nguy hiểm xung quanh mình. Do đó, chỉ cần một chút lơ là của phụ huynh là trẻ có thể bị té ngã ngay lập tức, đặc biệt là với các bé mới chập chững biết đi.
Theo phản xạ tự nhiên, khi trẻ bị ngã từ trên giường hoặc trên ghế xuống đất, cha mẹ thường hốt hoảng lập tức bế con dậy để đung đưa, vỗ về. Tuy nhiên, hành động này của người lớn có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm.
Khi đó, bố mẹ chưa biết tình trạng của con sau khi bị ngã ra sao mà vội bế bé lên có thể vô tình làm vết thương của bé trở nên nghiêm trọng.

Nên làm gì khi bé bị ngã từ trên giường xuống đất?
Đầu tiên, cha mẹ cần bình tình quan sát con 15 giây xem trên cơ thể của trẻ có vết thương nào không rồi mới nhẹ nhàng bế bé lên.
Nếu thấy trẻ bị thương ở phần cổ hoặc lưng, phụ huynh tuyệt đối không được bế trẻ lên. Hãy đảm bảo trẻ nằm ở tư thế thẳng, không di chuyển. Sau đó, hãy gọi cấp cứu.
Nếu chân tay trẻ không thể hoạt động bình thường, khi chạm vào là con khóc, có thể là bé đã bị gãy xương hoặc trật khớp. Lúc này bố mẹ hãy bế trẻ ở tư thế cố định và đưa bé đến bệnh viện.
Nếu trẻ không bị thương nặng mà chỉ sưng tấy hoặc vết thương ngoài da, phụ huynh có thể dùng đá lạnh để chườm vào vết sưng, dùng bông, gạc để cầm máu. Không dùng dầu gió bôi vào các vết thương vì có thể làm tình trạng xuất huyết trở nên nghiêm trọng hơn.
Quan sát trẻ trong ít nhất 1 giờ sau khi bị ngã. Có thể cho bé ngủ một giấc ngắn khoảng 20 phút. Bố mẹ nên để ý xem trẻ có các dấu hiệu nguy hiểm như ngủ mê man, nôn ói, nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch... hay không. Khi thấy biểu hiện bất thường, trẻ cần được đưa đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.
Trường hợp ngã đập đầu xuống đất, dù không phải chấn thương sọ não nhưng một số bé sẽ gặp tình trạng nôn ói từ 1-2 lần. Trong khoảng 1-2 giờ đầu sau khi bé ngã, mẹ chỉ nên cho bé uống nước hoặc bú mẹ; tránh ăn đồ cứng, đặc.