Đại gia Thanh Hoá trúng đấu giá Land Rover cũ giá 3 tỷ... "bùng cọc"

Google News

Chiếc Land Rover Defender 110 đời 2008 biển xanh thường xuyên phải sửa chữa rất tốn kém, được đấu giá lên tới 3 tỷ đồng vào ngày 9/11. Nhưng mới đây, vị đại gia tại Thanh Hoá đã chấp nhận mất tiền đặt cọc.

Video: Xem chi tiết SUV Land Rover Defender 2008.
Vào ngày 9/11 vừa qua, chiếc xe Land Rover Defender 110 đời 2008 biển xanh được chốt đấu giá tại Thanh Hoá ở mức 3 tỷ đồng đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến cho rằng mức giá này không thực tế bởi những chiếc xe cũ như vậy đang được bán ở nước ngoài chỉ tầm dưới 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng chiếc Land Rover Defender 110 2008 đấu giá là một chiếc xe hiếm ở Việt Nam nên giá cả không phải yếu tố quan trọng. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng các cuộc đấu giá gần đây, từ đấu giá biển số đẹp hay đấu giá tài sản, đều bị một số người cố tình trả giá mua ảo vì mục đích cá nhân.
Dai gia Thanh Hoa trung dau gia Land Rover cu gia 3 ty...
Chiếc Land Rover Defender 110 đời 2008 biển xanh thường xuyên phải sửa chữa rất tốn kém, được đấu giá lên tới 3 tỷ đồng vào ngày 9/11. 
Cụ thể, ngày 12/11, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), cho biết đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ công nhận người trúng đấu giá chiếc xe Land Rover biển xanh mang biển kiểm soát 36A-1771, sản xuất năm 2008, với giá 3 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 9/11, công ty đấu giá hợp danh Hoàng Đức đã tổ chức đấu giá tài sản là một chiếc xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu Land Rover, biển kiểm soát 36B-1771, sản xuất năm 2008, xuất xứ Anh. Xe có số khung SALLDHMT89A772369, số máy 081001152315244DT, được vận hành với quãng đường 308.214 km.
Dai gia Thanh Hoa trung dau gia Land Rover cu gia 3 ty...
Trong vòng đấu giá đầu tiên, chiếc xe được trả giá hơn 1 tỷ đồng. Đến vòng thứ 2, có 17 hồ sơ tham gia đấu giá, anh V.N.S. là người trả giá cao nhất với 3 tỷ đồng. 
Chiếc xe là tài sản thanh lý của Chi cục Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. Giá khởi điểm trong phiên đấu giá là 71 triệu đồng. Trong vòng đấu giá đầu tiên, chiếc xe được trả giá hơn 1 tỷ đồng. Đến vòng thứ 2, có 17 hồ sơ tham gia đấu giá, anh V.N.S. là người trả giá cao nhất với 3 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường xác nhận, chiếc xe đấu giá trên là thuộc của đơn vị. Theo bà Huệ, chiếc xe lâu nay vẫn được đơn vị sử dụng. Tuy nhiên, chiếc xe thường xuyên phải sửa chữa rất tốn kém nên đã quyết định thanh lý.
"Hiện đã có quyết định công nhận trúng đấu giá Land Rover Defender 110 đời 2008. Trong 7 ngày, người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sẽ mất số tiền đặt cọc 14 triệu đồng", bà Huệ cho biết thêm.
Dai gia Thanh Hoa trung dau gia Land Rover cu gia 3 ty...
Hiện vị đại gia Thanh Hoá trúng đấu giá vẫn chưa nộp 3 tỷ đồng tiền mua xe Land Rover Defender 110 đời 2008.
Theo anh Nguyễn Anh Bắc, một người chơi và sưu tầm ôtô cũ tại Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, "Tại thị trường Anh, một chiếc Land Rover Defender 110 đời 2008 có giá từ 20.000 đến 32.000 bảng Anh (khoảng 580 - 928 triệu đồng) tùy chất lượng xe. Tại Việt Nam cũng có vài chiếc xe dòng này đã từng được bán với mức chỉ hơn 1 tỷ đồng, dù tiền "dọn" xe trước đó đã tiêu tốn vài trăm triệu. Một chiếc xe như vậy được đấu giá tới 3 tỷ đồng cho thấy khả năng bỏ tiền đặt cọc là khá cao".
Được biết, hạn cuối cùng để người trúng đấu giá hoàn thành trách nhiệm tài chính và nhận xe là ngày 16/11. Tuy nhiên, vị đại gia Thanh Hoá trúng đấu giá vẫn chưa nộp 3 tỷ đồng tiền mua xe Land Rover Defender 110 đời 2008, mà chấp nhận bỏ số tiền đặt cọc 14 triệu đồng. Như vậy, chiếc xe lại phải chờ để tìm chủ nhân mới, điều này trùng hợp khá nhiều ý kiến của giới chơi xe cổ trên một số diễn đàn mạng.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)