Nutifood được trao danh hiệu doanh nghiệp xanh

Ngày 22/12/2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức và bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Để đạt được danh hiệu này, Nutifood đã đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức,bao gồm việc thực hiện hiệu quả trách nhiệm bảo vệ môi trường, triển khai các sáng kiến chuyển đổi “xanh”, chuyển đổi năng lượng và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xanh hội nhập, có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, công tác xử lý chất thải là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá danh hiệu Doanh nghiệp xanh. Theo đó, Nutifood đã đầu tư và ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xử lý chất thải. Trạm nước thải tập trung của nhà máy được thiết kế và thi công bởi các đơn vị uy tín, bảo đảm nước thải sau xử lý đều đạt loại A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT), không gây tác động đến môi trường.

dai-dien-nutifood-nhan-danh-hieu-doanh-nghiep-xanh-tphcm-2025.jpg

Song song đó, nhằm giảm thiểu tác động của chất thải nguy hại đến môi trường, Nutifood đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: phân loại, sắp xếp và lưu trữ chất thải ngay tại nguồn; ký kết hợp đồng với các công ty chuyên nghiệp để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi cơ quan quản lý nhà nước hàng năm. Năm 2023, công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường và tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường với kết quả xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, đội ngũ nhân sự của Nutifood cũng liên tục nghiên cứu các giải pháp tối ưu, cải tiến vận hành thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát sinh khí thải, điển hình như, các phương pháp để giảm thiểu khí CO do lò hơi sản sinh.

Công ty cũng chú trọng triển khai các giải pháp giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động thường nhật như: tăng cường tái sử dụng các vật dụng trong văn phòng; áp dụng các sáng kiến, giải pháp nhằm giảm thiểu khí nhà kính như trồng cây xanh, sử dụng năng lượng tái tạo; xây dựng văn phòng làm việc xanh, văn phòng làm việc không giấy tờ; tích cực triển khai các giải pháp giúp giảm thiểu tối đa tiêu thụ năng lượng và phát thải như theo dõi tiêu thụ điện năng hàng tháng chặt chẽ, sử dụng hệ thống điều khiển các thiết bị điện, nước thông minh; định kỳ làm vệ sinh các giàn trao đổi nhiệt;…

Trong lĩnh vực bao bì, Nutifood từng bước chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, điển hình như hộp giấy Combiloc, Tetra Pak. Đồng thời, công ty cũng không ngừng nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm xanh vừa tốt cho sức khỏe con người, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cùng với đó, Nutifood đã đầu tư hệ thống dây chuyền và thiết bị sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ các quốc gia có nền khoa học – công nghệ phát triển như Thụy Điển, Đức, Ý, Nhật Bản. Việc áp dụng hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và ứng dụng công nghệ “không khói” giúp Nutifood hạn chế tối đa phát thải ra môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

he-thong-may-moc-hien-dai-ben-trong-nha-may-cua-nutifood.jpg

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng và môi trường, Nutifood đã đạt được nhiều chứng nhận quốc gia và quốc tế uy tín: Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, FSSC 22000, FDA, GMP, VIETGAP; GLOBALGAP, ORGANIC; 5S, HACCP… Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm của Nutifood không chỉ chinh phục khách hàng trong nước mà còn được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường “khó tính” như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các quốc gia Trung Đông,…

Tại buổi lễ tôn vinh, ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood – đã đại diện doanh nghiệp đón nhận giấy chứng nhận và chia sẻ: “Danh hiệu này một lần nữa khẳng định những nỗ lực nhất quán của Nutifood trong việc theo đuổi chiến lược phát triển xanh, bảo vệ môi trường và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với định hướng này để Nutifood không chỉ là doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam mà còn là đơn vị tiên phong thúc đẩy kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.”

Nutifood ủng hộ 10 tỷ hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ để hỗ trợ người dân.

Ngày 15/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi. Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành tỉnh Gia Lai.

Bão Kalmaegi (cơn bão số 13) đã gây thiệt hại diện rộng tại tỉnh Gia Lai và nhiều khu vực lân cận, khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

NUTIFOOD tăng đầu tư thêm 6.000 tỷ đồng mở rộng trang trại và nhà máy

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc hợp tác toàn diện, tăng cường đầu tư.

Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, để đưa nơi đây trở thành trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao của khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội nghị, Nutifood đã giới thiệu và gây ấn tượng mạnh với mô hình sản xuất hiện đại, khép kín, từ chăn nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao cho đến thu hoạch, sản xuất, chế biến và phân phối ra thị trường. Gian hàng Nutifood nổi bật với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao được chế biến từ nguồn sữa tươi 3,5 gram đạm/100ml của Trang trại Bò sữa NutiMilk Gia Lai, bao gồm các sản phẩm mang thương hiệu sữa NutiMilk, NuVi, Värna Life và kem Merino, Celano. Khách tham quan gian hàng còn được thưởng thức các sản phẩm sữa dinh dưỡng và kem tươi của Nutifood ngay tại chỗ.

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood chính thức công bố Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là nhà thầu cung cấp.

Ngày 22 tháng 08 năm 2025 Cây cầu là “món quà tri ân” mà Nutifood dành tặng người tiêu dùng cả nước và người dân Sài Gòn - TP.HCM nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Hạng mục “Cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép” thuộc Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng cầu chính, có vai trò quyết định trong việc hình thành phần kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, cần đạt độ bền vững, an toàn và chính xác theo thiết kế. Kết cấu thép hoàn thiện sẽ là nền tảng để triển khai các hạng mục tiếp theo, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Qua tuyển chọn các đơn vị có năng lực tốt nhất về thi công kết cấu thép, Nutifood đã lựa chọn Tập đoàn Đại Dũng thực hiện nhiệm vụ này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Từ Phú Quốc, VIFF 2026 mở ra cánh cửa mới cho nghệ thuật sáo Việt Nam

Từ Phú Quốc, VIFF 2026 mở ra cánh cửa mới cho nghệ thuật sáo Việt Nam

Khép lại một tuần đưa tiếng sáo từ khắp nơi trên thế giới ngân lên giữa biển trời Phú Quốc, Vietnam International Flute Festival 2026 (VIFF) - Lễ hội và Cuộc thi sáo Quốc tế với sự đồng hành của Sun Group không chỉ tìm ra những gương mặt xuất sắc chiến thắng, mà còn mở ra một không gian học hỏi hiếm có để những tài năng trẻ nghệ thuật sáo Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Eximbank tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện khung quản trị và bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Eximbank tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện khung quản trị và bộ máy điều hành theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào tháng 4/2026, Eximbank đã thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và Khung quản trị doanh nghiệp mới theo định hướng tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

PVFCCo – PHÚ MỸ lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

PVFCCo – PHÚ MỸ lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), vào sáng ngày 27/7/2026, đại diện Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cùng các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu

Petrolimex hái quả ngọt từ hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu

6 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã chứng khoán PLX). Theo báo cáo tài chính, Petrolimex đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất ước đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.