"Nữ quái" cướp giật 14 sợi dây chuyền trong 2 ngày ở miền Tây

Lợi dụng lễ khánh thành Chánh điện ngôi chùa ở Trà Vinh, Hồng đã thực hiện 14 vụ cướp dây chuyền.
 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Đỗ Thị Xuân Hồng (38 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
Theo đó, chiều 20/1, vợ chồng anh Thạch Thanh (25 tuổi) cùng con gái đến dự lễ khánh thành Chánh điện chùa ấp Sáu tại xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần). Hồng lợi dụng lúc vợ chồng anh Thanh đứng xem quầy bán đồ trang sức trước Chánh điện đã dùng kiềm bấm sợi dây chuyền vàng trên cổ bé gái.
Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.
Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh. 
Anh Thanh phát hiện, tri hô, cùng người dân bắt giữ Hồng, giao cho cảnh sát. Tại trụ sở, Hồng khai nhận trong hai ngày 19 và 20/1 đã gây ra 14 vụ cướp giật dây chuyền tại chùa ấp Sáu.
Số tài sản này Hồng đưa cho Lâm Ngọc Thủy (59 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) cất giữ.
Thủy cũng thừa nhận có giữ giúp Hồng 6 sợi dây chuyền. Cảnh sát sau đó đã thu giữ được 8 sợi dây chuyền các loại, 3 điện thoại di động và 6,3 triệu đồng tiền mặt.
Ngoài các vụ cướp trên, Hồng còn khai đã gây ra 3 vụ móc túi với số tiền 2,4 triệu đồng tại khu vực này.
Xã Tân Hùng (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
Xã Tân Hùng (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

Núp vỏ bọc an ninh khu phố, tướng cướp khét tiếng trốn nã 26 năm

(Kiến Thức) - Là một tên cướp khét tiếng trong ổ nhóm cướp giật dùng vũ khí nóng gây ra hơn 10 vụ giết người, cướp tài sản, Tuấn “điện” trốn nã suốt 26 năm qua dưới vỏ bọc cán bộ an ninh khu phố.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tên cướp Nguyễn Duy Tuấn (tức Tuấn “điện”, SN 1958, hộ khẩu thường trú tại số nhà 3, nhà B4, phường Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) theo Quyết định truy nã ngày 10/8/1992 của Công an tỉnh Ninh Bình về hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo tài liệu hồ sơ liên quan vụ án trên, Nguyễn Duy Tuấn là đối tượng duy nhất còn sót lại trong tổ chức tội phạm gồm 09 đối tượng, là băng nhóm cướp có sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn “ETZ” để hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông liên tỉnh.

Nghi phạm giết người, cướp xe ở Hải Dương đối mặt mức án nào?

(Kiến Thức) - Luật sư Thơm cho rằng hành vi của nghi phạm giết người cướp xe ở Hải Dương đã đủ cấu thành tội "Giết người và Cướp tài sản". Nghi phạm có thể phải đối mặt với tổng hình phạt chung là tử hình.

Sáng nay, cơ quan công an Hải Dương thông tin đã bắt được Vũ Viết Tuân (30 tuổi, HKTT tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) - nghi phạm giết người cướp xe gây chấn động tỉnh này. Hiện thời, đối tượng đang được lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án. 
Tìm hiểu về mức hình phạt dành cho kẻ giết người, PV Kiến Thức vừa có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Nỗi ân hận muộn màng của thầy giáo vùng biên mua bán ma túy

Vì hám lợi từ đồng tiền bất chính, Vừ Bá Xênh (40 tuổi) – một giáo viên tiểu học trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã trở thành một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.
 
 

Phiên dịch mua bán ma túy để nhận 200 USD tiền công

Đọc nhiều nhất

Tin mới