Nữ đại gia sở hữu siêu biệt thự vườn chuối đang ở đâu?

Vắng bóng một thời gian khá dài trên thị trường khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, nữ đại gia Nguyễn Thị Nga - bà chủ siêu biệt thự vườn chuối ở TP.Lào Cai hiện đang ở đâu?

Nu dai gia so huu sieu biet thu vuon chuoi dang o dau?

Năm 2014, dư luận tại Lào Cai phải sửng sốt trước ngôi biệt thự với kiến trúc kiểu Pháp tại vị trí đắc địa- ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo (TP.Lào Cai, Lào Cai).

Được biết, chủ nhân ngôi siêu biệt thự này là bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan (Công ty Hoàng Lan). Người dân bản địa thường gọi bà với cái tên rất “nông nghiệp” là “nữ hoàng của chuối”.

Bà Nguyễn Thị Nga là người gốc Hải Dương, từng vào quân ngũ, sau đó lên đất Lào Cai lập nghiệp, thành lập Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan do mình làm giám đốc.

Công ty Hoàng Lan được thành lập năm 2005, có trụ sở tại: Lô K5, Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, phường Phố Mới, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công ty của nữ đại gia Nguyễn Thị Nga hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng công trình dân dụng; Kinh doanh xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, hải sản, giống cây trồng; Mua bán Amyăng, sợi thủy tinh, thiết bị trường học; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Mua bán hóa chất, phân bón; Mua bán linh kiện thiết bị điện tử; Trồng trọt, chế biến nông, lâm sản xuất khẩu; Ươm giống cây lâm nghiệp, sản xuất và kinh doanh giống cây lâm nghiệp; Kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, hàng bông vải sợi, hàng gia dụng, da trâu bò;..

Công ty Hoàng Lan có diện tích trồng chuối lên tới hơn 700 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 150 - 200 nghìn tấn, thị trường tiêu thụ tại Trung Quốc, tổng thu khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Ngoài kinh doanh trồng chuối, bà Nga cũng "lấn sân" sang lĩnh vực sang bất động sản khi đầu tư xây dựng hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, đạt cấp 3- 5 sao, theo qui trình liên thông, tại các địa điểm ga Lào Cai, thị trấn Sa Pa và cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Thời điểm mới thành lập, Công ty Hoàng Lan có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do 2 cổ đông là bà Nguyễn Thị Nga góp 255 tỷ (chiếm tỷ lệ 85%) và bà Vũ Thị Nga góp 45 tỷ (chiếm tỷ lệ 15%).

Sau khi tòa biệt thự tại ngã sáu đại lộ Trần Hưng Đạo xây dựng xong phần thô thì nhiều năm không thấy hoàn thiện. Người dân bản địa cũng không thấy "nữ hoàng của chuối" ghé thăm biệt thự này.

Nhiều đồn đoán cho rằng công ty bà Nga làm ăn thua lỗ và phải bán căn biệt thự tại đường Trần Hưng Đạo.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PV, sau nhiều năm vắng bóng, "nữ hoàng của chuối" Nguyễn Thị Nga đã mua căn hộ tại một dự án ở quận Tây Hồ.

Ngoài ra, các công ty của bà Nga thời gian qua có nhiều thay đổi. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đầu năm 2020, Công ty Hoàng Lan có sự thay đổi khi mà bà Nguyễn Thị Nga tăng tỷ lệ sở hữu lên 90% với 270 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Nga không còn là cổ đông của công ty mà thay vào đó là bà Nguyễn Thị Kim Thoa góp vốn 30 tỷ đồng, tương đương 10% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần nông lâm nghiệp Hoàng Kim do bà Nga sáng lập năm 2015 cũng có sự thay đổi. Công ty này khi mới thành lập có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bà Nga nắm 40% vốn điều lệ và một cổ đông có liên quan với bà Nga sở hữu 30%.

Trong giai đoạn "nữ hoàng của chuối" vắng bóng (từ 2015 - 2019), Công ty Hoàng Kim được giao cho cá nhân khác làm đại diện pháp luật. Đến đầu năm 2020, bà Nga đã trở lại vị trí quản lý của công ty.

Thú chơi ngông của những nữ đại gia vang bóng một thời

(Kiến Thức) - Nhiều năm trước, các nữ đại gia này nổi đình nổi đám khi chi tới hàng chục tỷ mua siêu xe hay tổ chức đám cưới hoành tráng cho con.

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu

Đại gia Việt và những phát ngôn để đời ai cũng phải "trầm trồ"

(Kiến Thức) - Ngoài khối tài sản khổng lồ, các đại gia Việt còn có những phát ngôn "để đời", gắn liền với sự nghiệp kinh doanh của mình.

Dai gia Viet va nhung phat ngon de doi ai cung phai
 Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam hồi tháng 3/2013 với tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ USD. Tính đến ngày 13/5, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 5,9 tỷ USD (theo Forbes).

Đại gia Việt giàu "nứt đố đổ vách" và những sở thích có 1-0-2

(Kiến Thức) - Sở hữu khối tài sản lớn, nhiều đại gia Việt sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ đồng để thực hiện sở thích kỳ quái khác thường của mình.

Dai gia Viet giau
 Nhiều năm trước, dư luận xôn xao trước thông tin đại gia Lê Ân chi tới 6 tỷ đồng để tậu chiếc giường được cho là đắt nhất thế giới. Ảnh: Vietnamnet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới