Nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 8 binh sĩ thiệt mạng

(Kiến Thức) -  Các vụ xả súng và nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 19/8 đã khiến 8 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Các chiến binh của Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) được cho là đã thực hiện vụ nổ bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng.
Cũng trong ngày 19/8, các tay súng có vũ trang tấn công lực lượng cảnh sát bên ngoài Cung điện Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul trong bối cảnh khủng hoảng gia tăng khi các nhà lãnh đạo Ankara đang thương lượng thành lập một chính phủ mới.
No bom o Tho Nhi Ky, 8 binh si thiet mang
 Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra khu vực vụ xả súng xảy ra ở gần lối vào cung điện Dolmabahce.
Văn phòng thống đốc Istanbul thông báo, hai kẻ “khủng bố” mang theo lựu đạn và một khẩu súng trường tự động đã bị bắt sau khi tấn công Cung điện Dolmabahce – nơi tập trung đông khách du lịch và văn phòng thủ tướng.
Hãng tin Anadolu cho biết, một cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương nhẹ trong vụ tấn công.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các chiến binh PKK đã thực hiện vụ đánh bom ở tỉnh Siirt khiến 8 binh sĩ thiệt mạng. Sự việc khiến cuộc xung đột ở đây căng thẳng hơn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai năm bị phá vỡ vào tháng trước.
Báo Hurriyet đưa tin, ngay sau vụ đánh bom, các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công và phá hủy nhiều căn cứ của PKK dọc theo biên giới nước này với Iraq. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.
Tình trạng bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên của NATO,  diễn ra vài tuần sau khi nước này tuyên bố tham gia cuộc chiến chống khủng bố, mở cửa căn cứ quân sự cho liên minh do Mỹ cầm đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đồng thời cũng bắt giữ 2.500 "nghi phạm" người Kurd.

Mỹ ngỏ ý mượn căn cứ thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ đánh IS

(Kiến Thức) - Trong một động thái mới nhất, Mỹ vừa ngỏ ý mượn căn cứ không quân thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ để dễ bề đánh phiến quân IS.

Hôm 10/8, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết, Mỹ đã đề nghị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho phép sử dụng căn cứ không quân thứ hai của nước này để phát động các cuộc oanh kích vào sào huyệt phiến quân IS.
My ngo y muon can cu thu hai cua Tho Nhi Ky danh IS
 6 tiêm kích F-6 của Mỹ đậu ở căn cứ Incirlik.

Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ sau một thỏa thuận mà hai bên đạt được tối 22/7.

Tờ Wall Street Journal và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, sau cuộc điện đàm tối ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận cho phép Mỹ có thể không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ.

My co the khong kich IS tu Tho Nhi Ky
Một máy bay của không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân  Incirlik ngày 1/9/2013. (Ảnh AP)

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ đứng đầu sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền Đông nước này.

Mỹ đã chọn nhầm đồng minh chống phiến quân IS

(Kiến Thức) - Có vẻ như, Mỹ đã chọn nhầm đồng minh trong cuộc chiến chống phiến quân IS, khi cố lôi kéo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhập cuộc.

Sau nhiều tháng chần chừ do dự, cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý tham gia cuộc chiến chống phiến quân IS do Mỹ cầm đầu.
Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh.
Tổng thống Erdogan đã tìm cách đặt tham vọng cá nhân lên trên lợi ích của đất nước và của các nước đồng minh. 
Tuy nhiên, Tổng thống  Recep Tayyip Erdogan chỉ pháo kích qua quít phiến quân IS và tập trung sức mạnh không quân để đánh... người Kurd.

Đọc nhiều nhất

Tin mới