Hoa đồng tiền được trồng khá phổ biến ở Việt Nam, loài hoa này có thể nở quanh năm. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc phong phú như đỏ, vàng, cam và mỗi loại hoa đều có một ý nghĩa khác nhau. Hoa đồng tiền vàng mang đến sự hạnh phúc và sung túc; hoa đồng tiền cam mang đến sự rực rở, tươi vui; hoa đồng tiền đỏ mang đến tình yêu; hoa đồng tiền màu hồng có ý nghĩa như một sự ca ngợi, khích lệ; trong khi đó hoa đồng tiền trắng lại biểu hiện cho sự trong sáng, thuần khiết….
Hoa tầm xuân có hình dạng là những nụ bé nhỏ mọc quanh một thân dài với nhiều màu sắc bắt mắt như xanh, đỏ, hồng, vàng... Hoa tầm xuân mang ý nghĩa sinh sôi nảy lộc, mang đến may mắn, thịnh vượng, niềm tin và nghị lực mạnh mẽ cho gia đình gia chủ vào năm mới. Những nụ hoa tầm xuân mềm mại như tơ, nhỏ xinh mọc dài thân cây nhỏ còn tượng trưng hạnh phúc tràn đầy và niềm vui ngập tràn.
Hoa sống đời còn có tên gọi khác là cây thuốc bỏng, có nhiều loại tương ứng với màu sắc khác nhau. Loài hoa này rất được ưa chuộng trong dịp Tết vì đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc và đẹp. Một chậu hoa sống đời bày trong nhà ngày Tết như một lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc đến cả gia đình. Loài hoa nhỏ nhắn nhưng màu sắc rực rỡ mang một sức sống bền bỉ, mãnh liệt này còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.
Hoa lay ơn còn được gọi là “kiếm lan”. Hoa được gọi là kiếm lan vì lá nó dài giống như lưỡi kiếm. Bên cạnh những loại hoa quen thuộc khác, hoa lay ơn cũng rất được ưa chuộng trong những ngày Tết. Hoa lay ơn mang ý nghĩa của sự hẹn hò, chính vì thế nó thường được tặng cho người mình thầm yêu với ngụ ý rằng mong sớm có một cuộc gặp gỡ, hội ngộ vui vẻ với người nhận hoa.
Hải Đường là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ "Đường" trong tên gọi Hoa Hải Đường thường được hiểu như là ngôi nhà lớn, nhà chính. Chính vì thế, đây được coi là loài hoa thể hiện cho sự giàu có, sung túc, phát tài, phát lộc.
