Những động vật quái dị của Trái đất

Những động vật quái dị của Trái đất

 Vượn cáo Aye-Aye có đôi mắt to, tai dơi và ngón tay dài đặc biệt có móng của ngón giữa rất dài, giúp chúng bám lên cành cây tìm thức ăn và bắt mồi. Chúng sống chủ yếu ở Madagascar và dùng một ngón giữa khá dài để lấy thức ăn giống như chim gõ kiến.
Vượn cáo Aye-Aye có đôi mắt to, tai dơi và ngón tay dài đặc biệt có móng của ngón giữa rất dài, giúp chúng bám lên cành cây tìm thức ăn và bắt mồi. Chúng sống chủ yếu ở Madagascar và dùng một ngón giữa khá dài để lấy thức ăn giống như chim gõ kiến.
 Sống ở độ sâu 7.000 m dưới mực nước biển, bạch tuộc Dumbo là loài động vật sống ở vùng nước sâu nhất từng được con người phát hiện. Do điều kiện môi trường ít ánh sáng cùng với áp lực nước cực mạnh khiến loài bạch tuộc này biến đổi hình dạng một cách kỳ lạ, khiến nhiều người không nhận ra chúng. Loài này có đôi mắt lớn rất đáng yêu, xúc tu nhỏ khiến những con mực nhìn giống như những chiếc tai voi.
Sống ở độ sâu 7.000 m dưới mực nước biển, bạch tuộc Dumbo là loài động vật sống ở vùng nước sâu nhất từng được con người phát hiện. Do điều kiện môi trường ít ánh sáng cùng với áp lực nước cực mạnh khiến loài bạch tuộc này biến đổi hình dạng một cách kỳ lạ, khiến nhiều người không nhận ra chúng. Loài này có đôi mắt lớn rất đáng yêu, xúc tu nhỏ khiến những con mực nhìn giống như những chiếc tai voi.
 Cua dừa khổng lồ sở hữu những chiếc càng có thể dài tới gần 1m. Loài cua này có tên như vậy vì thức ăn khoái khẩu của chúng là dừa. Loài vật này chỉ dùng mai để bảo vệ cơ thể khi còn nhỏ. Khi chúng trưởng thành, mai cua nhỏ dần. Chúng lsống chủ yếu ở những hòn đảo nằm trên bờ biển phía Đông châu Phi và Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương.
Cua dừa khổng lồ sở hữu những chiếc càng có thể dài tới gần 1m. Loài cua này có tên như vậy vì thức ăn khoái khẩu của chúng là dừa. Loài vật này chỉ dùng mai để bảo vệ cơ thể khi còn nhỏ. Khi chúng trưởng thành, mai cua nhỏ dần. Chúng lsống chủ yếu ở những hòn đảo nằm trên bờ biển phía Đông châu Phi và Đông Nam Á, Nam Thái Bình Dương.
 Cò mỏ giầy sở hữu chiếc mỏ rất to lớn và kỳ dị giống như sinh vật xuất hiện do trí tưởng tượng của con người. Chúng sống chủ yếu ở vùng đầm lầy Đông Phi và có thể cao tới 1,5m. Hiện loài này nằm trong danh sách những loài chim cần bảo vệ bởi vì chúng chỉ còn khoảng 5.000-8.000 cá thể.
Cò mỏ giầy sở hữu chiếc mỏ rất to lớn và kỳ dị giống như sinh vật xuất hiện do trí tưởng tượng của con người. Chúng sống chủ yếu ở vùng đầm lầy Đông Phi và có thể cao tới 1,5m. Hiện loài này nằm trong danh sách những loài chim cần bảo vệ bởi vì chúng chỉ còn khoảng 5.000-8.000 cá thể.
 Cá bóng là loài cá có vảy chân đầu tiên được con người tìm thấy. Lần đầu tiên con người tóm được chúng ở vùng biển Greenland năm 1833. Loài vật này có khả năng phát triển chiều dài cơ thể lên tới hơn 50 cm.
Cá bóng là loài cá có vảy chân đầu tiên được con người tìm thấy. Lần đầu tiên con người tóm được chúng ở vùng biển Greenland năm 1833. Loài vật này có khả năng phát triển chiều dài cơ thể lên tới hơn 50 cm.
 Loài rồng đen Thái Bình Dương có râu rất dài. Những con đực chỉ dài khoảng 8 cm trong khi những con cái lại có chiều dài cơ thể lên tới 60 cm. Thêm vào đó, con đực không có răng, dạ dày chứa thức ăn nên tuổi đời của chúng rất ngắn.
Loài rồng đen Thái Bình Dương có râu rất dài. Những con đực chỉ dài khoảng 8 cm trong khi những con cái lại có chiều dài cơ thể lên tới 60 cm. Thêm vào đó, con đực không có răng, dạ dày chứa thức ăn nên tuổi đời của chúng rất ngắn.
 Mực thủy tinh có hình dáng giống như quả bong bóng và có đôi mắt to tròn.
Mực thủy tinh có hình dáng giống như quả bong bóng và có đôi mắt to tròn.
 Cá Grenadiers có hình dáng kỳ lạ với phần đầu to và càng thu nhỏ dần về phía đuôi.
Cá Grenadiers có hình dáng kỳ lạ với phần đầu to và càng thu nhỏ dần về phía đuôi.
 Mực phủ Blue - Ringed có kích thước chỉ bằng quả bóng chơi golf và có màu sắc vô cùng rực rỡ nhưng lại chứa chất độc nguy hiểm có thể giết chết con người nếu ăn nhầm phải chúng.
Mực phủ Blue - Ringed có kích thước chỉ bằng quả bóng chơi golf và có màu sắc vô cùng rực rỡ nhưng lại chứa chất độc nguy hiểm có thể giết chết con người nếu ăn nhầm phải chúng.
 Lươn Pelican có miệng là bộ phận lớn nhất trong cơ thể. Chunhs vì vậy, chúng luôn há to miệng hết cỡ để có thể nuốt được con môi lớn hơn chúng nhiều lần.
Lươn Pelican có miệng là bộ phận lớn nhất trong cơ thể. Chunhs vì vậy, chúng luôn há to miệng hết cỡ để có thể nuốt được con môi lớn hơn chúng nhiều lần.

GALLERY MỚI NHẤT