Cua dừa (Birgus latro) là một trong những loài sinh vật kỳ lạ và hấp dẫn nhất trong thế giới động vật. Xung quanh chúng, có một câu chuyện đáng sợ được cư dân địa phương lưu truyền.
Cua dừa được coi là động vật không xương sống lớn nhất thế giới ở trên cạn. Cua dừa thường xuất hiện nhiều ở các hòn đảo khu vực Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Với hình thù khá là kì dị nhỉ, vừa giống cua, vừa giống tôm hùm, cua dừa khiến nhiều người sợ hãi nhưng lại là món đặc sản vì thịt cua ăn như tôm hùm, rất săn chắc và ngọt.
Các cá thể cua dừa trưởng thành có thân dài 40 cm với trọng lượng lên đến trên 4 kg. Chiều dài từ đầu chân này đến đầu chân kia của chúng có thể dài đến 1 mét.
Các cá thể cua dừa trưởng thành có thân dài 40 cm với trọng lượng lên đến trên 4 kg. Chiều dài từ đầu chân này đến đầu chân kia của chúng có thể dài đến 1 mét.
Các cá thể cua dừa trưởng thành có thân dài 40 cm với trọng lượng lên đến trên 4 kg. Chiều dài từ đầu chân này đến đầu chân kia của chúng có thể dài đến 1 mét.
Cua dừa là loài giáp xác sống trên cạn lớn nhất còn tồn tại trên trái đất. Bên cạnh đó, chúng được cho rằng là thủ phạm gây ra sự mất tích của một nữ phi công nổi tiếng.
(Kiến Thức) - Khoa học chứng minh, cú kẹp bằng càng của cua dừa khổng lồ có thể tạo ra sức mạnh tương đương với cú cắn mạnh của một con sư tử hoặc con hổ.