Những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt lên đến gần 40 độ C cũng là thời điểm “hái ra tiền” của một số dịch vụ ăn theo.
Hoàng Minh
Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa "hốt bạc"
Thời tiết nắng nóng và oi bức khiến nhu cầu sửa chữa điều hòa tăng cao. Theo đó, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng điều hòa được dịp “hốt bạc.”
Tại một số cửa hàng sửa chữa điều hòa ở Hà Nội, lượng khách gọi điện đặt hàng dịch vụ sửa điều hòa tăng lên đáng kể những ngày qua.
Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tăng cao trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Suckhoedoisong
Anh Minh Khang, chủ một cửa hàng sửa chữa điều hòa ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: "Mỗi ngày, cửa hàng nhận khoảng 25 - 30 khách đặt hàng sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa. Tuy nhiên, cửa hàng của tôi chỉ có 2 thợ nên nhiều khi phục vụ không xuể, phải hẹn khách sang hôm sau hoặc từ chối khách".
Trung bình, tiền công vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa từ 150.000 - 300.000 đồng, tiền bơm ga từ 200.000 - 500.000 đồng, các dịch vụ sửa chữa vi mạch, thay linh kiện sẽ có mức chi phí cao hơn. Một số khách hàng có nhu cầu cao sẽ trả thêm tiền từ 100.000 - 200.000 đồng để việc bảo dưỡng nhanh hơn.
Nước giải khát "cháy hàng"
Nắng nóng gay gắt những ngày qua cũng khiến các loại nước giải khát đắt khách. Trên một số tuyến phố ở Hà Nội như Thái Hà, Chùa Bộc, Lê Duẩn, Kim Liên...các quán bán nước dừa, mía đều đông khách.
Cô Giang, bán nước mía ở Chùa Bộc cho biết, có những hôm nắng nóng đỉnh điểm cô bán hết 40 cây mía chỉ trong buổi sáng. Nước mía có giá 10.000 đồng/cốc. Nếu mua theo lít có giá 25.000 đồng/lít.
Nước mía hút khách ngày nắng nóng. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ nước mía, dừa quả cũng đắt hàng. Nhiều cửa hàng bán được cả trăm quả dừa mỗi ngày. Dừa xiêm hiện có giá bán buôn từ 15.000 - 17.000 đồng/quả, bán lẻ 20.000 - 25.000đồng/quả.
Tiểu thương thu tiền triệu từ bán đồ chống nắng
Những ngày nắng nóng gay gắt lên đến 39 độ C tại Hà Nội khiến lượng khách tìm mua áo chống nắng, găng tay, kính...sôi động hơn.
Chị Sen (một tiểu thương ở Chợ Xanh) cho biết, khoảng 2 tuần gần đây, mặt hàng chống nắng như áo chống nắng, găng tay... đắt khách. Phân khúc áo chống nắng bình dân giá dao động từ 50.000 - 250.000 đồng/chiếc.
Áo chống nắng hút khách ngày nắng nóng. Ảnh: Lao động
Trong khi đó, loại áo chống tia UV, thấm mồ hôi và hút ẩm dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/sản phẩm, tùy theo kiểu dáng và chất liệu.
Không ít ngày, cửa hàng bán vài chục chiếc áo chống nắng, thu về vài triệu tiền hàng.
Video: Nắng nóng kỷ lục và sự thích nghi của con người. Nguồn: VTV24
Công viên Thiên văn học 260 tỷ của Tập đoàn Nam Cường giờ ra sao?
Là công viên đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn, nhưng sau 2 năm hoàn thành Công viên Thiên Văn học gần 260 tỷ của Tập đoàn Nam Cường vẫn bỏ hoang.
Công viên Thiên văn học (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) của Tập đoàn Nam Cường được khởi công xây dựng từ năm 2017 với tổng diện tích lên tới 12ha, tổng vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng.
Nắng nóng kỷ lục, người dân miền Bắc dùng điện siêu "khủng"
(Kiến Thức) - Nắng nóng gay gắt gần một tuần qua ở Bắc và Trung Bộ là nguyên nhân khiến nhu cầu dùng điện tăng cao. Sản lượng điện tiêu thụ tại miền Bắc và Hà Nội lập kỷ lục mới, tăng 12% so với mức đỉnh 2017.
Mời độc giả xem video: Lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục trong đợt nắng nóng. Nguồn: VTC14.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại khu vực trung tâm Hoàn Kiếm, từng bước kiểm soát phương tiện gây ô nhiễm, thúc đẩy giao thông xanh.
Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo.
Một bà mẹ Việt chia sẻ đoạn tin nhắn trong cuộc trò chuyện với cô giáo của con lên một nhóm phụ huynh có con học lớp 1, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Hà Nội đang tăng tốc thi công hai bể điều tiết ngầm tại chợ Hàng Da và dốc cầu Đuống nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ngập úng trước mùa mưa bão 2026.
Ông Đinh Đồng Phiên là Trưởng thôn, ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê (Bắc Ninh) không có thẩm quyền nhưng vẫn tự ý bán 16 thửa đất cho người dân.
Tất cả những lá phiếu đều có nội dung "chúc bạn may mắn lần sau" khiến hàng trăm người trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo với số tiền hàng chục triệu mỗi ngày.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.
Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.
Anh Hồ Văn Huân, cán bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng cứu giúp người bị tai nạn giao thông, thể hiện nghĩa cử đẹp của người lao động ngành điện đối với cộng đồng.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.