Những đại gia Việt “làm loạn” thế giới

Mua tháp Eiffel, mua tập đoàn Dell, mua thị trấn Mỹ là những thông tin khiến các tỷ phú gốc Việt trở nên nổi tiếng.

Triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel
Cuối tuần trước, báo chí bỗng dưng “nóng hổi” vì thông tin triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel. Thông tin được lan truyền từ tờ báo Le Monde của Pháp.
Theo Le Monde, triệu phú gốc Việt Chuc Hoang đang muốn mua lại Société de la Tour Eiffel (Công ty Tháp Eiffel). Công ty này đúng là do kỹ sư Gustave Eiffel thành lập năm 1889 để quản lý tháp Eiffel.
Nhung dai gia Viet Nam “lam loan” the gioi
 Triệu phú gốc Việt Chuc Hoang.  
Tháp Eiffel vốn là công trình nổi tiếng toàn thế giới, là biểu tượng của nước Pháp nên việc một tư nhân đòi sở hữu tháp Eiffel đã gây sự chú ý không nhỏ. Và tên tuổi của Chuc Hoang bỗng dưng được nhắc tới nhiều.
Thậm chí, có tờ báo của Pháp còn dành hẳn một bài báo viết về chân dung triệu phú gốc Việt này. Theo đó, ông Chuc Hoang sinh ra tại tỉnh Thái Bình (miền Bắc Việt Nam) vào thời Đông Dương. Cha ông là thẩm phán, có thời gian làm chủ tọa tòa án quân sự.
Hồi thời thiếu niên, ông Chuc Hoang đã sang Pháp học Trường Trung học Saint-Louis, rồi Trường Bách khoa Paris. Sau khi rời ghế trường, ông miệt mài làm việc và trở thành doanh nhân thành đạt.
Tạp chí Challenges (Pháp) đã phát hiện ra ông, tính toán giá trị cổ phiếu của ông và đưa ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp. Trong danh sách này, ông Chuc Hoang đứng thứ hạng 176 với tài sản ước tính 290 triệu euro.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi ông Chuc Hoang gây ồn ào với thông tin muốn mua tháp Eiffel, đã có bài báo phủ nhận thông tin này.
Theo đó, Société de la Tour Eiffel, công ty ông Chuc Hoang định mua, hoàn toàn không còn dính dáng gì đến tháp Eiffel nữa. Hiện công ty này chuyên kinh doanh địa ốc và đang rất lao đao vì những khoản nợ chồng chất dù sở hữu không ít bất động sản ở Paris.
Trong khi đó, Tour Eiffel (SETE - Công ty Khai thác tháp Eiffel) mới là đơn vị quản lý tháp Eiffel. SETE và Société de la Tour Eiffel là hai công ty khác nhau hoàn toàn.
Dù thông tin ông Chuc Hoang muốn mua tháp Eiffel không chính xác nhưng rõ ràng trong những ngày qua, cái tên Chuc Hoang đã kịp nổi tiếng.
Mua thị trấn của Mỹ
Năm 2012, dư luận Mỹ xôn xao khi doanh nhân Việt mua một thị trấn ở Mỹ trong một cuộc đấu giá. Theo thông tin do nhiều tờ báo lớn của Mỹ cung cấp, doanh nhân này đã trả 900.000 USD để sở hữu thị trấn mang tên Buford.
Vị doanh nhân khiến nước Mỹ “náo loạn” chính là ông Phạm Đình Nguyên - Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS), trụ sở tại TP.HCM. Ông Nguyên đã vượt qua 25 người từ nhiều quốc gia trong một cuộc đấu giá nghẹt thở.
Nhung dai gia Viet Nam “lam loan” the gioi-Hinh-2
 Thị trưởng Phạm Đình Nguyên của thị trấn Buford PhinDeli. 
Thông tin này không chỉ được hàng loạt các tờ báo lớn đưa tin mà một số hãng truyền hình uy tín trên thế giới như BBC, CNN, Telegraph cũng vào cuộc. Cái tên Phạm Đình Nguyên bỗng dưng trở nên nổi tiếng ở cả Việt Nam và Mỹ.
Tới năm 2013, cái tên Phạm Đình Nguyên đang “nguội” bỗng nóng trở lại khi ông Nguyên công bố quyết định đổi tên thị trấn thành Buford PhinDeli. Động thái này đi cùng với việc ông Nguyên ra mắt sản phẩm cà phê thuần Việt thương hiệu PhinDeli ngay trên thị trấn này.
“Đổi tên thị trấn có thể có người thích người không thích, người ủng hộ người phản đối nhưng tạo sự tò mò. Có thể người Mỹ ghé lại chỉ để coi thằng cha dở hơi người Việt làm ăn ra sao trên thị trấn này. Tất cả các việc đó dù tốt dù xấu đều tạo sự chú ý rất lớn cho thị trấn này. Đấy mới là khởi đầu để tiếp thị hàng Việt”, ông Nguyên thẳng thắn chia sẻ.
Tỷ phú mua lại hãng Dell
Dell là một trong những hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, việc Dell bị thâu tóm là thông tin nhận được sự chú ý lớn từ dư luận. Chính E. Chu, một tỷ phú gốc Việt 45 tuổi là cái tên được nhắc tới nhiều trong thương vụ này.
Thực ra, Chính Chu không bỏ tiền túi ra mua Dell. Ông và giám đốc cấp cao David Johnson được Tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ) giao cho trọng trách này. Chính Chu là người giữ vai trò chủ đạo trong thương vụ lần này.
Nhung dai gia Viet Nam “lam loan” the gioi-Hinh-3
 Tỷ phú Chính Chu (ngoài cùng bên trái).
Tuy nhiên, thương vụ này không thành công. Giữa tháng 4/2013, Blackstone bất ngờ tuyên bố ngừng kế hoạch mua thâu tóm hãng máy tính Dell khi các thống kê cho thấy doanh thu PC trên toàn cầu đang rớt kỷ lục. Dù vậy, cái tên Chính Chu vẫn được biết đến nhiều hơn.
Theo TheRichest, tài sản hiện tại của Chính Chu khoảng 1,1 tỷ USD. Ông sở hữu nhiều bất động sản và dàn siêu xe có giá trị. Ở Việt Nam, tỷ phú Chính Chu nổi tiếng hơn khi ông là chồng của ca sĩ Hà Phương, chị em của 2 ca sĩ nổi tiếng Cẩm Ly và Minh Tuyết.
Bầu Đức khiến Chính phủ Lào lên tiếng
Năm 2013, Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức bất ngờ nổi tiếng một cách bất đắc dĩ khi tổ chức phi chính phủ Global Witness (GW) lên tiếng cáo buộc Hoàng Anh Gia Lai phá rừng, chiếm đoạt đất tại Lào và Campuchia.
Hoàng Anh Gia Lai rất nỗ lực thanh minh nhưng mọi nỗ lực từ bản thân Tập đoàn của bầu Đức không hiệu quả bằng sự bênh vực đến từ chính phủ Lào và Campuchia. Sau khi Hoàng Anh Gia Lai bị cáo buộc, báo chí Lào đã viết bài ca ngợi Hoàng Anh Gia Lai có nhiều đóng góp giúp đỡ nhân dân Lào nói chung và các địa phương nam Lào nói riêng.
Không chỉ có vậy, một số quan chức cấp cao của Lào và Campuchia cũng lên tiếng bênh vực Hoàng Anh Gia Lai. Vì vậy, sau một thời gian nổi tiếng bất đắc dĩ, Hoàng Anh đã “thoát” được cáo buộc của Global Witness.

Ảnh hiếm về những đại gia Việt thích khoe mẽ

(Kiến Thức) - Nói về sự khoe mẽ thì khó có đại gia nào qua mặt được các đại gia. Họ khoe tất tần tật sự giàu có, việc kinh doanh, đến cả khoe vợ đẹp, con khôn.

Lão đại gia Lê Ân - ông chủ Khu du lịch Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi bần bật sau khi cưới cô vợ thứ 6 mới tuổi đôi mươi. Theo tuyên bố của ông Lê Ân, cả 6 bà vợ của ông đều còn trinh tiết và cô vợ thứ 6 - cô Mai Mai - chính là duyên trời với ông.
Lão đại gia Lê Ân - ông chủ Khu du lịch Chí Linh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nổi bần bật sau khi cưới cô vợ thứ 6 mới tuổi đôi mươi. Theo tuyên bố của ông Lê Ân, cả 6 bà vợ của ông đều còn trinh tiết và cô vợ thứ 6 - cô Mai Mai - chính là duyên trời với ông.  
Đám cưới rình rang với sính lễ hàng tỷ đồng khiến dư luận được phen choáng về độ giàu có và sự chịu chi để cưới vợ trẻ của ông Lê Ân.
Đám cưới rình rang với sính lễ hàng tỷ đồng khiến dư luận được phen choáng về độ giàu có và sự chịu chi để cưới vợ trẻ của ông Lê Ân.  
Ông Lê Ân cưng vợ trẻ hết mức, ông chi tiền tỷ mua xe sang cho vợ và mới đây ông chi tới 6 tỷ đồng để sắm giường hoàng gia hưởng tình già với người vợ trẻ kém ông hơn 50 tuổi.
Ông Lê Ân cưng vợ trẻ hết mức, ông chi tiền tỷ mua xe sang cho vợ và mới đây ông chi tới 6 tỷ đồng để sắm giường hoàng gia hưởng tình già với người vợ trẻ kém ông hơn 50 tuổi. 
Lúc nào người ta cũng thấy ông Lê Ân tay trong tay với vợ trẻ cùng đi dạo, đi ăn tối, đi chơi.
Lúc nào người ta cũng thấy ông Lê Ân tay trong tay với vợ trẻ cùng đi dạo, đi ăn tối, đi chơi.  
Ông Lê Ân cùng vợ cũng tích cực tham gia các chương trình từ thiện. Vị đại gia này còn lập hẳn một quỹ từ thiện mang tên Lê Ân.
Ông Lê Ân cùng vợ cũng tích cực tham gia các chương trình từ thiện. Vị đại gia này còn lập hẳn một quỹ từ thiện mang tên Lê Ân.  
Không nhiều vợ như Lê Ân, đại gia Huỳnh Uy Dũng - ông chủ Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) lại khoe về mình theo cách khác. Mới đây, ông Dũng gây choáng khi công bố sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho con trai mới 1 tuổi.
Không nhiều vợ như Lê Ân, đại gia Huỳnh Uy Dũng - ông chủ Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) lại khoe về mình theo cách khác. Mới đây, ông Dũng gây choáng khi công bố sẽ chuyển toàn bộ tài sản cho con trai mới 1 tuổi.  
Tuy nhiên, theo lời ông Dũng, số tài sản này sẽ do con trai ông làm chủ sở hữu, còn ông cùng các thành viên hội đồng giám sát sẽ thực hiện việc thiện nguyện; không cá nhân nào được tranh chấp, đòi hỏi phân chia theo luật pháp.
Tuy nhiên, theo lời ông Dũng, số tài sản này sẽ do con trai ông làm chủ sở hữu, còn ông cùng các thành viên hội đồng giám sát sẽ thực hiện việc thiện nguyện; không cá nhân nào được tranh chấp, đòi hỏi phân chia theo luật pháp. 
Trước đó, ông Dũng cũng tuyên bố sẽ trao thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được việc vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng - đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài.
Trước đó, ông Dũng cũng tuyên bố sẽ trao thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh được việc vợ ông - bà Nguyễn Phương Hằng - đem tài sản của ông đi thế chấp vay tiền bên ngoài.  
Đám cưới xa xỉ của ông Dũng và bà Hằng.
 Đám cưới xa xỉ của ông Dũng và bà Hằng.
Vợ chồng ông Dũng cũng thích tham gia các công tác từ thiện.
 Vợ chồng ông Dũng cũng thích tham gia các công tác từ thiện.
Trong lĩnh vực ngân hàng, cái tên Trầm Bê - cổ đông lớn nhất ngân hàng Phương Nam không xa lạ. Trước đó, ông Trầm Bê từng là Phó chủ tịch ngân hàng Phương Nam.
 Trong lĩnh vực ngân hàng, cái tên Trầm Bê - cổ đông lớn nhất ngân hàng Phương Nam không xa lạ. Trước đó, ông Trầm Bê từng là Phó chủ tịch ngân hàng Phương Nam. 
Ông Trầm Bê vừa cho khởi công xây dựng ngôi chùa thứ 9 tại Campuchia, hoàn thành ước nguyện xây dựng 9 ngôi chùa cho dân nghèo thờ cúng Đức Phật.
 Ông Trầm Bê vừa cho khởi công xây dựng ngôi chùa thứ 9 tại Campuchia, hoàn thành ước nguyện xây dựng 9 ngôi chùa cho dân nghèo thờ cúng Đức Phật. 
Trước đó, ông Trầm Bê từng gặp tai tiếng khi có thông tin ông treo ảnh mình và gia đình ở chính diện các ngôi chùa. Sự việc khiến ông Trầm Bê mệt mỏi một thời gian và sự thật thì không như người ta đồn thổi.
Trước đó, ông Trầm Bê từng gặp tai tiếng khi có thông tin ông treo ảnh mình và gia đình ở chính diện các ngôi chùa. Sự việc khiến ông Trầm Bê mệt mỏi một thời gian và sự thật thì không như người ta đồn thổi.  
Cũng giống như các vị đại gia giàu có khác, ông Trầm Bê cũng thích làm từ thiện.
Cũng giống như các vị đại gia giàu có khác, ông Trầm Bê cũng thích làm từ thiện.  

10 sản phẩm hot nhất mọi thời đại

(Kiến Thức) - Lò quay thịt Showtime Rotisserie, mỹ phẩm Proactiv, máy tập đa năng Total Gym.... là những sản phẩm “hot” nhất trên thị trường hiện nay.

1. Sản phẩm làm đẹp Proactiv. Doanh thu hàng năm: 1 tỷ USD. Có mặt trên thị trường từ năm 1995, Proactiv là sản phẩm số 1 tại Mỹ trong việc điều trị mụn và da mặt bóng nhờn.
 
1. Sản phẩm làm đẹp Proactiv. Doanh thu hàng năm: 1 tỷ USD.

Có mặt trên thị trường từ năm 1995, Proactiv là sản phẩm số 1 tại Mỹ trong việc điều trị mụn và da mặt bóng nhờn.


2. Bài tập P90X. Doanh thu hàng năm: 400 triệu USD. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình luyện tập tổng hợp thì bộ đĩa DVD P90X chính là lựa chọn đúng đắn giúp bạn có thân hình khỏe mạnh và hoàn hảo.

2. Bài tập P90X. Doanh thu hàng năm: 400 triệu USD.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình luyện tập tổng hợp thì bộ đĩa DVD P90X chính là lựa chọn đúng đắn giúp bạn có thân hình khỏe mạnh và hoàn hảo. 


3. Máy tập đa năng Total Gym. Tổng doanh thu: 1 tỷ USD. Chỉ cần dành từ 6-8 phút mỗi ngày, máy tập thể dục đa năng Total Gym sẽ mang lại cho bạn một thân hình như mong muốn.
 
3. Máy tập đa năng Total Gym. Tổng doanh thu: 1 tỷ USD.

Chỉ cần dành từ 6-8 phút mỗi ngày, máy tập thể dục đa năng Total Gym sẽ mang lại cho bạn một thân hình như mong muốn.


4. Lò nướng giảm béo George Foreman Grill. Doanh thu hàng năm: 202 triệu USD. Cựu vô địch quyền anh hạng nặng George Foreman là người đã phát minh ra sản phẩm độc đáo này. Lò nướng George Foreman đã có mặt trên thị trường trong hơn 10 năm qua.

4. Lò nướng giảm béo George Foreman Grill. Doanh thu hàng năm: 202 triệu USD.

Cựu vô địch quyền anh hạng nặng George Foreman là người đã phát minh ra sản phẩm độc đáo này. Lò nướng George Foreman đã có mặt trên thị trường trong hơn 10 năm qua. 


5. Máy tập thể dục đa năng Bowflex. Doanh thu hàng năm: 193,9 triệu USD. Bowflex là một loại máy tập thể dục tại nhà, xuất hiện từ năm 1986. Hiện tại, khoảng 2,5 triệu người Mỹ sở hữu một chiếc máy tập này trong nhà.
 
5. Máy tập thể dục đa năng Bowflex. Doanh thu hàng năm: 193,9 triệu USD.

Bowflex là một loại máy tập thể dục tại nhà, xuất hiện từ năm 1986. Hiện tại, khoảng 2,5 triệu người Mỹ sở hữu một chiếc máy tập này trong nhà.


6. Lò quay thịt Showtime Rotisserie. Tổng doanh thu: 1,2 tỷ USD. Ron Popeil, ông vua của các sản phẩm thương mại, chính là người đã phát minh ra lò quay thịt này. Sản phẩm này được xếp trong danh mục những lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ.

6. Lò quay thịt Showtime Rotisserie. Tổng doanh thu: 1,2 tỷ USD.

Ron Popeil, ông vua của các sản phẩm thương mại, chính là người đã phát minh ra lò quay thịt này. Sản phẩm này được xếp trong danh mục những lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ.


7. Dụng cụ chà gót chân Ped Egg. Tổng doanh thu: 450 triệu USD. Từ năm 2007, hơn 40 triệu dụng cụ chà gót chân Ped Egg đã được bán ra trên thị trường Mỹ. Đây là dụng cụ giúp chữa chai chân và khô da bằng việc lấy đi các tế bào da chết nhanh chóng và có hiệu quả. Mỗi sản phẩm này có giá 10 USD.

7. Dụng cụ chà gót chân Ped Egg. Tổng doanh thu: 450 triệu USD.

Từ năm 2007, hơn 40 triệu dụng cụ chà gót chân Ped Egg đã được bán ra trên thị trường Mỹ. Đây là dụng cụ giúp chữa chai chân và khô da bằng việc lấy đi các tế bào da chết nhanh chóng và có hiệu quả. Mỗi sản phẩm này có giá 10 USD. 


8. Chăn có tay Snuggie. Tổng doanh thu: khoảng 400 triệu USD. Snuggie là một loại chăn nỉ có tay nổi tiếng trên thế giới. Mọi người có thể mặc sản phẩm này ngay cả những nơi công cộng như các sự kiện thể thao, sân bay, thậm chí cả quán rượu.
 
8. Chăn có tay Snuggie. Tổng doanh thu: khoảng 400 triệu USD.

Snuggie là một loại chăn nỉ có tay nổi tiếng trên thế giới. Mọi người có thể mặc sản phẩm này ngay cả những nơi công cộng như các sự kiện thể thao, sân bay, thậm chí cả quán rượu.


9. Video luyện tập “Sweatin’ to the Oldies”. Tổng doanh thu: khoảng 200 triệu USD. “Sweatin’ to the Oldies” là một video về chương trình luyện tập thể dục nhịp điệu của Richard Simmons. Theo ước tính, khoảng 20 triệu bản video đã được bán trên thị trường. Với âm nhạc tuyệt vời, bài tập phù hợp, “Sweatin’ to the Oldies” là sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi.

9. Video luyện tập “Sweatin’ to the Oldies”. Tổng doanh thu: khoảng 200 triệu USD.

“Sweatin’ to the Oldies” là một video về chương trình luyện tập thể dục nhịp điệu của Richard Simmons. Theo ước tính, khoảng 20 triệu bản video đã được bán trên thị trường. Với âm nhạc tuyệt vời, bài tập phù hợp, “Sweatin’ to the Oldies” là sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi.

10. Dụng cụ tập thể dục ThighMaster. Tổng doanh thu: 100 triệu USD. ThighMaster là một dụng cụ tập thể dục nối tiếng từ những năm 1990. Mặc dù có hình dạng khá buồn cười nhưng dụng cụ này có tác dụng rất tốt đối với các bộ phận như hông, đùi, cánh tay và ngực, đặc biệt là để giảm cân.
 
10. Dụng cụ tập thể dục ThighMaster. Tổng doanh thu: 100 triệu USD.

ThighMaster là một dụng cụ tập thể dục nối tiếng từ những năm 1990. Mặc dù có hình dạng khá buồn cười nhưng dụng cụ này có tác dụng rất tốt đối với các bộ phận như hông, đùi, cánh tay và ngực, đặc biệt là để giảm cân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới