Nhờ đâu Trân Phi được vua Quang Tự sủng ái hết mực?

Nhờ đâu Trân Phi được vua Quang Tự sủng ái hết mực?

Trong số các phi tần, Trân phi là người được vua Quang Tự sủng ái nhất. Không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, Trân phi còn "ghi điểm" với nhà vua bởi nhiều điều.

Hoàng đế Quang Tự (1871 - 1908) là vị vua thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi năm 4 tuổi khi Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế băng hà mà không có con trai nối dõi.
Hoàng đế Quang Tự (1871 - 1908) là vị vua thứ 11 của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi năm 4 tuổi khi Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế băng hà mà không có con trai nối dõi.
Vua Quang Tự được chọn làm tân vương sau khi Từ Hi thái hậu và các đại thần bạc bạc. Cuối cùng, họ chọn Quang Tự bởi ông là con của vua Đạo Quang, mẹ là em gái của Từ Hi Thái hậu. Việc chọn Quang Tự lên ngôi vua lúc nhỏ tuổi sẽ giúp Từ Hi Thái hậu thuận lợi nắm quyền khuynh đảo triều chính.
Vua Quang Tự được chọn làm tân vương sau khi Từ Hi thái hậu và các đại thần bạc bạc. Cuối cùng, họ chọn Quang Tự bởi ông là con của vua Đạo Quang, mẹ là em gái của Từ Hi Thái hậu. Việc chọn Quang Tự lên ngôi vua lúc nhỏ tuổi sẽ giúp Từ Hi Thái hậu thuận lợi nắm quyền khuynh đảo triều chính.
Ngay cả khi vua Quang Tự đến tuổi trưởng thành, ông hoàng này vẫn không thể tự đưa ra các quyết định nếu khôn có sự đồng ý của Từ Hi Thái hậu.
Ngay cả khi vua Quang Tự đến tuổi trưởng thành, ông hoàng này vẫn không thể tự đưa ra các quyết định nếu khôn có sự đồng ý của Từ Hi Thái hậu.
Thậm chí, vua Quang Tự cũng không thể quyết định việc chọn hoàng hậu. Do bị Từ Hy Thái hậu chi phối nên ông hoàng này buộc phải phong Tĩnh Phân, vốn xuất thân cùng gia tộc với mẫu hậu, làm Long Dụ Hoàng hậu và chọn hai chị em khác làm Cẩn phi và Trân phi. Do vậy, vua Quang Tự lạnh nhạt với Long Dụ Hoàng hậu - cháu gái Từ Hy Thái hậu. Ông hoàng nhà Thanh này hết mực sủng ái Trân phi.
Thậm chí, vua Quang Tự cũng không thể quyết định việc chọn hoàng hậu. Do bị Từ Hy Thái hậu chi phối nên ông hoàng này buộc phải phong Tĩnh Phân, vốn xuất thân cùng gia tộc với mẫu hậu, làm Long Dụ Hoàng hậu và chọn hai chị em khác làm Cẩn phi và Trân phi. Do vậy, vua Quang Tự lạnh nhạt với Long Dụ Hoàng hậu - cháu gái Từ Hy Thái hậu. Ông hoàng nhà Thanh này hết mực sủng ái Trân phi.
Trân phi là mỹ nhân sắc nước hương trời, thông minh, ứng xử khéo léo. Thêm nữa, nàng sinh ra ở Quảng Đông và từ nhỏ lớn lên trong môi trường tương đối cởi mở nên càng được hoàng đế Quang Tự sủng ái.
Trân phi là mỹ nhân sắc nước hương trời, thông minh, ứng xử khéo léo. Thêm nữa, nàng sinh ra ở Quảng Đông và từ nhỏ lớn lên trong môi trường tương đối cởi mở nên càng được hoàng đế Quang Tự sủng ái.
Trân phi hiểu chuyện triều chính và hết lòng ủng hộ những cải cách chính trị của vua Quang Tự. Chính vì vậy, Trân phi trở thành cái gai trong mắt Từ Hy Thái hậu.
Trân phi hiểu chuyện triều chính và hết lòng ủng hộ những cải cách chính trị của vua Quang Tự. Chính vì vậy, Trân phi trở thành cái gai trong mắt Từ Hy Thái hậu.
Năm 1898, cuộc biến pháp Bách nhật duy tân do phái Duy Tân đề xướng được Hoàng đế Quang Tự phê duyệt nhưng cuối cùng chấm dứt dưới ảnh hưởng quyền lực của Từ Hy Thái hậu. Ông hoàng này bị giam cầm trong Hàm Nguyên điện tại Doanh Đài, Trung Nam Hải.
Năm 1898, cuộc biến pháp Bách nhật duy tân do phái Duy Tân đề xướng được Hoàng đế Quang Tự phê duyệt nhưng cuối cùng chấm dứt dưới ảnh hưởng quyền lực của Từ Hy Thái hậu. Ông hoàng này bị giam cầm trong Hàm Nguyên điện tại Doanh Đài, Trung Nam Hải.
Trân phi bị Từ Hy Thái hậu giam vào lãnh cung ở góc phía đông nam của Tử Cấm Thành và cấm gặp nhà vua. Mỗi ngày, nàng chỉ được cung nữ mang cho chút đồ ăn qua khe cửa.
Trân phi bị Từ Hy Thái hậu giam vào lãnh cung ở góc phía đông nam của Tử Cấm Thành và cấm gặp nhà vua. Mỗi ngày, nàng chỉ được cung nữ mang cho chút đồ ăn qua khe cửa.
Khi Bắc Kinh thất thủ trước cuộc tấn công của Liên quân 8 nước vào năm 1900, Từ Hy Thái hậu dẫn theo vua Quang Tự và hoàng tộc nhà Thanh cũng như một số văn võ bá quan phải tới Tây An lánh nạn. Trước khi rời Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái hậu sai người dìm chết Trân phi dưới giếng. Thi thể của Trân phi chỉ được đưa khỏi giếng sau đó 1 năm.
Khi Bắc Kinh thất thủ trước cuộc tấn công của Liên quân 8 nước vào năm 1900, Từ Hy Thái hậu dẫn theo vua Quang Tự và hoàng tộc nhà Thanh cũng như một số văn võ bá quan phải tới Tây An lánh nạn. Trước khi rời Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái hậu sai người dìm chết Trân phi dưới giếng. Thi thể của Trân phi chỉ được đưa khỏi giếng sau đó 1 năm.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

GALLERY MỚI NHẤT