Nhĩ cán tím ở Tràm chim hồi sinh kỳ diệu sau 7 năm vắng bóng

Lần đầu tiên sau 7 năm, nhĩ cán tím nở rộ ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Đây là loài hoa sống ở vùng nước ngập mặn Tây Nam Bộ.

Nhĩ cán tím (hay còn gọi rong ly tím) là hoa sống ở vùng nước ngập mặn Tây Nam Bộ. Hoa bắt đầu nở từ đầu tháng Giêng và kéo dài khoảng 30 - 45 ngày. Loài hoa có màu tím hồng độc đáo này từng được tìm thấy phổ biến nhất ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Tuy nhiên, từ năm 2018, loài hoa này gần như biến mất trước khi bất ngờ nở rộ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim vào cuối năm 2025.

Các chuyên gia của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam cho hay sự trở lại của nhĩ cán tím là kết quả của một hành trình bảo tồn kéo dài bằng cách thay đổi hàng loạt quan điểm, từ quan niệm lâu nay cho rằng, lửa luôn gây hại sang nhận thức rằng lửa có thể là yếu tố thiết yếu để hệ sinh thái phát triển khỏe mạnh.

hooo-1.jpg
Nhĩ cán tím khoe sắc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim sau 7 năm vắng bóng. Ảnh: Đào Quốc Bình.

Sự hồi sinh này cũng đến từ việc thay đổi duy trì mực nước cao quanh năm, sang vận hành theo nhịp lên xuống tự nhiên của chế độ thủy văn và thay đổi từ việc “kiểm soát” thiên nhiên bằng đê bao và cửa cống, sang khôi phục nhịp điệu tự nhiên “sáu tháng khô, sáu tháng lũ” của vùng Đồng Tháp Mười.

Những thay đổi trên là thành quả của các cán bộ bảo tồn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim trong việc thúc đẩy điều chỉnh chính sách thực hành quản lý Vườn, thông qua nghiên cứu dựa trên bằng chứng khoa học, thử nghiệm và giám sát, thực thi và nhân rộng.

Nhờ đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của hệ sinh thái, bao gồm cả sự trở về của loài Sếu đầu đỏ sau hai năm vắng bóng.

Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.

Loài hoa đỏ đẹp nhưng tuyệt đối không được cúng mùng 1

Là một loại hoa phổ biến, được yêu thích, đẹp, nhưng loại hoa này được quan niệm không phù hợp dùng để thắp hương.

Trong những nghi thức thờ cúng quen thuộc của người Việt, việc cắm hoa trên bàn thờ vào ngày mồng 1 Âm lịch luôn được xem là chi tiết nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa. Bên cạnh những loài hoa thường được ưu tiên như hoa cúc, hoa huệ hay hoa sen, có một loài hoa màu đỏ rực, rất quen thuộc trong đời sống nhưng lại thường được người xưa nhắc nhở nên tránh đặt lên ban thờ vào ngày đầu tháng. Đó chính là hoa dâm bụt.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Độc lạ loài lan sống và nở hoa dưới lòng đất

Rhizanthella gardneri là một loài cây thuộc họ Lan chỉ sống dưới mặt đất. Chúng dành toàn bộ vòng đời dưới lòng đất, bao gồm cả việc ra hoa.

cayyy-1.jpg
Là một trong những loài thực vật độc đáo nhất thế giới, Rhizanthella gardneri là tên khoa học của loài cây thuộc họ Lan, có nguồn gốc từ phía Tây Australia. Ảnh: Jean and Fred Hort.
cayyy-2.jpg
Không giống như hầu hết các loài thực vật khác, Rhizanthella gardneri không có diệp lục, có nghĩa là nó không thể quang hợp. Ảnh: chookman.id.au.

Lần đầu phát hiện loài hoa tím bí ẩn ở Phong Nha Kẻ Bàng

Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện loài cây có hoa màu tím sẫm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Loài mới được đặt tên là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng.

thuc-1.jpg
Vào tháng 8 vừa qua, trong nghiên cứu công bố trên Tạp chí Thực vật học Nhật Bản, số kỷ niệm 100 năm ra đời, các nhà khoa học thông báo đã phát hiện một loài thực vật mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
thuc-3.jpg
Loài thực vật mới được xác định thuộc chi Decaneuropsis, họ Cúc (Asteraceae), có tên khoa học là Decaneuropsis phongnhakebangensis. Nhóm nghiên cứu thống nhất đặt tên Tiếng Việt là Bạch Đầu Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới