Nhật muốn “copy” Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, sửa đổi hiến pháp hòa bình vốn "trói tay" quân đội.
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia, sửa đổi hiến pháp hòa bình vốn "trói tay" quân đội.

Chính phủ Abe ngày 7/6 đã thông qua dự luật thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm tăng cường quyền kiểm soát của Thủ tướng về chính sách đối ngoại, khi Nhật Bản đối mặt với mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Thủ tướng Abe muốn thành lập một hội đồng theo khuôn mẫu Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng để tập trung thu thập thông tin và tăng tốc độ ra quyết định.
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã đưa ra một cấu trúc cho phép Nhật Bản giám sát toàn diện an ninh của đất nước”.
Dự luật này sẽ được trình lên kỳ họp hiện nay của Quốc hội Nhật Bản (kết thúc vào ngày 26/6) để có thể phê chuẩn ban hành trong một phiên họp đặc biệt vào mùa thu.
Việc thành lập một cơ quan an ninh quốc gia đã trở nên bức thiết do những đe dọa gần đây của  Triều Tiên và do vụ đột kích bắt cóc con tin đẫm máu tại một nhà máy khí đốt tự nhiên ở Algeria. Trong vụ này, 10 công dân Nhật Bản đã bị thiệt mạng.
Ở Biển Hoa Đông, tranh chấp biển đảo đã leo thang đến mức Bắc Kinh và Tokyo đưa máy bay chiến đấu và tàu tuần tra giám sát lẫn nhau, dẫn đến nguy cơ một tính toán sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn.
Một dự luật tương tự đã được trình lên Quốc hội Nhật Bản cách đây 6 năm, khi ông Abe giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng dự luật này đã bị hủy bỏ, sau khi Thủ tướng Abe phải từ chức.   
Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga.
 Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga.

Trong khuôn khổ Hội đồng An ninh Quốc gia, thủ tướng, chánh văn phòng nội các, bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng sẽ gặp gỡ thường xuyên để đề ra chiến lược, trong khi các bộ trưởng có liên quan sẽ được triệu tập để đối phó với các tình huống khẩn cấp.
Các bộ ngành sẽ được yêu cầu nhanh chóng cung cấp thông tin quan trọng để giúp Hội đồng An ninh Quốc gia đóng vai trò chỉ huy trong việc đề ra chính sách an ninh và xử lý các trường hợp khẩn cấp quốc gia.
Hội đồng an ninh gồm 9 bộ trưởng hiện nay đã bị chỉ trích là quá cồng kềnh, mất nhiều thời gian để chia sẻ thông tin quan trọng.
Trong một động thái nhằm thúc đẩy khả năng quốc phòng của Nhật Bản, Thủ tướng Abe cũng đã đề xuất sửa đổi hiến pháp hòa bình hiện hành do Mỹ soạn thảo để nới lỏng những hạn chế đối với quân đội.
Nhà phân tích Koichi Oizumi, giáo sư Đại học Aomori Chuo Gakuin, cho biết sự ra đời của Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ là một bước đi đúng hướng, nhưng Nhật Bản vẫn sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là đào tạo các chuyên gia tình báo.
Giáo sư Oizumi nói: “Điều quan trọng là đào tạo con người, một quá trình tiêu tốn thời gian và tiền bạc. Người ta có thể thiết lập một hệ thống, nhưng làm thế nào mà hệ thống này hoạt động được, nếu không có nhân lực thích hợp?”
Chánh văn phòng Nội Yoshihide Suga cho biết hồi cuối tháng năm, chính phủ Nhật Bản đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng chưa đưa ra được quyết định cụ thể.

TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Tin mới