Nhật cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh

(Kiến Thức) - Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra sáng 12/6 ở khu vực ngoài khơi thành phố Iwaki trên đảo Honshu, Nhật Bản.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm của trận động đất nằm dưới độ sâu 10km và cách bờ biển Iwaki khoảng 131 km. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần ngay sau khi trận động đất được ghi nhận.
Tâm của trận động đất.
Tâm của trận động đất.
Khu vực bờ biển phía đông bắc Nhật Bản đã bị phàn phá nặng nề trong thảm họa kép động đất và sóng thần vào tháng 3/2011. Các lò phàn ứng tại nhà máy hạt nhân Fukushima khi đó đã bị hư hại, gây ra rò rỉ phóng xạ ra môi trường xung quanh.
Kênh truyền hình NHK cho biết các nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân đã kiểm tra xem liệu nhà máy có bị hư hại sau trận động đất mới nhất hay không. Nhưng các báo cáo sau đó cho biết không có dấu hiệu bất thường nào được phát hiện.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ghi nhận được các đợt sóng thần nhẹ cao 20cm tại khu vực ngoài khơi tỉnh Miyagi và một số khu vực khác, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nào được ghi nhận. Cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ sáu đó.
Trận động đất mạnh 9 độ richter xảy ra vào tháng 3/2011 đã gây ra sóng thần khủng khiếp, khiến hơn 15.000 người thiết mạng và ít nhất 3.200 người mất tích.

Chile liên tiếp hứng chịu động đất mạnh và sóng thần

(Kiến Thức) - Chile vừa phải chịu thêm trận động đất lớn 7,8 độ richter và những cơn sóng thần đầu tiên.

Một trận dư chấn 7,8 độ richter vừa xảy ra tại bờ biển hướng bắc của Chile vào đêm 2/4/2014 theo giờ địa phương, cùng địa điểm  trận động đất mạnh 8,2 độ richter vào ngày hôm qua khiến 6 người thiệt mạng.

Chile chịu nhiều thiệt hại do cơn động đất 8,2 độ richter.
 Chile chịu nhiều thiệt hại do cơn động đất 8,2 độ richter.
Văn phòng Khẩn cấp và Hải quân Chile đã đưa ra cảnh báo sóng thần và yêu cầu di tản dân cư ở vùng đất thấp ở vùng bờ biển phía bắc. Điều này khiến nhiều người sẽ phải chịu thêm một đêm mất ngủ cách xa căn nhà của họ.

Nga tăng cường ảnh hưởng ở “sân sau” của Mỹ

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến công du 6 ngày ở các nước Mỹ Latin nhằm tăng cường ảnh hưởng ở “sân sau” của Mỹ.

Chuyến công du của ông Putin bắt đầu ngày 11/7. Điểm đến đầu tiên của ông Putin là Cuba – đồng minh cũ của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Cuba chỉ cách Mỹ 145km. Ông Putin cũng sẽ gặp cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro và Chủ tịch Cuba Raul Castro.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba Fidel Castro.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo cuộc Cách mạng Cuba Fidel Castro.

Quân ly khai sử dụng pháo Grad bắn tan đoàn xe Ukraine

(Kiến Thức) - Sáng 11/7, quân ly khai miền đông Ukraine sử dụng dàn phóng Grad bắn tan đoàn xe của lữ đoàn cơ giới 24 Lvov khiến 30 binh sĩ thiệt mạng.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn nguồn tin từ quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết ít nhất 30 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi phiến quân miền đông sử dụng giàn phóng Grad tấn công đoàn xe của lữ đoàn cơ giới 24 Lvov thuộc Quân đội Ukraine ngày 11/7. 
Lực lượng an ninh thân Kiev phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề trong chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine khi các chiến binh lực lượng tự vệ Donetsk tăng cường phòng thủ, văn phòng báo chí của Cộng hòa Donetsk tự xưng cho hay ngày 10/7.

Đọc nhiều nhất

Tin mới