Nhật buộc kẻ sát hại bé Nhật Linh bồi thường hơn 14 tỷ đồng

Một tòa án Nhật vừa ra phán quyết buộc kẻ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt Lê Thị Nhật Linh năm 2017, phải bồi thường tổng cộng 70 triệu Yên (hơn 14,4 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân.

Theo hãng thông tấn Kyodo, cha mẹ bé Nhật Linh đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án cấp cao Tokyo để đòi tăng hình phạt đối với Yasumasa Shibuya, kẻ bị kết tội sát hại con gái họ.

Nhật buộc kẻ sát hại bé Nhật Linh bồi thường hơn 14 tỷ đồng ảnh 1
Cảnh sát Nhật áp giải Yasumasa Shibuya. Ảnh: Kyodo News

Trong phiên xét xử ngày 24/9, Chánh án Tsuyoshi Momosaki khẳng định, bị cáo Shibuya, kẻ cũng làm đơn kháng cáo, đã phạm phải tội ác nghiêm trọng.

"Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau của việc có con bị cướp đi sinh mạng khi mới 9 tuổi. Sự thống khổ về tinh thần của cha mẹ cô bé, những người đã trông mong em lớn lên và chăm sóc em chu đáo, là không thể đong đếm được", Chánh án Momosaki nhấn mạnh.

Theo phán quyết của tòa án cấp cao, Shibuya đã bắt cóc Nhật Linh lên xe hơi vào sáng 24/3/2017 khi cô bé đang trên đường đi bộ đi học. Sau đó, hắn ta đã tấn công tình dục, siết cổ cô bé đến chết trước khi đem vứt xác em gần một con mương ở thành phố Abiko thuộc tỉnh Chiba, cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Shibuya đang giữ chức Hội trưởng Hội phụ huynh trường của bé Linh vào thời điểm gây án.

Dù Shibuya khăng khăng không nhận tội, Tòa án quận Chiba đã kết án hắn tù chung thân hồi tháng 7/2018. Hồi tháng 3 năm nay, Tòa án cấp cao Tokyo đã giữ nguyên phán quyết này, bác bỏ kháng cáo của cả các công tố viên và đội luật sư bào chữa cho bị cáo.

Trong phán quyết cuối cùng sau một năm rưỡi xét xử, Tòa án cấp cao Tokyo đã bác bỏ lập luận của nhóm biện hộ cho Shibuya rằng, cần phải loại bỏ các bằng chứng ADN được sử dụng để kết tội vì chúng đã được thu thập một cách "bất hợp pháp". Ngoài ra, với lí do kẻ sát nhân đã không lên kế hoạch từ trước, tòa cũng bác đơn kháng cáo của bên nguyên đòi tăng nặng hình phạt của bị cáo lên án tử hình.

Sau phán quyết nói trên, các công tố viên Tokyo hồi đầu tháng 4 đã quyết định không đề nghị Tòa án tối cao xem xét lại vụ án.

Nhật buộc kẻ sát hại bé Nhật Linh bồi thường hơn 14 tỷ đồng ảnh 2
Anh Lê Anh Hào trả lời phỏng vấn báo chí sau phán quyết mới nhất của Tòa án cấp cao Tokyo ngày 24/9/2021. Ảnh: Kyodo

Phát biểu với báo giới sau phán quyết của tòa ngày 24/9, bắt buộc Shibuya phải bồi thường 70 triệu Yên cho gia đình, anh Lê Anh Hào, 39 tuổi, cha của nạn nhân bày tỏ: "Mặc dù không có số tiền nào có thể đem Linh trở lại, nhưng chúng tôi cần phải đảm bảo rằng Shibuya phải chịu trách nhiệm theo pháp luật".

Trường Marie Curie nói gì về kêu gọi không ký ủng hộ bé Nhật Linh?

Thông báo yêu cầu không góp chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh của Đoàn trường THPT Marie Curie, TP.HCM, khiến nhiều người bức xúc. Trường đã xin lỗi và gỡ thông tin trên mạng.

Những ngày qua, làn sóng thu thập chữ ký ủng hộ gia đình bé Nhật Linh lan rộng trên mạng xã hội, với những góc nhìn và ý kiến tranh luận. Nhiều bạn trẻ đã tình nguyện thu thập chữ ký để ủng hộ gia đình bé Nhật Linh.

“Vùng đất câm lặng” không sóng điện thoại, không internet có thật tại Mỹ

Green Bank được mệnh danh là “thị trấn yên tĩnh nhất nước Mỹ”, nơi không có wifi, không thể sử dụng điện thoại di động, đài phát thanh hay bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Có một khu vực ở phía Tây Virginia, nước Mỹ, nơi mà việc sử dụng điện thoại di động, internet không dây hay các thiết bị điện tử khác bị coi là phạm pháp, đó là thị trấn Green Bank. 
Với diện tích khoảng 8,5km2 và dân số chưa đến 200 người, Green Bank được mệnh danh là “thị trấn yên tĩnh nhất nước Mỹ”. Sở dĩ các dịch vụ di động và wifi đều bị cấm tại thị trấn này bởi đây là vị trí đặt Đài thiên văn Green Bank, kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. 

Bố bé Nhật Linh gửi 1 triệu chữ ký kêu gọi tử hình hung thủ

(Kiến Thức) - Vừa qua, anh Lê Văn Hào, bố của bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản đã thu thập hơn 1 triệu chữ ký, kêu gọi tử hình hung thủ.

Mới đây, liên quan đến vụ việc con gái mình là bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản, anh Lê Anh Hào - bố bé Lê Thị Nhật Linh cho biết anh đã tổng hợp dược 1.300.000 chữ ký và 36.000 chữ ký điện tử yêu cầu tử hình đối tượng Shibuya Yasumasa. 
Anh Hào cũng hy vọng rằng đây là bằng chứng về sự lên án mạnh mẽ đối với hành vi không còn tính người của hung thủ, qua đó hi vọng toà án và luật pháp Nhật Bản sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ có tội và đưa ra phán quyết mức án cao nhất là tử hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới