Nhà báo Nguyễn Quyết: “Sinh con không phải đặc quyền dành riêng cho người giàu“

Nhà báo Nguyễn Quyết cho rằng cần tỉnh táo với câu nói được MC Đức Bảo trích dẫn trên Facebook vì có thể dẫn tới cách hiểu lệch lạc. Nếu không cẩn thận, mọi người lại coi việc sinh con là "đặc quyền" của người giàu.

Mới đây, MC Đức Bảo vướng ồn ào phát ngôn. Cụ thể, Fanpage của anh đăng tải nội dung: “Nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn. Vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện”. Phía Đức Bảo khẳng định câu nói trên không phải phát ngôn của anh.
“Hiểu lầm xuất phát từ việc tôi có fanpage do ê-kíp quản lý, chủ yếu đăng meme hài hước, lồng chút triết lý với mục đích chia sẻ. Câu nói trên nằm trong phần đó”, Đức Bảo chia sẻ trên Tiền Phong.
Nha bao Nguyen Quyet: “Sinh con khong phai dac quyen danh rieng cho nguoi giau“
MC Đức Bảo. Ảnh: FBNV. 
Liên quan đến phát ngôn trên Fanpage MC Đức Bảo, nhà báo Nguyễn Quyết đã lên tiếng. Trên Facebook, nhà báo Nguyễn Quyết cho rằng: “Cần tỉnh táo với câu nói được MC Đức Bảo trích dẫn trên Facebook vì hoàn toàn có thể dẫn tới cách hiểu lệch lạc. Nếu không cẩn thận, mọi người lại coi việc sinh con là "đặc quyền" của người giàu và người nghèo thì không nên sinh con”.
Theo nhà báo, việc sinh con hay không là quyền của mọi người, không nên phụ thuộc vào hoàn cảnh hay bất kỳ áp đặt nào. “Vì xã hội phân biệt giàu nghèo cũng mới chỉ hình thành vài ngàn, thậm chí vài trăm năm trở lại đây. Trước kia con người ăn lông ở lỗ, nếu xét tiêu chí cứ nghèo không đẻ con thì giờ không có chúng ta cầm điện thoại lướt Facebook!
Bản thân khái niệm giàu nghèo, nghèo tới mức nào thì không nên sinh con lại cũng phải tranh luận rất nhiều. Ví dụ theo tiêu chuẩn chung: Có nhà, có xe, công việc thu nhập ổn định chẳng hạn, thì ở thời điểm này ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM, số bạn trẻ đạt được sẽ ngày càng ít do giá nhà cao. Vậy hàng chục triệu bạn trẻ thuê nhà, không có ô tô, công việc lương thấp đều không xứng đáng sinh con hay sao?”, nhà báo lập luận.
Nha bao Nguyen Quyet: “Sinh con khong phai dac quyen danh rieng cho nguoi giau“-Hinh-2
 Nhà báo Nguyễn Quyết. Ảnh: FBNV.
Theo nhà báo Nguyễn Quyết, câu hỏi đúng phải là: "Việc sinh đứa con này, có giúp cho gia đình hoặc bản thân mình hạnh phúc hơn không?" thay cho câu hỏi phổ biến "Có nên sinh con không? Nên sinh mấy đứa là đủ?".
Anh bày tỏ: “Nếu giúp gia đình hạnh phúc thì nên sinh. Còn với 2 người, họ thấy nuôi 1 con thú cưng, cùng nhau đi du lịch vui hơn thì không nhất thiết phải sinh con.
Với nhà đã có 1-2 đứa con, nếu đẻ thêm hãy cân nhắc xem, nếu đẻ thêm 1 đứa thì có giúp gia đình, bản thân thấy hạnh phúc hơn không? Nếu không thì tốt nhất là không nên đẻ tiếp.
Vì có đầy nhà cứ đẻ theo tiêu chuẩn xã hội, xong bụng bèo nhèo, chồng nhìn vào chán, chuyện vợ chồng dần dần tẻ nhạt rồi đường ai nấy đi.
Cũng đầy nhà cứ muốn đẻ con nhưng vợ/chồng có thật sự thích trẻ con đâu? Đi cả ngày, tối về cũng không muốn chơi với con, vắng mặt ở tất cả mọi mốc quan trọng nhất với con. Thế thì đẻ con để làm gì?”.
Theo nhà báo Nguyễn Quyết, các gia đình có kinh tế khó khăn, khi đẻ thêm phải thật sự cân nhắc. “Đây là lúc nên đọc kỹ câu của MC Đức Bảo. Vì nuôi dạy 1 đứa trẻ thật sự tốn kém và có thể tính ra chi phí để gồng gánh được. Nếu điều kiện không cho phép mà vẫn cố để đẻ, thì đúng là phải suy nghĩ cho kỹ.
Sinh con không đơn giản chỉ vì con cái mà đầu tiên là vì chính mình. Hai người lấy nhau, sinh 1 đứa con, nó mang tới sự gắn kết, có 1 mối quan tâm chung, động lực cố gắng chung... Cái này rất quan trọng. Sau đó, nó giúp cho bố mẹ trưởng thành qua quá trình nuôi dạy chúng. "Sinh con rồi mới sinh cha" là vì thế! Chúng chính là những người thầy của ta trong việc mang đến những bài học mới.
Ngày nay đã có rất nhiều quan niệm cũ thay đổi, nhưng tình phụ tử - mẫu tử luôn là một cái gì đó rất tự nhiên, rất thiêng liêng mà ta có thể hy sinh tất cả cho nó. Đứa con mang tới rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, giúp chúng ta biết yêu thương, chăm lo cho thứ bên ngoài bản thân mình”, anh cho hay.
Cuối bài chia sẻ, nhà báo Nguyễn Quyết nhấn mạnh, nên xem xét nhiều chiều đối với các câu nói như trên fanpage của MC Đức Bảo. “Đừng vì 1 trend mà đôi khi hiểu sai, đánh mất đi thứ ý nghĩa trong đời!”, nhà báo viết.

Xem video: "MC Đức Bảo ở hậu trường Chúng tôi là chiến sĩ". Nguồn Youtube

Hoàng Thùy Linh nhận giải Ca sĩ nổi bật, “không thuyết phục”!

Mới đây, việc Hoàng Thùy Linh nhận giải Ca sĩ nổi bật của năm tạo ra ý kiến trái chiều.

Tại chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2023, Hoàng Thùy Linh nhận giải Ca sĩ nổi bật của năm. Kết quả này nhanh chóng gây tranh cãi.

Danh tính MC nổi tiếng VTV dẫn đám cưới Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Trên trang cá nhân, MC Đức Bảo đã review chiếc thiệp về đám cưới Đỗ Mỹ Linh mà anh vừa nhận được.

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, MC Đức Bảo của VTV hào hứng chia sẻ hình ảnh về chiếc thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Ngoài ra, MC nhà đài còn nhận thiệp cưới của Phương Nga – Bình An.

NSƯT Minh Huyền - Lưu Thiên Hương “quên” Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ

Mâu thuẫn về chuyên môn giảng dạy giữa NSƯT Minh Huyền - Lưu Thiên Hương đang bị đẩy đi xa.

Mới đây, ồn ào của NSƯT Minh Huyền - Lưu Thiên Hương làm nóng dư luận. Trên trang cá nhân, Lưu Thiên Hương đăng đàn tố bị NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người khi cả hai mâu thuẫn về chuyên môn giảng dạy.
Giữa ồn ào của NSƯT Minh Huyền và Lưu Thiên Hương, nhiều người chỉ trích NSƯT Minh Huyền bởi hành vi ném điện thoại là thiếu chuẩn mực của một giảng viên. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng hành vi này có thể là tự phát trong lúc tranh cãi bởi vậy không nên vội đưa ra kết luận NSƯT Minh Huyền có hành vi bạo lực học đường.
Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng không đồng tình với hành xử của Lưu Thiên Hương. Có ý kiến cho rằng việc phơi bày mâu thuẫn với đồng nghiệp trên mạng xã hội chỉ khiến ồn ào bị đẩy đi quá xa.
Các khán giả trung lập cho rằng NSƯT Minh Huyền lẫn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dường như đều “quên” Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Trong bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành vào năm 2021, điều 6 Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp có nêu rõ:
1. Trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa, tinh hoa nghề nghiệp cho các thế hệ người hoạt động nghệ thuật; tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội.
2. Chân thành hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát huy tài năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đối với người mới tham gia hoạt động nghệ thuật.
3. Trung thực, có trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm, không gây mâu thuẫn, tổn hại đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.
NSUT Minh Huyen - Luu Thien Huong “quen” Quy tac ung xu cua nghe si
 NSƯT Minh Huyền - Lưu Thiên Hương (trái). Ảnh: FBNV.
Về phía Nhạc viện TP.HCM, nơi NSƯT Minh Huyền và Lưu Thiên Hương công tác, đã xử lý sự việc theo bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành. Kết quả, cuộc họp thống nhất hình thức xử lý mức độ khiển trách đối với NSƯT Minh Huyền.
Tuy nhiên, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng hình thức xử lý NSƯT Minh Huyền chưa thỏa đáng. Trả lời Znews, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết: “Từ góc độ của một người bị xúc phạm như tôi, việc chỉ khiển trách và để giảng viên đó tiếp tục giảng dạy là không thỏa đáng”.
>>> Xem video "Con gái Lưu Thiên Hương học catwalk". Nguồn Facebook Lưu Thiên Hương

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69

Diễn viên Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 tại nhà riêng ở Khánh Hòa. Ông ra đi ở tuổi 69. Ông để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng trăm vai diễn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.