Nguyên nhân nào khiến nghị sĩ Hàn Quốc nhảy lầu tự tử?

Theo truyền thông Hàn Quốc nghị sĩ Roh Hoe-chan thuộc đảng đối lập Công lý của nước này được cho đã tự tử trong sáng 23/7 trước một loạt các cáo buộc về hối lộ và vận động quỹ đen.

Nghị sỹ Roh Hoe-chan - đảng Công lý, một đảng đối lập nhỏ của Hàn Quốc được phát hiện đã chết phía trước tòa nhà căn hộ ở Seoul sáng 23/7.
Nghị sỹ Roh Hoe-chan. Ảnh: Yonhap
 Nghị sỹ Roh Hoe-chan. Ảnh: Yonhap
Theo cảnh sát, một nhân viên an ninh của tòa nhà phát hiện ông Roh Hoe-chan nằm chết phía trước tòa nhà căn hộ chung cư và đã gọi cảnh sát vào lúc 9h38 sáng 23/7. Chiếc áo khoác cùng chiếc ví có lá “thư tuyệt mệnh” của ông Roh được tìm thấy ở cầu thang giữa tầng 17 và 18 của tòa nhà. Ông được cho là đã nhảy lầu tự tử vì bị cáo buộc có liên quan đến bê bối hối lộ.
Cảnh sát cho biết, ông Roh có thể đã nhảy lầu tự tử. Trong lá thư tuyệt mệnh, ông Roh thừa nhận đã nhận một nguồn quỹ chính trị bất hợp pháp. Ông cũng đã nói lời xin lỗi gia đình mình trong lá thư để lại trước khi “nhảy lầu tự tử” đây có thể chính là lý do khiến nghị sĩ Hàn Quốc tự kết thúc cuộc đời mình.
Ông Roh hiện đang bị điều tra nghi vấn ông đã nhận 50 triệu won (44.333 USD) tiền tài trợ từ một blogger nổi tiếng có biệt danh Drucking.
Theo Korea Times, ông Roh từng được đặt biệt danh “Quý ông Sạch sẽ” (Mr. Clean) vì luôn lên tiếng phản đối các hành động tham nhũng và sai trái.

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên rời Hàn Quốc, sau Thế vận hội

Phái đoàn 8 quan chức cấp cao Triều Tiên đã trở về Bình Nhưỡng hôm nay, 27/2, sau chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 3 ngày tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Theo Yonhap, phái đoàn do ông Kim Yong-chol - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu đã di chuyển qua biên giới liên Triều vào giữa trưa ngày 27/2.

Hàn Quốc bắt khẩn cấp cựu tổng thống Lee Myung-bak

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã chính thức bị cơ quan điều tra Hàn Quốc bị bắt hôm 22/3 với một loạt các cáo buộc liên quan đến tội danh tham nhũng.

Tòa án Trung ương Seoul phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 22/3 với tội danh hối lộ, tham ô, trốn thuế và các cáo buộc khác. Ông Lee Myung-bak từng đảm nhận chức vụ Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Ảnh: Sputnik)
 Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. (Ảnh: Sputnik)

Tuyến đường sắt liên Triều sẽ được nối lại sau 68 năm

Ngày 22/7, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc thông báo quốc gia này có kế hoạch bắt đầu thủ tục trong nước trong năm nay hướng tới mục tiêu kết nối lại tuyến đường sắt và đường bộ với CHDCND Triều Tiên.
 

Trong một báo cáo trình quốc hội, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông đã phác thảo kế hoạch, qua đó xúc tiến dự án khôi phục một số phần bị hư hỏng nặng tại Hàn Quốc, bao gồm khu vực dài 104,6 km thuộc tuyến đường sắt phía Đông và khu vực dài 11,8 km thuộc tuyến đường cao tốc phía Tây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới