Nguyên nhân khiến TQ có hơn 1 triệu ca ung thư phổi

Các chuyên gia dự đoán rằng khoảng 2 triệu người sẽ chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc vào năm 2025 tại Trung Quốc.

1 triệu ca ung thư
Không khí không dễ hít thở và việc hút thuốc lá đang cùng nhau mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân Trung Quốc.
Một người đàn ông mang một chiếc mặt nạ, như một khách khác đang bịt miệng trong chuyến thăm Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
 Một người đàn ông mang một chiếc mặt nạ, như một khách khác đang bịt miệng trong chuyến thăm Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Đến năm 2025, Trung Quốc dự kiến sẽ có một triệu bệnh nhân ung thư phổi, đây là con số lớn nhất của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, theo Hội nghị cấp cao lần thứ 6 về Ung thư Phổi – Bắc – Nam Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh vừa qua.
Thống kê từ Bộ Y tế Trung Quốc cho thấy ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số tất cả các loại ung thư ở Trung Quốc và tỷ lệ đã tăng 465% trong suốt 30 năm qua.
Theo Bộ Y tế nước này, tỷ lệ mắc ung thư phổi tăng trung bình 26,9 phần trăm mỗi năm.
Thuốc lá - nguyên nhân chính
Các chuyên gia tại hội nghị thượng đỉnh cho rằng hút thuốc là nguyên nhân chính cho sự gia tăng tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi ở Trung Quốc và cho biết việc kiểm soát hút thuốc lá sẽ là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa ung thư phổi.
Khoảng 1 triệu người Trung Quốc chết vì các bệnh tật do hút thuốc lá mỗi năm. Các chuyên gia tại hội nghị dự đoán rằng khoảng 2 triệu người sẽ chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc vào năm 2025, nếu không có những biện pháp kiểm soát thuốc lá, các báo cáo chính thức nói.
Trung Quốc là nước sản xuất nhiều thuốc lá nhất trên thế giới mỗi năm 1,7 nghìn tỷ điếu thuốc lá, cao gấp 2,5 lần so với Hoa Kỳ, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc.
Trung Quốc có 350 triệu người hút thuốc, chiếm gần một phần ba trong số 1,1 tỷ người hút thuốc trên toàn thế giới.

Vitamin B6 giảm nguy cơ mắc ung thư vú

(Kiến Thức) - Việc bổ sung vitamin B6 giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ, theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ thuộc ĐH Hawaii và Nam California (Mỹ).

Vitamin B6 có nhiều trong gan động vật giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú.
Vitamin B6 có nhiều trong gan động vật giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

Phân tích máu trên các đối tượng nghiên cứu cho thấy, những bệnh nhân mắc ung thư vú thường có hàm lượng vitamin B6 thấp. Những người có hàm lượng vitamin B6 cao, sẽ giảm được khoảng 30% nguy cơ mắc ung thư vú.
Theo chuyên gia, vitamin B6 có chứa nhiều trong các thực phẩm như gan gia cầm, hạt hướng dương, chuối, cá hồi, bơ đậu phộng...

GLTT: "Ung thư đại trực tràng: tiến bộ trong tầm soát, điều trị"

(Kiến Thức) - Các bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu về UTĐTT vừa giải đáp hàng loạt băn khoăn của độc giả xung quanh căn bệnh này.

Từ trái sang phải là Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu TP HCM; Bác sĩ Ung bướu Võ Kim Điền – Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV và Bác sĩ Ung bướu Gerard Desvignes - Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện FV
Từ trái sang phải là Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu TP HCM; Bác sĩ Ung bướu Võ Kim Điền – Trung tâm điều trị ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV và Bác sĩ Ung bướu Gerard Desvignes - Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát, Bệnh viện FV
UTĐTT là loại ung thư ác tính thường gặp ở đường tiêu hóa. Ở các nước phát triển, tỉ lệ mắc bệnh chỉ đứng thứ hai sau ung thư phổi. Ở Việt Nam, UTĐTT đứng vị trí thứ 5, sau ung thư phổi, dạ dày, vú, vòm... và không phân biệt đối tượng là nam hay nữ.

Bị ung thư có được ăn thịt?

(Kiến Thức) - Người bệnh cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng như chất đạm, béo, đường bột, vitamin và muối khoáng, thậm chí khẩu phần protein cần tăng hơn so với bình thường.

Hỏi: Người nhà tôi bị ung thư, người gầy yếu nhưng không chịu ăn thịt vì cho rằng, thịt gây ảnh hưởng không tốt đến khối u. Xin tòa soạn cho biết, có đúng vậy không? Ăn như thế nào cho phù hợp? - Nguyễn Thị Loan (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới