Nguyễn Kim làm ăn ra sao sau một thập kỷ thuộc đại gia Thái Lan?

Sau gần 10 năm đầu tư vào chuỗi điện máy Nguyễn Kim, Central Retail quyết định thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này và chấp nhận lỗ lớn vào cuối năm 2025.

Ngày 23/12, Central Retail (CRC) công bố chuyển nhượng toàn bộ vốn tại đơn vị sở hữu hệ thống Nguyễn Kim cho PICO Holdings. Giá trị của thương vụ đạt 36 triệu USD, tương đương khoảng 950 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Thương vụ chuyển nhượng đánh dấu sự rút lui của đại gia bán lẻ Thái Lan sau đúng một thập kỷ thâm nhập sâu vào thị trường điện máy Việt Nam.

Central Retail dự kiến ghi nhận khoản lỗ một lần khoảng 186 triệu USD sau giao dịch này. Tuy nhiên, công ty cho biết tình hình tài chính của tập đoàn vẫn duy trì ổn định.

nguyen-kim.jpg
Đại gia Thái Lan chuyển nhượng chuỗi điện máy Nguyễn Kim sau 10 năm. Ảnh: Nguyễn Kim

Central Retail cho biết, việc thoái vốn khỏi Nguyễn Kim là một phần trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam.

Sau thương vụ này, hệ thống bán lẻ Pico và Nguyễn Kim sẽ về chung một nhà.

Nguyễn Kim từng được xem là biểu tượng số một của ngành bán lẻ điện máy Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập năm 1992, là một trong những đơn vị tiên phong kinh doanh sản phẩm điện tử, điện máy theo mô hình bán lẻ hiện đại.

Hơn hai thập kỷ tiếp theo, Nguyễn Kim mở rộng mạng lưới trung tâm mua sắm trên cả nước, xây dựng website bán lẻ điện máy sớm nhất tại Việt Nam.

Năm 2010, theo khảo sát của Nielsen, 99% người tiêu dùng bình chọn Nguyễn Kim là nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Việt Nam.

Central Retail đầu tư vào Nguyễn Kim từ năm 2015, khi mua 49% cổ phần tại Công ty NKT – đơn vị sở hữu chuỗi điện máy này. Thời điểm đó, Nguyễn Kim là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường bán lẻ điện máy chính hãng với 21 trung tâm mua sắm quy mô lớn, gấp đôi doanh thu của Điện Máy Xanh khi đó.

Năm 2019, Central Retail tiếp tục mua nốt 51% cổ phần còn lại, nâng tỉ lệ sở hữu lên 100%. Giá trị thương vụ khi đó được công bố vào khoảng 2.600 tỷ đồng.

Sau khi về tay Central Retail, hệ thống Nguyễn Kim được đầu tư nâng cấp và mở rộng, có thời điểm lên đến hơn 70 trung tâm mua sắm trên toàn quốc.

nguyen-kim2.jpg
Nguyễn Kim từng được người tiêu dùng bình chọn là nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Kim

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không đạt kỳ vọng. Chuỗi Nguyễn Kim dần thu hẹp quy mô và đến nay chưa tới 60 cửa hàng, con số khá khiêm tốn nếu so với hơn 2.000 điểm bán của Điện Máy Xanh – đối thủ đang chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường.

Theo báo cáo tài chính của Central Retail Corporation, trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng điện máy của Central Retail tại Việt Nam giảm hơn 18% so với cùng kỳ.

Sự rút lui của người Thái tại Nguyễn Kim không chỉ là câu chuyện riêng lẻ mà còn phản ánh bức tranh chung của ngành bán lẻ điện máy ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Tập đoàn Danh Khôi rẽ hướng mảng dược phẩm làm ăn sao?

Tập đoàn Danh Khôi rẽ hướng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và cây dược liệu trong bối cảnh kinh doanh không mấy khả quan, thua lỗ liên tục.

Rẽ hướng sang mảng nông nghiệp và cây dược liệu
Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC) công bố kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và cây dược liệu, đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng trong chiến lược phát triển.

Lên kế hoạch lợi nhuận tăng 44%, Đất Xanh làm ăn sao?

Năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 44%, chia cổ tức dự kiến 20%. Năm ngoái, lợi nhuận ròng công ty là 255,9 tỷ đồng, tăng 48,8%.

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 7.000 tỷ đồng, tăng 62% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 368 tỷ đồng, tăng 44%, chia cổ tức dự kiến 20%.

Thành viên HĐQT bê bối đánh bạc, công ty Phú Tài làm ăn sao?

Năm 2024, Phú Tài đạt doanh thu hợp nhất 6.466 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 379,3 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ.

Mới đây, Công ty CP Phú Tài (HoSE: PTB) có thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Lập - Thành viên HĐQT độc lập vào ngày 25/3, với lý do cá nhân. Việc từ nhiệm của thành viên HĐQT sẽ có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Phú Tài thông qua, dự kiến tổ chức vào sáng 15/4.
Trước đó, vào đầu năm nay, ông Đỗ Xuân Lập bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội "đánh bạc". Thời điểm ông Lập bị bắt, Công ty Phú Tài khẳng định ông chỉ giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập, không tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý, điều hành. Do đó, vụ việc không ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Đọc nhiều nhất

Tin mới