Nguy cơ mắc hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ em, nghi do COVID-19

Cơ quan Y tế quốc gia Anh vừa cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp với các triệu chứng gần với COVID-19.

Cùng như Mỹ và nhiều nước châu Âu khác, Cơ quan Y tế quốc gia Anh vừa cảnh báo về sự gia tăng các trường hợp trẻ em mắc hội chứng viêm hiếm gặp phát triển các triệu chứng gần với bệnh nhân COVID-19, như sốt hay rối loạn tiêu hóa.

Theo Cơ quan y tế quốc gia Anh, các trường hợp đều có triệu chứng chung là sốc độc và các triệu chứng của bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính Kawasaki, tấn công tim và các mạch máu. Bệnh Kawasaki là một bệnh hiếm gặp thường xảy ra ở trẻ em, gây viêm mạch máu hệ thống cấp tính và có thể phục hồi nếu được điều trị phù hợp.

Nguy co mac hoi chung viem hiem gap o tre em, nghi do COVID-19
(Ảnh minh họa: La Depeche)

Một số trẻ mắc hội chứng viêm có thêm các triệu chứng như đau bụng đặc biệt nghiêm trọng, sốt, tiêu chảy hoặc phát ban, giống như ở bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong số trẻ em mắc hội chứng này, một số đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, song không phải là tất cả. Vì thế hiện rất khó xác định mối liên hệ chính thức giữa sự gia tăng số ca trẻ em mắc hội chứng viêm này với COVID-19. Hơn nữa, những trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng ở trẻ em là rất hiếm.

Theo Giáo sư Simon Kenny, Giám đốc Cơ quan y tế quốc gia Anh phụ trách vấn đề trẻ em và thanh thiếu niên, may mắn là các bệnh giống như Kawasaki rất hiếm gặp, cũng giống như những biến chứng nghiêm trọng ở trẻ em mắc COVID-19. Song điều quan trọng là các bác sĩ lâm sàng nhận thức được bất kỳ mối liên hệ tiềm năng nào có thể xảy ra để cung cấp cho trẻ những chăm sóc phù hợp và kịp thời.

Giáo sư về các bệnh truyền nhiễm Tina Tan thuộc khoa Y, Đại học Tây Bắc (Mỹ) thì cho rằng, điều thực sự quan trọng là những cảnh báo như thế này nên được đưa ra không chỉ để cảnh báo mà còn giúp mọi người y thức hơn về điều gì có thể xảy ra./.

Sau ly hôn trả vợ thứ này, không ngờ điêu đứng vì nhân tình

(Kiến Thức) - Tôi bỏ vợ giàu sang có tương lai để theo bồ. Không ngờ, cô ấy lại là cặp với nhiều khác khiến tôi rơi vào sự cô đơn.  

Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm, ngày ấy cô ấy là con nhà giàu, xinh đẹp, đảm đang và đang làm tại công ty nhà mình. Còn tôi là anh kỹ sư công nghệ, lương 3 cọc 3 đồng lại làm xa cách nhà gần 40km.

Trước ngày cưới, bố mẹ cô ấy cho con gái một chiếc ô tô gần 900 triệu đồng, sau này cô ấy để tôi dùng xe đi làm vì muốn chồng đỡ vất vả bắt xe khách và về với vợ thường xuyên hơn.

Phi công Anh 10 ngày liên tiếp âm tính SARS-CoV-2, đáp ứng kích thích

Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của nam phi công người Anh đã âm tính 10 ngày liên tiếp. Bệnh nhân hiện không sốt, có đáp ứng khi kích thích, không chảy máu, tiểu tốt, EF bình thường, không tràn khí màng phổi, diện đông đặc phổi không tăng.

Theo đó, tính đến sáng ngày 18/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Tiểu Ban Điều trị cho biết, hiện sức khoẻ của nam bệnh nhân phi công người Anh (BN91) mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh diễn biến lâm sàng cải thiện tốt hơn.
Phi cong Anh 10 ngay lien tiep am tinh SARS-CoV-2, dap ung kich thich
Ảnh minh họa 
Bệnh nhân hiện không sốt, có đáp ứng khi kích thích, không chảy máu, tiểu tốt, EF bình thường, không tràn khí màng phổi (bệnh nhân đã ngừng dẫn lưu màng phổi từ ngày 16/5), diện đông đặc phổi không tăng lên (hiện diện đông đặc 2 phổi của bệnh nhân khoảng 90%), men gan bình thường.

Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 của bệnh nhân 91 đã âm tính 10 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân còn phải dùng noradrenalin, giãn thất phải, phổi còn đông đặc, bạch cầu máu còn tăng, còn phải dùng kháng sinh, kháng nấm, tăng GGT (tổn thương gan do thuốc), còn phải lọc máu ECMO.

Bệnh nhân này đã được cấy máu để phân lập virus, nếu kết quả âm tính đề xuất chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị giai đoạn chuẩn bị và chờ ghép phổi.

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 cuối tuần qua cho biết đã đánh giá được mức tổn thương phổi nhờ chụp CT phổi, tổn thương phổi mức độ lớn và có chỉ định ghép phổi cho BN91;

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép; Thực hiện làm nuôi cấy để khẳng định không còn SARS-CoV-2, khi khẳng định âm tính mới tiến hành chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện Cục Quản lý khám chữa bệnh đang nghiên cứu xem xét các văn bản quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, chi phí ghép để tìm kiếm nguồn tài trợ.

Đến hôm nay, BN91 đã trải qua 59 ngày điều trị (Bệnh nhân vào viện ngày 18/3/2020). Bệnh nhân tiếp tục sử dụng máy ECMO ngày thứ 42. Đây là bệnh nhân nặng nhất đến thơi điểm này. Ê-kíp đang nỗ lực nâng sức khỏe phi công Anh để có thể chuyển sang BV Chợ Rẫy chuẩn bị cho ca ghép phổi.

Ngay từ khi nhập viện, nam phi công người Anh liên tục tiến triển nặng, nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính trở lại. Các chuyên gia giải thích, bệnh nhân có yếu tố béo phì với chiều cao 1,83m, nặng 100kg. Thêm đó, cơ thể bệnh nhân phản ứng quá mức với virus SARS-CoV-2, tạo ra “cơn bão cytokine”, tấn công cả tế bào lành. Bệnh nhân này cũng kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị...

BN91 được Hội đồng chuyên môn cùng các chuyên gia hội chẩn nhiều lần và thống nhất chỉ định ghép phổi. Hiện các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não để tiến hành quy trình ghép phổi cho bệnh nhân.

Ngay từ khi có thông tin về việc hội chẩn để khởi động quy trình tiến hành thực hiện ghép phổi cho BN91, đã có những người đăng ký được hiến 1 phần lá phổi để ghép cho BN91.

Thông tin của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, từ 2 người đăng ký ban đầu, con số đã tăng lên nhanh chóng, đến chiều qua đã gần 50 lời đề nghị được tặng một phần phổi. Những người đăng ký hiến một phần phổi ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 21 đến 71 tuổi và đến từ nhiều ngành nghề khác nhau; có người là bác sỹ, điều dưỡng, nhà báo, có người là bộ đội...

Thêm 2 ca mắc COVID-19 từ Nga trở về, Việt Nam có 320 ca

(Kiến Thức) - Bản tin 18h ngày 17/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Việt Nam có 320 ca.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.