Thêm 2 ca mắc COVID-19 từ Nga trở về, Việt Nam có 320 ca

(Kiến Thức) - Bản tin 18h ngày 17/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Việt Nam có 320 ca.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 12 giờ qua kể từ 6h sáng ngày 17/5 Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những ca dương tính này đều là người từ nước ngoài về, được cách ly sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.
Them 2 ca mac COVID-19 tu Nga tro ve, Viet Nam co 320 ca
 
Bệnh nhân 319 (BN319) là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062 nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1.
Ngày 16/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Bệnh nhân 320 (BN320) là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 13/5, từ Liên bang Nga về nước trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn và được chuyển cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình cơ sở 1. Ngày 15/5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16/5 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Như vậy tới giờ này, trên chuyến bay VN0062 từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 13/5 có 29 hành khách dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi video: Vì sao bệnh nhân COVID -19 dương tính trở lại

Như vậy, tình hình số ca mắc SARS-CoV-2 tại Việt Nam đến thời điểm cụ thể như sau:
- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/5: Đã tròn 31 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 18h ngày 17/5: Việt Nam có tổng cộng 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 6h đến 18h ngày 17/5: 02 ca mắc mới.
Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.962, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 293
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.631
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.038
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện là 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 12 ca. Hiện đã chuyển 12 ca bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó có 2 ca bị viêm phổi.

Căn bệnh COVID-19 tấn công cơ thể con người kinh khủng thế nào?

(Kiến Thức) -Theo nghiên cứu mới đây, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 không chỉ gây ra các vấn đề hô hấp chết người, mà căn bệnh này có thể tàn phá toàn bộ cơ thể như gây suy thận, viêm tim, biến chứng miễn dịch hay "ngón chân COVID".

Thông qua số liệu ngày càng hoàn thiện từ các nghiên cứu, báo cáo và những bác sĩ kinh nghiệm, virus SARS-CoV-2 có thể tấn công tất cả các bộ phận trong cơ thể, từ não đến những ngón chân.
Cụ thể, các bác sĩ điều trị bệnh COVID-19 đang nhận thấy một loạt các hội chứng kỳ lạ và đáng sợ liên quan tới virus SARS-CoV-2, bao gồm các cục máu đông ở mọi kích cỡ trên cơ thể, chứng suy thận, viêm tim, biến chứng miễn dịch và cả một hiện tượng có tên "ngón chân COVID".

Phi công người Anh mắc COVID-19 có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng

Hiện bệnh nhân phi công người Anh mắc COVID-19 đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiều tạng, cần tập trung điều trị nhiễm trùng, hồi sức trước khi chỉ định ghép phổi.
 

Thông tin mới đây từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đến sáng nay 16/5, bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, 90% phổi đã đông đặc.

Vì sao những ca COVID-19 nhẹ đột ngột trở nặng rất nhanh

Tại cuộc tập huấn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế với 700 điểm cầu ngày 11/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phân tích phác đồ điều trị COVID-19 ở Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, có những trường hợp tưởng là nhẹ, đột xuất ban đêm có thể diễn biến nặng, rất nhanh.

Vi sao nhung ca COVID-19 nhe dot ngot tro nang rat nhanh
Ảnh: Thái Hà. 
Thứ trưởng Long cho hay, trong số 257 bệnh nhân điều trị ở nước ta, số ca được chữa khỏi hiện có 144 ca (khoảng 60%), số ca nặng, biến chứng chiếm khoảng 6%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới