Người tung tin bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại bị xử lý ra sao?

Phụ thuộc vào mức độ hành vi và hậu quả mà người tung tin thất thiệt sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị phạt tù.

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người phụ nữ này được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Theo Công an TP.HCM, thông tin trên là sai sự thật. Đến nay, bà Hằng đã bị tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 thuộc Công an TP.HCM ở huyện Củ Chi. Những tài khoản đăng tin sai sự thật đang được nhà chức trách xác minh để xử lý theo quy định.

Vậy, những tài khoản tung tin bịa đặt trên sẽ bị xử lý thế nào?

Theo dõi vụ việc, tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng được dư luận xã hội rất quan tâm.

Các tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật hoặc có những hành vi xúi giục, kích động gây mất an ninh trật tự, tùy vào tính chất mức độ của hành vi và hậu quả gây ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư trích dẫn Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân hay cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân... sẽ bị xử phạt 10-20 triệu đồng.

Tiến sĩ Cường nhận định trong trường hợp, cơ quan điều tra xác định hành vi đưa tin sai sự thật nhằm mục đích thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khung hình phạt đối với tội danh này là phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đồng quan điểm với luật sư Cường, một luật sư của Văn phòng luật sư Chung Vinh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thời gian qua rất nhiều cá nhân đang lợi dụng sự tiện ích của không gian mạng để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, tổ chức, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Vị luật sư này cho rằng người đăng tải thông tin thất thiệt hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự nếu hành vi vi phạm thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm.

 

Bà Lê Thị Giàu tiếp tục kiện Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng

Bà Lê Thị Giàu cho hay, bà vẫn đang cùng luật sư theo đuổi vụ kiện đòi Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng.

Chiều 25/3, trả lời VTC News, bà Lê Thị Giàu cho hay, bà vẫn đang tiếp tục cùng luật sư theo đuổi vụ kiện đòi Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng vì, mặc cho Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

"Cho dù Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt, thì vụ kiện dân sự về việc tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vẫn tiếp diễn bình thường và tôi sẽ theo đến cùng vụ kiện này", bà Lê Thị Giàu nói.

Được bà Phương Hằng thuê hack thông tin, Nhâm Hoàng Khang có bị điều tra?

Công an đang điều tra những người cung cấp thông tin để bà Phương Hằng livestream và hacker Nhâm Hoàng Khang lại được dư luận gọi tên.

Liên quan tới vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Công an TP HCM cho biết, sẽ kiên quyết làm rõ vai trò của đội ngũ tư vấn, cung cấp tài liệu sai sự thật, đạo diễn, biên soạn kịch bản để bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn trong các buổi livestream.

Sẽ làm rõ kẻ tung tin giả 'bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu'

Công an TP.HCM đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định ai là người đưa các thông tin giả liên quan đến bà Phương Hằng để xử lý.

Ngày 26/3, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến các thông tin giả xuất hiện trên mạng xã hội như “bà Phương Hằng đã được ông Dũng bảo lãnh về nhà”, “bà Hằng bị phạt 1,5 triệu đã được thả về”… hiện cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, xác minh ai là người đã đưa thông tin để củng cố hồ sơ xử lý.

“Cơ quan điều tra sẽ làm việc với những người liên quan đến vụ án cũng như những người tung tin giả để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng pháp luật” – người này nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới