Sẽ làm rõ kẻ tung tin giả 'bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu'

Công an TP.HCM đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định ai là người đưa các thông tin giả liên quan đến bà Phương Hằng để xử lý.

Ngày 26/3, một nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, liên quan đến các thông tin giả xuất hiện trên mạng xã hội như “bà Phương Hằng đã được ông Dũng bảo lãnh về nhà”, “bà Hằng bị phạt 1,5 triệu đã được thả về”… hiện cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, xác minh ai là người đã đưa thông tin để củng cố hồ sơ xử lý.

“Cơ quan điều tra sẽ làm việc với những người liên quan đến vụ án cũng như những người tung tin giả để củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng pháp luật” – người này nói.

Se lam ro ke tung tin gia 'ba Phuong Hang bi phat 1,5 trieu'

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án. Ảnh: CA

Trước đó, như đã thông tin, hôm 25/3, sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin giả kể trên.

Công an TP.HCM cũng phát đi thông báo cảnh báo về các thông tin sai sự thật này.

Theo Công an TP.HCM trong ngày 25/3, trên các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam xuất hiện nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Se lam ro ke tung tin gia 'ba Phuong Hang bi phat 1,5 trieu'-Hinh-2

Công an TP.HCM đã cảnh báo về các thông tin sai sự thật này. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan. Những thông tin liên quan vụ án sẽ được Công an TP.HCM cập nhật, thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống.

Se lam ro ke tung tin gia 'ba Phuong Hang bi phat 1,5 trieu'-Hinh-3

Hiện công an đang xác minh ai đã tung các thông tin sai sự thật này để xử lý. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, trường hợp người tung tin giả, xuyên tạc bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông theo quy định tại Điều 288, bộ luật Hình sự 2015 - sửa đổi bổ sung năm 2017 (khung hình phạt sẽ là phạt tiền từ 30 triệu đồng; hoặc phạt tù đến 7 năm); hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Hành trình phá án: Bí ẩn xác nữ giới bên trong căn nhà khóa trái cửa

Hàng xóm phát hiện nhà bà Hạt bốc mùi hôi thối, công an mở cửa vào thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi an xac nu gioi ben trong can nha khoa trai cua
Theo hồ sơ vụ án, trưa 6/1/2016, hàng xóm phát hiện căn nhà của bà Nguyễn Thị Hạt (sinh năm 1961, ở thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bốc mùi nặng. Đến gần kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện bà Hạt đã nằm chết trên giường...
Hanh trinh pha an: Bi an xac nu gioi ben trong can nha khoa trai cua-Hinh-2
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Kinh Môn phối hợp cùng Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, thận trọng và chi tiết.

Bà Phương Hằng bị bắt: Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ quy định thế nào?

Nếu bị xử lý theo tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 311, bà Nguyễn Phương Hằng có thể đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Ba Phuong Hang bi bat: Toi loi dung quyen tu do dan chu quy dinh the nao?

Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện KSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên. 

Ba Phuong Hang bi bat: Toi loi dung quyen tu do dan chu quy dinh the nao?-Hinh-2

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết, theo Điều 331 về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bà Hằng có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. 

Bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác điều tra, coi thường pháp luật

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn.

Tối 24/3, Công an TP HCM thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Theo đó, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM phê chuẩn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới