Người tiêu dùng bất ngờ nhận giải thưởng từ Ngôi Sao Phương Nam

Ngôi Sao Phương Nam đã trao tặng cho các khách hàng may mắn nhiều phần quà sổ tiết kiệm trong chương trình khuyến mại “Mở nhãn, trúng sổ tiết kiệm 50 triệu".

Chị Mỹ Uyên (Đồng Nai) và anh Khoa (Tp.HCM) là 2 trong số những khách hàng may mắn trúng “lộc đầu xuân” là sổ tiết kiệm có giá trị lần lượt là 50 triệu (Giải đặc biệt) và 5 triệu đồng (Giải nhất) từ thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam của Vinamilk.
Kể lại câu chuyện may mắn của mình, chị Uyên phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi vẫn thường xuyên mua sữa Ngôi Sao Phương Nam để pha cà phê và làm bánh. Dịp Tết rồi, thấy có chương trình khuyến mại, tôi mua thêm một ít với dự định để dành sử dụng dần. Tới khi mở nhãn hộp sữa và biết mình trúng giải đặc biệt của chương trình, tôi “đứng hình” mất vài phút rồi hô vang cả nhà. Vui như hội vậy! Giải thưởng này thực sự rất ý nghĩa đối với gia đình tôi, đặc biệt là trong dịp đầu năm này, hy vọng sẽ mang đến cho nhà tôi sự may mắn suốt cả năm.”
Nguoi tieu dung bat ngo nhan giai thuong tu Ngoi Sao Phuong Nam
 Chị Mỹ Uyên và khoảnh khắc vui mừng nhận giải đặc biệt, sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng từ nhãn hàng.
Cùng cảm xúc với chị Uyên, anh Đăng Khoa - khách hàng thắng giải nhất – sổ tiết kiệm 5 triệu đồng từ chương trình – vừa cười vừa hóm hỉnh chia sẻ: “Tôi là “fan cứng” của cà phê sữa hơn 10 năm nay. Mà uống cà phê sữa, thì phải có vị sữa Ngôi Sao Phương Nam mới đúng gu! Ủng hộ sữa này bao lâu nhưng trúng giải nhất của chương trình ngay những ngày đầu năm 2022 là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi thấy mình như nhận được “lộc” vậy. Năm nay tôi cũng có nhiều kế hoạch riêng, rất mong là “lộc” này sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều may mắn để thực hiện được các dự định này.”
Nguoi tieu dung bat ngo nhan giai thuong tu Ngoi Sao Phuong Nam-Hinh-2
 Anh Đăng Khoa hào hứng nhận giải nhất từ chương trình
Ngoài hai khách hàng trên, nhãn hàng sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam đã trao hàng loạt giải thưởng cho các khách hàng trên toàn quốc như Hậu Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Kiên Giang…
Chương trình “Mở nhãn - trúng sổ tiết kiệm 50 triệu” của thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam vẫn còn nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đợi những chủ nhân may mắn. Khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam lon/hộp thiếc 380g với mặt ngoài nhãn có in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại, mặt trong nhãn có in thông tin trúng thưởng, qua kênh mua sắm trực tuyến hoặc mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị trên toàn quốc. Các sản phẩm trong chương trình đều có bao bì được thiết kế riêng biệt, nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng thơm ngon, sánh mịn.
Nguoi tieu dung bat ngo nhan giai thuong tu Ngoi Sao Phuong Nam-Hinh-3
Khách hàng tham khảo thêm chi tiết về chương trình tại đây hoặc gọi hotline 1900 636 979. 
Hiện nay trên thị trường, Ngôi Sao Phương Nam của Vinamilk là một trong những thương hiệu trong ngành hàng sữa đặc rất được ưa chuộng, là “bạn đồng hành” không thể thiếu để các món cà phê sữa. Trải qua quy trình tuyển chọn nguyên liệu đầu vào nghiêm ngặt và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, Ngôi Sao Phương Nam luôn giữ được chất lượng cao, giúp cho món cà phê sữa quen thuộc của người Việt thêm đậm đà mà không làm mất đi vị cà phê nguyên bản.
Không chỉ chiếm trọn tình cảm của đông đảo người tiêu dùng, thương hiệu Ngôi Sao Phương Nam trong 10 năm liền từ 2011 đến 2020 vẫn giữ vững phong độ là “Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng sữa đặc - theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint thực hiện tại 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam.”

Qua 2 tháng giá xăng nguy cơ tăng 5.000-8.000 đồng/lít

Bộ Công Thương đề nghị giảm 50% số thuế thay vì chỉ giảm 500-1000 đồng/lít như Bộ Tài chính đề xuất.

Theo Bộ Công Thương, hiện nay, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trước xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraine dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga gây nên thiếu hụt nguồn cung dầu thô, xăng dầu thành phẩm trong khi nhu cầu xăng dầu đang tăng mạnh khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế. 

Qua 2 thang gia xang nguy co tang 5.000-8.000 dong/lit
Giá xăng lại tăng, lập đỉnh lịch sử mới

Đường dân sinh “nát như tương” vì xe tải “cày ải” ngày đêm

Hòa Bình - Tuyến đường dân sinh ở huyện Lương Sơn hàng ngày đang bị cày nát khiến người dân vô cùng bức xúc.

Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem

Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc tuyến đường dân sinh đoạn nối 2 xóm Đầm Đa và Vai Đào (xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) thường xuyên có xe trọng tải lớn đi qua khiến đường bị hư hỏng nặng. Ảnh: Khánh Linh.

Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-2
Trực tiếp có mặt tại tuyến đường vào ngày 9.3, ghi nhận của PV mặt đường luôn được phủ bởi một lớp bùn đất.  
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-3
Hai bên đường xuất hiện những vết hằn, lún tạo thành rãnh sâu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-4
Nhiều chỗ còn tạo thành những vũng nước.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-5
Tình trạng trơn trượt, bùn lầy xuất hiện tại nhiều vị trí trên đường.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-6
Theo nhiều người dân, đoạn đường này thường xuyên có những chiếc xe chở vật liệu xây dựng từ xã Tân Vinh và Cao Sơn để phục vụ cho hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-7
Đà Đinh Thị Thảo (xóm Đầm Đa, xã Cao Sơn) bức xúc - đoạn đường trước cửa nhà do xe tải nặng đi qua nhiều đã khiến mặt đường biến dạng thành những ổ voi, ổ gà.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-8
Trời nắng lên thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội.
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-9
Còn theo anh Bùi Văn Cảnh (xóm Đầm Đa), vất vả nhất là vào mỗi buổi sáng khi công nhân đi làm tại khu công nghiệp Lương Sơn và học sinh đi học. Có những ngày xe gạch dài đến hàng chục mét đi qua đây làm tắc đường không thể qua được. 
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-10
Ông Bùi Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn - cho biết: “Đoạn đường này được thi công từ năm 2005 và hoàn thành vào năm 2012 với tổng chiều dài 8km, nối 2 xóm Đầm Đa và Vai Đào, xã Cao Sơn, theo tiêu chuẩn đường liên xã do UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư“. 
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-11
Theo ông Châu, trên địa bàn, có 4 đơn vị sản xuất và cung ứng VLXD bao gồm: Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Thuận Hòa Phát; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng sản xuất Minh Bảy; Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình; Công ty Cổ phần Hòa Long. Các đơn vị này thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng xe trọng tải lớn. 
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-12
Về nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, vị lãnh đạo này nhận định, bên cạnh việc xe tải lớn đi qua thường xuyên thì nguyên nhân còn đến từ việc chất lượng thi công kém và thiết kế đường không phù hợp quy hoạch vùng. 
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-13
Còn ông Đinh Công Hân - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: “Về tình trạng xe quá tải địa phương không có thẩm quyền mà chỉ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của Công an huyện Lương Sơn để xử lý. Trong các cuộc họp xã cũng đã đề xuất với UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể“. 
Duong dan sinh “nat nhu tuong” vi xe tai “cay ai” ngay dem-Hinh-14
Theo thống kê của UBND xã Cao Sơn, tuyến đường này có trên 2.000 công nhân đi làm tại các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Lương Sơn. Trung bình mỗi năm có khoảng trên 10 vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường này. 

>>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Hà Nội, người dân "ăn ngủ không yên" vì đường xuống cấp. (Nguồn: Báo Lao Động)

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: 1 phạm nhân được ra tù

Sau 3 năm thụ án nữ bị cáo duy nhất Bùi Thị Kim Thu trong vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại gây rúng động năm nào đã mãn hạn tù, trở về địa phương.

Vu nu sinh giao ga bi sat hai o Dien Bien: 1 pham nhan duoc ra tu

Thông tin trên Phụ Nữ Việt Nam, Bùi Thị Kim Thu (trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), đã mãn hạn tù, trở về địa phương sinh sống. Bùi Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công - kẻ chủ mưu - trong vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh C.M.D. (SN 1997) rúng động dư luận hồi Tết năm 2019. 

Vu nu sinh giao ga bi sat hai o Dien Bien: 1 pham nhan duoc ra tu-Hinh-2

Bùi Thị Kim Thu bị kết án 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm. Thu là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án có 9 bị cáo. Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, TAND tỉnh Điện Biên đã xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh, tuyên phạt 6/9 bị cáo mức án tử hình, trong đó có Bùi Văn Công, chồng của Thu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.