Người phụ nữ làm “dịch vụ” tiêm vắc xin COVID-19, trục lợi 60 triệu đồng

Lê Thị Kim Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm vắc xin trên địa bàn Quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Sáng 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó một ngày, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Kim Dung (SN 1989, trú tại Quận 4) để điều tra về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi."
Nguoi phu nu lam “dich vu” tiem vac xin COVID-19, truc loi 60 trieu dong
 Lê Thị Kim Dung tại cơ quan công an.
Thông tin ban đầu, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an thành phố phát hiện phát hiện tài khoản facebook “Kim Zunf” đăng tin cung cấp “dịch vụ tiêm vắc xin COVID-19” tại TPHCM.
Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định, tài khoản Facebook Kim Zunf, có tên thật là Lê Thị Kim Dung và tiến hành bắt quả tang khi Dung đang tổ chức cho 2 người đến tiêm vắc xin tại Trường mầm non 10, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Kim Dung khai nhận nhờ mối quan hệ cá nhân, có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vắc xin phòng COVID-19 với giá từ 2-4 triệu đồng mỗi liều. Từ đó, Dung đăng thông tin này lên mạng và “khách hàng” có nhu cầu thì nhắn tin thông tin cá nhân để Dung lập danh sách rồi chuyển tiền thanh toán.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, Lê Thị Kim Dung đã tổ chức trót lọt cho 21 trường hợp không thuộc đối tượng vào danh sách tiêm vắc xin trên địa bàn Quận 11 và thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.
Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra vụ án.
>>> Mời độc giả xem thêm video Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin COVID-19:

Nguồn: VTV 24

Video: Nhiều người lay lắt, chọn gầm cầu là “nhà” trong những ngày giãn cách

Trong những ngày TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người lao động mất việc, không thể về quê, những người này lay lắt qua ngày và chọn gầm cầu, bến xe buýt là “nhà” để ngủ.

Gần 20 ngày qua, do Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP, nhiều người lao động làm việc xây dựng, phụ hồ không có việc làm nhưng không thể về quê, họ đã phải chọn gầm cầu, trạm xe buýt là "nhà" tại nhiều tuyến phố Hoàng Minh Giám, cầu vượt đi bộ gần Bệnh viện Bạch Mai, nhà chờ xe buýt trên đường Giải Phóng, trước cổng bến xe Mỹ Đình… trên địa bàn TP Hà Nội để ngủ qua đêm và sống "dựa" vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong những ngày giãn cách xã hội.
>>> Video nhiều công nhân sống lay lắt, chọn gầm cầu là “nhà” để ngủ.

Vi phạm phòng dịch, thách thức chốt COVID-19 và những cái kết thích đáng

Thời gian qua, cả nước đang phải căng mình chống dịch COVID-19, thế nhưng nhiều đối tượng không tuân thủ quy định, thậm chí còn chống đối, tấn công lực lượng chức năng tại chốt COVID-19.

Vi pham phong dich, thach thuc chot COVID-19 va nhung cai ket thich dang

Ăn nhậu giữa dịch, thách chủ tịch thị trấn: Tối 17/8, khi lực lượng liên ngành của thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bất ngờ kiểm tra, phát hiện 7 người đang tụ tập ăn nhậu, một người đàn ông trong nhóm lớn tiếng thách thức "không ngán" chủ tịch thị trấn. Lúc lực lượng chức năng đã giải thích cho người đàn ông hiểu và sau đó, người này đã chịu làm việc với cơ quan chức năng. 

Vi pham phong dich, thach thuc chot COVID-19 va nhung cai ket thich dang-Hinh-2

Say xỉn, xưng "tao là VTV", lăng mạ công an tại chốt kiểm dịch: Ông Nguyễn Đức (38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, xưng: "tao là VTV"; "tao là tiến sĩ đây" rồi liên tục thách thức các cán bộ ở chốt kiểm dịch. Ngày 17/8, UBND xã Đặng Xá đã xử phạt ông Đức 3 triệu đồng và xem xét xử lý các hành vi khác.


Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong 2-3 ngày tới

Trưa nay (21/8), thành phố Hà Nội xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đo được lúc 13h tại các trạm khí tượng phổ biến từ 34,7 đến 35,5 độ C, có nơi lớn hơn, như: Láng 35,8 độ C... Nhiều khả năng đợt nắng nóng này tại Hà Nội còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm nay và sớm mai, Hà Nội không mưa; thời tiết dịu mát, nhiệt độ dao động 26-28 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 27-29 độ C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nên từ khoảng 13h đến 16h ngày mai, Hà Nội xuất hiện nắng nóng; nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố 35-37 độ C, các quận, huyện, thị xã còn lại 34-36 độ C. Ngoài nắng nóng, chỉ số tia tử ngoại tại thành phố đạt mức 7-9, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân.
Ha Noi tiep tuc nang nong trong 2-3 ngay toi
Trưa mai (22/8), Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng, người dân hạn chế tham gia giao thông. 
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày tới. Để giảm tác hại của nắng nóng, thực hiện giãn cách xã hội, phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19, người dân Thủ đô chỉ nên ra ngoài đường, nơi công cộng khi có việc thực sự cần thiết và được các cấp, các ngành cho phép. Bên cạnh đó, người dân đặc biệt lưu ý kiểm tra dầu, đèn, hương khói trong ngày rằm tháng Bảy đề phòng hỏa hoạn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới