Ngỡ ngàng giàn dưa chuột 'hái mỏi tay' không hết trên sân thượng

Giàn dưa chuột xanh tươi mát mắt, sai trĩu quả trên sân thượng của gia đình chị Nguyễn Hà đều khiến bất kỳ ai ngắm nhìn đều phải thốt lên ngỡ ngàng.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong

Khu vườn trên cao của gia đình chị Nguyễn Hà, từ một sân thượng bỏ không đã biến thành khu vực trồng đủ loại rau quả sạch, trong đó ai đặt chân ghé thăm đều phải ấn tượng bởi giàn dưa chuột ( dưa leo) lúc lỉu đầy những quả.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-2

Chị Hà trồng dưa chuột bằng phương pháp trong hộp Earthbox áp dụng cho cây leo, đảm bảo cây luôn được cung cấp nước, có thể đến 6 ngày không cần tưới mà đất vẫn ẩm.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-3

Chị cho biết, Earthbox là loại thùng thông minh mô phỏng trái đất, có các mao mạch dẫn nước, có nguồn nước và lối dẫn khí và nước xuống dưới. Ưu điểm trồng cây bằng thùng Earthbox là mùa hè không lo cây thiếu nước .

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-4

Khi cây leo lên đến giàn chị có ngắt ngọn. Mỗi tuần chị bón bổ sung phân một lần, và tưới thêm phân cá, phân bột đậu tương, nước rác 3 ngày/ lần.  Đặc biệt, dưa chuột là loại cây leo giàn ưa ánh sáng nên cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng trực tiếp để cây phát triển nhanh và cho ra nhiều quả. Chị Hà cho hay.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-5

Vì trồng trên sân thượng, để cây leo giàn nên chị làm khung bằng sắt và buộc thêm dây thép bọc nhựa và dây điện thoại cũ.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-6

Chị cũng cho biết, dưa chuột có thể trồng quanh năm nhưng thời điểm cây phát triển tốt nhất và cho ra nhiều quả là từ tháng 11 đến tháng 2,3 năm sau hoặc từ tháng 5 đến tháng 7,8.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-7

Chị được mọi người khen "mát tay" khi trồng dưa chuột, quả nào cũng to, đều.

Ngo ngang gian dua chuot 'hai moi tay' khong het tren san thuong-Hinh-8

Thành quả dưa chuột sạch của chị Hà khiến bất kỳ ai cũng ao ước. 

Mẹ Việt ở New Zealand “mát tay” phủ xanh khu vườn 500m2

Với diện tích 500m2 sân vườn, chị Bùi Hoàng Yến ở New Zealand "mát tay" trồng rau xanh, hoa đẹp khiến ai cũng mê mẩn.

Me Viet o New Zealand
 Yêu cây, yêu thiên nhiên nên chị Bùi Hoàng Yến hiện đang sinh sống tại New Zealand, dành rất nhiều tâm sức cho vườn rau tự trồng của mình.

Xoài Sơn La rụng trắng vườn chỉ 1.000 đồng/kg, cho không ai lấy

Hàng chục tấn xoài chất đống tại Yên Châu (Sơn La) bị rụng sau trận mưa bão được người dân thu gom lại bán với giá chỉ 1.000 đồng/kg nhưng cũng không có người mua do xoài chưa đạt.

Chị Hoàng Thị Lan (trú tại Tú Nang, Yên Châu, Sơn La) cho biết vườn xoài hơn 2ha nhà chị bị rụng quá nửa, xoài chưa đạt già nên không có ai mua.

“Nhà tôi trồng giống xoài Đài Loan, hiện tại mỗi quả xoài nặng từ 0,5-0,7kg, chỉ còn hơn chục ngày nữa là cho thu hoạch mà ông trời không cho ăn. Cả năm xới cỏ, bỏ phân, vun gốc tỉa cành, giờ nhìn đống xoài rụng nhà tôi không biết làm sao. Hôm qua thấy có người lên mua xoài, nhưng họ chỉ chọn quả đẹp với giá 1.000 đồng/kg, người dân thi nhau chở xoài ra, đổ thành đống mà họ không mua hết. Nhà tôi còn khoảng 5 tấn không bán được, cho cũng không ai lấy”, chị Lan nói.

Giá hoa ly 'rẻ như cho', nông dân Tây Tựu khóc ròng trên 'đống nợ'

Hoa ly nở muộn lại đúng vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho giá hoa xuống thấp chưa từng có, người trồng hoa đứng trước một vụ mùa trắng tay.

Trồng hơn 6 sào hoa ly với 50 vạn gốc tại vườn hoa số 03, làng Đăm, Tây Tựu, chị Nhung cho biết năm nay hoa ly nở muộn, hội hè đình đám không tổ chức, chợ hoa lại đóng cửa không có nơi tiêu thụ nên giá hoa rẻ như cho.

“Chợ thì cấm bán, hoa thì sắp đến thời điểm bung nở nên tôi phải cắt dần ra chợ đầu mối rau củ quả đứng bán. Ngày nào nắng ráo thì bán được 20 bó, ngày mưa như hôm nay thì cả sáng mới bán được 5 bó, còn lại mang về chứ biết làm sao”, chị Nhung thở dài.

Đọc nhiều nhất

Tin mới