Nga và Ukraine đấu "võ mồm” quanh thỏa thuận Geneva

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine đều ra những thông báo cáo buộc bên kia không tuân theo thỏa thuận Geneva được đưa ra sau cuộc hội đàm bốn bên.

Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận Geneva giữa Mỹ, Nga, Ukraine và EU nhằm tháo gỡ bế tắc ở Ukraine.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, các đơn vị đặc biệt của Nga vẫn nắm quyền kiểm soát các nhóm vũ trang bất hợp pháp gây bất ổn tình hình ở miền đông Ukraine.
“Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa Ukraine phải ngay lập tức hạ vũ khí và rời các tòa nhà chính phủ bị chiếm đóng bất hợp pháp”, thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay.
Cũng trong thông báo của mình, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết không có bằng chứng về việc nhóm dân tộc cực đoan Right Sector có dính líu đến vụ nổ súng ở thành phố Slavyansk ở phía đông Ukraine trong đêm 19/4.
Người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ ở Donetsk.
Người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ ở Donetsk.
Trong ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cáo buộc nhà chức trách Ukraine không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Geneva.
“Các nhà chức trách Kiev không làm gì cả để loại bỏ những nguyên nhân cho cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Ukraine. Nhóm Right Sector đã thực hiện nhiều hành động tại các thành phố miền trung và miền tây Ukraine trong gần nửa năm, và hiện nay nó đang cố gắng gây ảnh hưởng tại miền đông bằng vũ lực”, ông Sergey Lavrov phát biểu ngày 21/4.
“Những tòa nhà bị chiếm bằng vũ lực ở Kiev từ khi bắt đầu các sự kiện ở Ukraine vẫn không được trả lại, các đường phố vẫn bị chặn. Các nhà chức trách Kiev cho rằng thỏa thuận Geneva không áp dụng với những người biểu tình Maidan (những người biểu tình thân châu Âu ở Kiev) vì Hội đồng thành phố Kiev đã quyết định những người biểu tình Maidan có thể ở lại và những người biểu tình Maidan là hợp pháp. Việc này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu.

Lý giải nguyên nhân lính Ukraine đầu hàng người biểu tình

(Kiến Thức) -Nhiều binh sĩ Ukraine đã về phe người biểu tình ở miền đông Ukraine do những thông tin họ nhận được từ cấp trên khác xa với hiện thực.

"Thông tin từ cấp trên khác với hiện thực"

Hàng trăm binh sĩ Quân đội Ukraine được cử tới thành phố Slavyansk trong chiến dịch “chống khủng bố” đã từ chối tuân lệnh chính phủ và đầu hàng người biểu tình cùng với vũ khí và xe bọc thép. Nhiều binh sĩ còn lên tiếng ủng hộ người dân miền đông Ukraine.

Thuyền trưởng Sewol bỏ chạy khỏi phà Hàn Quốc sớm nhất

(Kiến Thức) - Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của phà Sewol là những người rời phà sớm nhất khi gặp nạn.

Thuyền trưởng của chuyến phà xấu số Sewol đang phải hứng chịu sự phẫn nộ của công chúng Hàn Quốc khi ông và 6 thủy thủ khác là những người đầu tiên được giải cứu khi phà Sewol bắt đầu chìm.
Thuyền trưởng Lee Joon-seok và thợ máy trưởng Sohn cùng 4 thủy thủ khác đã thoát khỏi phà 6835 tấn Sewol vào lúc 9h 30 ngày 16/4 – khoảng 40 phút sau khi phà này đâm phải đá ngầm.

300 binh sĩ Ukraine hạ vũ khí, rời khỏi Slavyansk

(Kiến Thức) - Những người biểu tình thân Nga có vũ trang ở tỉnh Donetsk cho biết, khoảng 300 binh sĩ Ukraine đã đồng ý hạ vũ khí và rời khỏi thành phố Slavyansk.

Trước đó cùng ngày, một số xe tăng chở nhóm quân nhân do Kiev phái tới đã cắm cờ Nga trên đường di chuyển tiến vào thành phố này. Các binh sĩ trên cho hay, họ đã đào ngũ và quyết định gia nhập vào lực lượng những người biểu tình.
Trước tin tức trên, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số xe tăng này thuộc sở hữu của quân đội. Tuy nhiên, bộ này không đưa ra bình luận nào về số binh sĩ đào ngũ kia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới