Nga-Trung “nổi đóa” với chiến lược an ninh mới của Mỹ

(Kiến Thức) - Nga và Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ khi Washington coi Moscow và Bắc Kinh là các "đối thủ chính trị”.

Rạng sáng ngày 19/12 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đầu tiên dưới thời ông cầm quyền.
Tuy nhiên, bản chiến lược dài 68 trang này đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga và Trung Quốc bởi trong đó xác định Moscow và Bắc Kinh “là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh, an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN. 
“Nga và Trung Quốc muốn định hình một thế giới đối chọi với các giá trị và lợi ích của nước Mỹ. Trung Quốc muốn thay thế Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong khi Nga tìm cách khôi phục vị thế cường quốc và thiết lập tầm ảnh hưởng gần biên giới của họ”, trích nội dung chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.
Chiến lược an ninh mới của ông Trump cũng xác định Nga và Trung Quốc là "các cường quốc xét lại", đồng thời Washington coi Moscow là một đối thủ.
Ngay sau khi Mỹ công bố bản chiến lược trên, Nga và Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích.
RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, chiến lược mới của Mỹ mang “bản chất đế quốc” và “không có mong muốn xóa bỏ thế giới đơn cực”.
“Nhìn sơ qua, chúng ta có thể thấy chiến lược này mang bản chất đế quốc, không muốn từ bỏ ý tưởng về một thế giới đơn cực, cũng như bác bỏ một thế giới đa cực”, ông Peskov nói và nhấn mạnh rằng Moscow không thể chấp nhận lập trường của Washington khi coi Nga là một mối đe dọa an ninh đối với Mỹ.
Mời quý độc giả xem video: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Nga hồi năm 2015 (Nguồn: RT)
Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ hôm 19/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng chiến lược mới của Washington thể hiện tâm lý Chiến tranh Lạnh đã lỗi thời và sẽ gây tổn hại cho chính nước Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Bí ẩn cuộc sống của con cái nhà lãnh đạo Kim Jong-un

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju được cho là có ba người con, trong độ tuổi từ 10 tháng đến 7 tuổi.

Người con cả của vợ chồng ông Kim Jong-un được cho là một cậu con trai, sinh năm 2010, và người con thứ hai của họ có khả năng là con gái, sinh năm 2013. Ảnh: BI.
 Người con cả của vợ chồng ông Kim Jong-un được cho là một cậu con trai, sinh năm 2010, và người con thứ hai của họ có khả năng là con gái, sinh năm 2013. Ảnh: BI.

Trong khi đó, giới tính của người con thứ ba nhà ông Kim vẫn còn là một bí ẩn. Đứa trẻ được cho là chào đời vào tháng 2/2017. Ảnh: BI.
 Trong khi đó, giới tính của người con thứ ba nhà ông Kim vẫn còn là một bí ẩn. Đứa trẻ được cho là chào đời vào tháng 2/2017. Ảnh: BI.

Theo tiết lộ của Dennis Rodman, cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, con gái của ông Kim tên là Ju-ae. Ảnh: Ông Kim xem một trận bóng rổ cùng Dennis Rodman tại Bình Nhưỡng ngày 9/1/2014. Ảnh: BI.
Theo tiết lộ của Dennis Rodman, cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, con gái của ông Kim tên là Ju-ae. Ảnh: Ông Kim xem một trận bóng rổ cùng Dennis Rodman tại Bình Nhưỡng ngày 9/1/2014. Ảnh: BI.

Độ tuổi và năm sinh chính xác của ba người con nhà ông Kim được giữ kín nhưng có thể dự đoán được sau những khoảng thời gian bà Ri Sol-ju "biến mất" một cách bí ẩn trước công chúng. Ảnh: BI.
Độ tuổi và năm sinh chính xác của ba người con nhà ông Kim được giữ kín nhưng có thể dự đoán được sau những khoảng thời gian bà Ri Sol-ju "biến mất" một cách bí ẩn trước công chúng.  Ảnh: BI.

Cuối năm 2016, truyền thông cho biết bà Ri đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt gần 7 tháng. Ảnh: BI.
 Cuối năm 2016, truyền thông cho biết bà Ri đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt gần 7 tháng. Ảnh: BI.

Theo nguồn tin tình báo, sự vắng mặt của phu nhân Ri rất có khả năng là do bà mang thai và đã hạ sinh vào đầu năm 2017. Ảnh: BI.
 Theo nguồn tin tình báo, sự vắng mặt của phu nhân Ri rất có khả năng là do bà mang thai và đã hạ sinh vào đầu năm 2017. Ảnh: BI.

Không có bức ảnh nào về những người con của vợ chồng ông Kim Jong-un được tiết lộ cho công chúng. Ảnh: Nhà lãnh đạo Kim và phu nhân Ri chơi đùa với các em nhỏ trong chuyến thăm bệnh viện Taesongsan năm 2014. Ảnh: BI.
 Không có bức ảnh nào về những người con của vợ chồng ông Kim Jong-un được tiết lộ cho công chúng. Ảnh: Nhà lãnh đạo Kim và phu nhân Ri chơi đùa với các em nhỏ trong chuyến thăm bệnh viện Taesongsan năm 2014. Ảnh: BI.

Theo BI, các con của ông Kim còn quá nhỏ và đó là một trong những lý do ông Kim đưa em gái Kim Yo-jong vào vị trí cấp cao trong chính phủ. Ảnh: BI.
 Theo BI, các con của ông Kim còn quá nhỏ và đó là một trong những lý do ông Kim đưa em gái Kim Yo-jong vào vị trí cấp cao trong chính phủ. Ảnh: BI.

Một số người đồn đoán rằng, Kim Yo-jong có thể tiếp quản quyền lực trong trường hợp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “xảy ra chuyện gì” trước khi các con của ông Kim đủ trưởng thành để có thể lãnh đạo đất nước. Ảnh: BI.
 Một số người đồn đoán rằng, Kim Yo-jong có thể tiếp quản quyền lực trong trường hợp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un “xảy ra chuyện gì” trước khi các con của ông Kim đủ trưởng thành để có thể lãnh đạo đất nước. Ảnh: BI.

Bên trong đại sứ quán tỉ USD, đắt nhất của Mỹ ở London

Tòa nhà đại sứ quán mới của Mỹ ở Anh được xây dựng với kinh phí kỷ lục lên tới 1 tỷ USD.

Tòa nhà đại sứ quán mới của Mỹ ở Anh, được xây dựng trên bờ sông Thames ở thành phố London với chi phí 1 tỷ USD, dự kiến sẽ mở cửa ngày 16.1.2018.
 Tòa nhà đại sứ quán mới của Mỹ ở Anh, được xây dựng trên bờ sông Thames ở thành phố London với chi phí 1 tỷ USD, dự kiến sẽ mở cửa ngày 16.1.2018.

Đột nhập lâu đài đắt nhất thế giới của Thái tử Ả-rập Xê-út

(Kiến Thức) - Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi 225 triệu bảng Anh (tương đương 6,8 nghìn tỷ đồng) để mua lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp.

Theo báo Daily Mail, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng để mua tòa lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp - Chateau Louis XIV. Trước đó, tòa cung điện tráng lệ này được bán với mức giá 300 triệu USD vào năm 2015. Ảnh: Daily Mail.
 Theo báo Daily Mail, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã chi khoảng 6,8 nghìn tỷ đồng để mua tòa lâu đài đắt nhất thế giới ở Pháp - Chateau Louis XIV. Trước đó, tòa cung điện tráng lệ này được bán với mức giá 300 triệu USD vào năm 2015. Ảnh: Daily Mail.

Tờ báo New York Times đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng công ty đầu tư Eight Company của Thái tử Mohammed bin Salman chính là chủ sở hữu thực sự tòa cung điện siêu sang này. Ảnh: Daily Mail.
 Tờ báo New York Times đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng công ty đầu tư Eight Company của Thái tử Mohammed bin Salman chính là chủ sở hữu thực sự tòa cung điện siêu sang này. Ảnh: Daily Mail.

Chateau Louis XIV được hoàn thành vào năm 2011 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Daily Mail.
Chateau Louis XIV được hoàn thành vào năm 2011 sau 3 năm xây dựng. Ảnh: Daily Mail.

Cung điện Chateau Louis XIV mang đậm kiến trúc thế kỉ 17. Ảnh: Daily Mail.
Cung điện Chateau Louis XIV mang đậm kiến trúc thế kỉ 17. Ảnh: Daily Mail. 

Tòa lâu đài Louis XIV này có hàng chục phòng ngủ, cùng với thư viện, hầm rượu, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và câu lạc bộ đêm dưới lòng đất...Ảnh: Daily Mail.
Tòa lâu đài Louis XIV này có hàng chục phòng ngủ, cùng với thư viện, hầm rượu, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim riêng và câu lạc bộ đêm dưới lòng đất...Ảnh: Daily Mail. 

Một căn phòng dưới nưới trong tòa lâu đài tráng lệ này. Ảnh: Daily Mail.
Một căn phòng dưới nưới trong tòa lâu đài tráng lệ này. Ảnh: Daily Mail. 

Công trình do Emad Khashoggi thiết kế. Ảnh: New York Times.
 Công trình do Emad Khashoggi thiết kế. Ảnh: New York Times.

Cửa ra vào được chạm khắc hoàn toàn bằng tay. Ảnh: New York Times.
 Cửa ra vào được chạm khắc hoàn toàn bằng tay. Ảnh: New York Times. 
Một trong hai nhà bếp được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: New York Times.
Một trong hai nhà bếp được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: New York Times. 

Được biết, để xây dựng tòa lâu đài này, hàng trăm nhân công đã làm việc mỗi ngày, bao gồm các nhà điêu khắc, thợ thủ công, họa sĩ, thợ kim hoàn,...Ảnh: New York Times.
 Được biết, để xây dựng tòa lâu đài này, hàng trăm nhân công đã làm việc mỗi ngày, bao gồm các nhà điêu khắc, thợ thủ công, họa sĩ, thợ kim hoàn,...Ảnh: New York Times. 

Còn đây là hầm rượu. Ảnh: New York Times.
 Còn đây là hầm rượu. Ảnh: New York Times. 

Một góc không gian bên trong lâu đài Chateau Louis XIV. Ảnh: New York Times.
 Một góc không gian bên trong lâu đài Chateau Louis XIV. Ảnh: New York Times. 
Đài phun nước Apollo rực rỡ trong khu vườn của Cung điện Louis XIV. Ảnh: New York Times.
 Đài phun nước Apollo rực rỡ trong khu vườn của Cung điện Louis XIV. Ảnh: New York Times. 
Mời độc giả xem video: Thái tự kế vị Mohammed bin Salman là ai? (Nguồn: Aljazeera)

Đọc nhiều nhất

Tin mới