Nga tiếp tục mượn Belarus làm bàn đạp phóng tên lửa vào Ukraine

Chính quyền UKraine cho biết, một phần của đợt oanh tạc mới nhất nhắm vào nước này, xuất phát từ Belarus.

Quân đội Ukraine mới đây vừa đăng tải thông tin xác nhận làng Desna thuộc vùng Chernigiv đã hứng chịu một loạt tên lửa từ phía Nga. Theo báo cáo sơ bộ, ít nhất 20 quả rocket đã được phía Nga phóng đi từ lãnh thổ Belarus, nhắm vào ngôi làng này. Tuy nhiên, các thiệt hại cụ thể của phía Ukraine vẫn chưa được thống kê.
Ngôi làng này nằm cách biên giới Ukraine - Belarus chỉ khoảng 70 km. Theo giới chức Ukraine, ít nhất đã có 6 máy bay của Nga, tung ra 12 tên lửa hành trình ở bầu trời phía Nam Belarus. Những tên lửa này sau đó đã bay thẳng vào lãnh thổ Ukraine.
Giới phân tích quốc tế đang khá bất ngờ trước các báo cáo của Ukraine về cuộc tấn công hôm 25/6 vừa qua. Các chuyên gia nhận định, việc Nga đẩy mạnh tấn công ở khu vực phía Bắc và phía Tây Ukraine là khá khó hiểu, khi Moscow đang dồn lực vào miền Đông, cố gắng giành quyền kiểm soát Donbass càng sớm càng tốt.
Nga tiep tuc muon Belarus lam ban dap phong ten lua vao Ukraine
 Binh lính quân đội Belarus có trang bị và quân phục gần như tương đồng với lính Nga.
Belarus - quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Nga nhất châu Âu - tới nay vẫn tuyên bố không gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga. Tuy nhiên, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch tới nay, Belarus được xem là quốc gia giúp đỡ Nga nhiều nhất.
Bản thân Belarus cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của nhiều quốc gia cùng với Nga. Tuy nhiên, giới quan sát lại cho rằng việc phương Tây trừng phạt Belarus, sẽ chỉ đẩy quốc gia này về gần với Nga hơn mà thôi.
Trước đó, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine, Yevheniy Yenin trả lời báo chí và cho rằng, Ukraine hiểu "chính phủ Belarus đang làm tất cả để tránh phải tham chiến".
Quốc gia nhỏ bé không có biển với dân số chỉ 9 triệu người này, có đường biên giới dài hơn 1100 km với Ukraine. Belarus là quốc gia có vị trí chiến lược đối với Nga, đây cũng là một trong số những hướng tiến quân chính của Nga, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

Di sản Liên Xô giúp Trung Quốc đóng tàu sân bay như thế nào?

Những di sản của Liên Xô đã giúp Quân đội Trung Quốc đột phá thế nào, trong việc chế tạo tàu sân bay của họ?

Vào ngày 10/6 vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay thứ ba mang tên Phúc Kiến. Đây thực sự là một thành tựu lớn, nhất là khi xét đến tình trạng của Trung Quốc cách đây 40 năm, khi họ vẫn “ngụp lặn” giữa sự đối đầu Đông-Tây.

Vậy Hải quân Trung Quốc đã xoay sở như thế nào, để đạt được bước đột phá này và những con tàu chiến được đóng tại Liên Xô, có vai trò gì trong chương trình tàu sân bay đầy tham vọng của Bắc Kinh?

Lính Đan Mạch thiếu mọi thứ, từ đạn cho tới... quần lót

Nhà phân tích quân sự Alexander Høgsberg Tetzlaff cho rằng, sự thiếu thốn tột cùng của người lính Đan Mạch, xuất phát từ việc quốc gia này cắt giảm ngân sách quốc phòng liên tục.

Tờ Sputnik của Nga cho biết, bắt đầu từ tháng 5 vừa qua, 350 lính Đan Mạch đã được gửi tới Latvia trong khuôn khổ quá trình trao đổi quân sự giữa hai bên. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú lại Latvia, những người lính Đan Mạch này đã liên tục gặp vấn đề sức khoẻ, khiến họ không đạt được tình trạng sẵn sàng chiến đấu.
Trong đó, cuộc tập trận quan trọng giữa binh lính hai quốc gia, đã không thể diễn ra, đơn giản là do binh lính Đan Mạch không mang theo đạn dược khi được gửi tới Latvia. Kênh Radio Đan Mạch cho biết, binh lính của nước này đã được gửi ra nước ngoài trong tình trạng "sức khoẻ không đảm bảo và thiếu trầm trọng thiết bị".

Cận cảnh tàu chiến tàng hình của Ấn Độ vừa đến thăm TP HCM

Trưa 24/6, hai tàu Hải quân Ấn Độ Ins Sahyadri và Ins Kadmatt do Chuẩn đô đốc Sanjay Bhalla, Tư lệnh Hạm đội miền Đông làm trưởng đoàn đã đến Bến cảng Nhà Rồng.

Cận cảnh tàu chiến tàng hình Ấn Độ vừa đến thăm TP HCM

Đọc nhiều nhất

Tin mới