Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình Flamingo - dự án vũ khí tầm xa quan trọng do Ukraine tự phát triển.
Phát biểu ngày 14/2 bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Zelenskyy cho biết cuộc không kích đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp lớn liên quan trực tiếp đến chương trình tên lửa nội địa của Ukraine. Vụ tấn công khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn trong bối cảnh Kiev vẫn chỉ sở hữu số lượng hạn chế loại vũ khí này.
(Munich Security Conference)
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một dây chuyền sản xuất quy mô lớn đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ sở này đã nhanh chóng được di dời và khôi phục hoạt động. Ông nhấn mạnh việc tăng sản lượng tên lửa vẫn là ưu tiên chiến lược nhằm nâng cao năng lực tấn công tầm xa.
Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do công ty quốc phòng Ukraine Fire Point phát triển. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2022 bởi nhóm chuyên gia đến từ các lĩnh vực dân sự như xây dựng, kiến trúc và thiết kế công nghệ.
Chương trình Flamingo là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm xây dựng năng lực tấn công chiến lược độc lập, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung vũ khí tầm xa từ phương Tây còn hạn chế.
Theo thông tin do Kiev công bố trước đó, Flamingo có tầm bắn khoảng 3.000 km và được kỳ vọng trở thành hệ thống tên lửa mạnh nhất do Ukraine tự phát triển. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026.
Dù được quảng bá có khả năng vượt trội, Flamingo hiện mới ghi nhận rất ít lần sử dụng thành công trên thực địa. Một cuộc tấn công được xác nhận diễn ra tháng 2 nhằm vào kho đạn dược tại vùng Volgograd của Nga.
Trong khi đó, một số lần phóng trước đó không đạt độ chính xác cần thiết hoặc không thể xuyên thủng hệ thống phòng không Nga. Báo cáo cho thấy tên lửa vẫn tồn tại hạn chế về hệ thống dẫn đường, ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả tác chiến.
Một số truyền thông Ukraine từng so sánh Flamingo với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, nhưng thực tế chiến trường cho thấy loại vũ khí này vẫn cần thời gian để hoàn thiện về độ tin cậy và độ chính xác.
Các chuyên gia nhận định việc Nga tấn công trực tiếp vào cơ sở sản xuất Flamingo phản ánh nỗ lực của Moscow nhằm làm suy yếu năng lực tấn công tầm xa đang hình thành của Ukraine.
Dù vậy, việc Kiev nhanh chóng di dời và khôi phục dây chuyền sản xuất cho thấy quyết tâm duy trì chương trình tên lửa nội địa, được coi là yếu tố then chốt giúp Ukraine tăng khả năng răn đe và tấn công chiến lược trong giai đoạn chiến sự kéo dài.

