Nga rút 17.600 quân gần biên giới Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu bình sĩ Nga rút quân về nơi đóng quân thường trực sau cuộc tập trận gần biên giới với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu câu bình sĩ Nga rút quân về nơi đóng quân thường trực sau cuộc tập trận ở Rostov, gần biên giới với Ukraine.
Các binh sĩ được lệnh rút lui trước cuộc gặp giữa ông Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko ở Milan tuần tới.
Quân nhân Nga tham gia cuộc tập trân ở Rostov.
 Quân nhân Nga tham gia cuộc tập trân ở Rostov.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mệnh lệnh được ông Putin đưa ra với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Theo ông, Dmitry Peskov, có khoảng 17.600 binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận mùa hè ở tỉnh Rostov, giáp ranh với 2 nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko xác nhận về cuộc gặp gỡ mà theo ông là sẽ khó khăn với người đồng cấp Putin ở Milan vào tuần tới.

Bác sĩ Ukraine không chữa bệnh trẻ em vùng miền đông

(Kiến Thức) - Vì các vấn đề chính trị, các bác sĩ Ukraine từ chối điều trị bệnh cho một trẻ em tới từ vùng miền đông.

Thông tin trên được người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), ông Igor Plotnitsky nói cho các phóng viên biết vào ngày 6/10. “Khi đặt bút ký vào các thỏa thuận hòa bình, chúng tôi hi vọng rằng, hòa bình sẽ làm dịu lòng người và mang lại khả năng xem xét lại các giá trị và thay đổi ý thức hệ. Tuy nhiên, thật không may, điều đó đã không xảy ra”, ông Plotnitsky cho biết.
Các em nhỏ vùng miền đông Ukraine đứng xếp hàng chờ lấy đồ viện trợ. (Ảnh minh họa)
Các em nhỏ vùng miền đông Ukraine đứng xếp hàng chờ lấy đồ viện trợ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, vị này tiếp lời mình bằng hai câu hỏi đầy trăn trở: “Chúng ta có thể trông đợi những gì từ Kiev khi mà họ từ chối chữa cho các bệnh nhân chỉ vì những động cơ chính trị? Các mối quan hệ làm sao có thể được thiết lập khi mà những đối tác của chúng ta lại là những người tin rằng, chính trị còn quan trọng hơn cả mạng sống con người?”.

“Một Thiên An Môn ở Hồng Kông là chiến thắng của Mỹ“

(Kiến Thức) - Mỹ đang rất muốn khiến Trung Quốc phải có những hành động thái quá đối với các cuộc biểu tình nhờ vào các tổ chức phi chính phủ

Mỹ đang rất muốn tách Hồng Kông ra khỏi Trung Quốc hoặc khiến Trung Quốc phải có những hành động thái quá đối với các cuộc biểu tình nhờ vào các tổ chức phi chính phủ (NGO). Tuyên bố này được Tiến sĩ Conn Hallinan, chuyên gia chính sách đối ngoại, phụ trách chuyên mục Tâm điểm tại tờ Foreign Policy trả lời tờ RT của Nga.
Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn do Kiến Thức lược dịch:
- Tình hình các cuộc biểu tình đang không có dấu hiệu suy giảm sau gần một tuần căng thẳng, và đặc biệt là vụ đụng độ trên phố hôm 3/10. Ông nghĩ cuộc biểu tình sẽ có kết quả ra sao?

Giao tranh với ly khai Ukraine, lính đánh thuê Latvia bị thương nặng

(Kiến Thức) - Lính đánh thuê người Latvia phục vụ trong lực lượng tiễu phạt Ukraine tên Guntis Dishlers đã bị thương nặng trong một cuộc giao tranh ở sân bay Donetsk.

Theo tờ báo Delfi, lính đánh thuê Guntis Dishlers (tên thân mật là Latvian) đã được đưa tới bệnh viện địa phương ở Dnepropetrovsk, sau đó chuyển tới Kiev trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Binh lính Ukraine dừng chân ở thị trấn Andreyevskoe gần Slaviyansk, tỉnh Donetsk. (Ảnh minh họa).
Binh lính Ukraine dừng chân ở thị trấn Andreyevskoe gần Slaviyansk, tỉnh Donetsk. (Ảnh minh họa).

Latvian chiến đấu ở một trong những tiểu đoàn tiễu phạt tình nguyện chống lại dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ở sân bay quốc tế Donetsk, miền đông Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới