Nga đóng đường ống khí đốt dẫn đến Trung Quốc

Theo thông báo của tập đoàn Gazprom, đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia đến Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 22/9.

RT dẫn thông báo của tập đoàn dầu khí Gazprom cho biết sẽ tạm dừng hoạt động Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga đến Trung Quốc để bảo trì định kỳ từ ngày 22/9.
Cũng theo thông báo trên quá trình bảo dưỡng Sức mạnh Siberia sẽ diễn ra trong 8 ngày và kết thúc vào ngày 29/9. Thông thường Gazprom sẽ tiến hành bảo dưỡng đường ống Sức mạnh Siberia 2 lần vào mùa xuân và mùa thu hàng năm.
Nga dong duong ong khi dot dan den Trung Quoc
Gazprom sẽ đóng đường ống Sức mạnh Siberia để bảo dưỡng trong 8 ngày. (Ảnh: CNBC) 
Đường ống Sức mạnh Siberia là một phần trong thỏa thuận cung cấp khí đốt trị giá lên đến 400 tỷ USD giữa Gazprom và tập đoàn năng lượng CNPC của Trung Quốc được hai bên ký kết vào năm 2014.
Sức mạnh Siberia có tổng chiều dài hơn 3.000 km từ vùng Siberia, Nga, sang đông bắc Trung Quốc, đi vào hoạt động chính thức từ năm 2019. Công suất của đường ống này vào khoảng 61 tỷ mét khối khí mỗi năm.
Dự kiến Sức mạnh Siberia sẽ đạt công suất tối đa 61 tỷ mét khối/năm vào năm 2025, trong đó 38 tỷ m khối khí đốt sẽ tới Trung Quốc. Lưu lượng khí đốt sang Trung Quốc năm nay ước tính khoảng 16 tỷ mét khối.
Nga và Trung Quốc hiện đang lên kế hoạch cho một đường ống dẫn khí đốt lớn khác sang châu Á.
Nga dong duong ong khi dot dan den Trung Quoc-Hinh-2
Sơ đồ đường ống Sức mạnh Siberia 1 và Sức mạnh Siberia 2 (dự kiến). (Đồ họa: Gazprom) 
Bên thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Gazprom đang hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của dự án xây dựng đường ống dẫn khí Soyuz Vostok qua Trung Quốc và Mông Cổ.
Tuy nhiên Soyuz Vostok chỉ là một phần của dự án Sức mạnh Siberia 2, công suất dự kiến 50 tỷ mét khối mỗi năm, để vận chuyển khí đốt của Nga tới Trung Quốc.
Nga và Trung Quốc đã xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh mỗi nước đều đang phải chịu sức ép từ phương Tây. Trung Quốc được xem là điểm tựa cho kinh tế Nga trong khi Moskva trở thành nhà cung cấp năng lượng hàng đầu của Bắc Kinh. Kim ngạch thương mại giữa hai nước 8 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 30%.

Quan chức Đức: Không cần tắm nhiều vì có cách hữu ích hơn

Vị quan chức này cho rằng thay vì thường xuyên tắm rửa thì người dân có thể dùng đến sự trợ giúp của những chiếc khăn.

"Sáng kiến" trên do ông Winfried Kretschmann, người đứng đầu bang Baden-Württemberg, tây nam nước Đức, nêu ra trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/8. Theo vị này, trước bối cảnh nước Đức nói riêng đang phải đối mặt trước cuộc khủng hoảng năng lượng, người dân có thể tiết kiệm bằng cách sử dụng khăn thay vì tắm "mọi lúc".  
"Mọi người không cần phải tắm mọi lúc đâu, vì những chiếc khắn thật sự là một 'phát minh' hữu ích trong thời buổi này", ông Winfried Kretschmann chia sẻ với tờ Südwest Presse. Cũng trong cuộc phỏng vấn, vị quan chức này tiết lộ những cách mà cá nhân ông thực hiện để tránh lãng phí năng lượng. Theo đó, ông Kretschmann chia sẻ "thói quen lành mạnh" của bản thân khi lắp đặt giàn thiết bị năng lương mặt trời "siêu to khổng lồ" trên nóc nhà, sử dụng ô tô điện hay chỉ sưởi ấm duy nhất một căn phòng. Trước câu hỏi "Ông có tắm bằng nước lạnh không?", Kretschmann chia sẻ bản thân thậm chí còn làm tốt hơn thế bằng cách sử dụng những chiếc khăn.

Sẽ ra sao nếu phương Tây thực sự từ bỏ khí đốt của Nga?

Tây Âu và Nga đều sẽ bị ảnh hưởng nếu luồng chảy năng lượng dừng lại, RT nhận định.

Ngày 2/4, Litva thông báo sẽ không nhập khẩu khí đốt của Nga, qua đó trở thành quốc gia EU đầu tiên chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung này. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine chưa dừng lại, cũng như Tổng thống Putin ký sắc lệnh yêu cầu người mua từ những quốc gia và vùng lãnh thổ bị coi là "không thân thiện" thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. 
Sau động thái của Litva, Ba Lan tuyên bố sẵn sàng "noi gương" khi một quan chức về các vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược của quốc gia này, Peter Naimsky, thông báo rằng Vác-sa-va sẽ ngừng mua khí đốt của Nga sau năm 2022.

Châu Âu tồn tại được bao lâu nếu không có khí đốt của Nga?

Nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt sang Châu Âu, chẳng hạn Italia, nước này sẽ chỉ có 15 ngày trước khi rơi vào tình trạng khẩn cấp.

"Ở Italia, khí đốt Nga chiếm 37% lượng nhập khẩu. Ở Đức tỉ lệ này ít hơn một chút, khoảng 28%. Các công ty Đức có thể tồn tại lâu hơn 1 tuần so với Italia nếu không có khí đốt của Nga" - ông Petr Pushkarev, nhà phân tích kỳ cựu tại TeleTrade nói với RT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới