Nga cảnh báo về khả năng tấn công các cơ sở sản xuất UAV tại châu Âu

Nga đe dọa nhắm mục tiêu các cơ sở sản xuất drone của châu Âu, khi các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng mở rộng và gây thiệt hại lớn.

Nga đã phát đi cảnh báo cứng rắn về khả năng tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) tại châu Âu, trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng drone của Ukraine gia tăng với cường độ chưa từng có, gây thiệt hại đáng kể cho lãnh thổ Nga.

Theo các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, nhiều quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh sản xuất và cung cấp UAV cho Ukraine, bao gồm cả việc hợp tác sản xuất và cung ứng linh kiện. Moscow cho rằng động thái này đang “kéo châu Âu lún sâu hơn vào cuộc xung đột” và làm leo thang tình hình quân sự trên toàn khu vực.

Đáng chú ý, phía Nga đã công bố danh sách các cơ sở và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia như Anh, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Italy bị cáo buộc tham gia sản xuất UAV hoặc linh kiện cho Ukraine. Động thái này được mô tả là nhằm “giúp công chúng châu Âu hiểu rõ nguồn gốc các mối đe dọa an ninh”.

article-69e6d99bc2d4e5-88569845.png
Drone tấn công AN-196 do Ukraine sử dụng

Tuy nhiên, tuyên bố gây tranh cãi nhất đến từ ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khi ông ám chỉ rằng danh sách các cơ sở trên có thể trở thành “mục tiêu tiềm tàng” của quân đội Nga trong tương lai.

Cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh Ukraine gia tăng mạnh các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp và quân sự. Nhiều đòn tấn công đã gây thiệt hại lớn, buộc Moscow phải tăng cường phòng không và điều chỉnh chiến lược đối phó.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng UAV đang trở thành yếu tố thay đổi cục diện chiến trường Ukraine, cho phép Kiev tiến hành các đòn đánh tầm xa với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Điều này cũng thúc đẩy phương Tây tăng cường hỗ trợ công nghệ và sản xuất drone cho Ukraine nhằm duy trì áp lực lên Nga.

Tuy vậy, việc Moscow công khai liệt kê các mục tiêu tại châu Âu đã khiến nhiều quốc gia phản ứng mạnh. Một số nước, trong đó có Cộng hòa Séc, đã triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích về những tuyên bố bị coi là đe dọa trực tiếp các doanh nghiệp trong nước.

Giới quan sát cho rằng, dù Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc sẽ tấn công lãnh thổ NATO, nhưng các cảnh báo liên tiếp mang tính răn đe này đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Nếu các cơ sở tại châu Âu thực sự bị nhắm mục tiêu, căng thẳng có thể vượt khỏi phạm vi cuộc chiến Ukraine và kéo theo hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực.

Trong bối cảnh đó, việc các nước châu Âu tiếp tục mở rộng sản xuất UAV cho Ukraine được xem là con dao hai lưỡi: vừa giúp Kiev tăng cường năng lực chiến đấu, vừa làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

UAV Ukraine vươn tới Ural, Nga cảnh báo vùng công nghiệp chiến lược bị đe dọa

Quan chức an ninh Nga cho biết UAV tầm xa Ukraine đã đủ khả năng đe dọa vùng Ural - khu vực công nghiệp, năng lượng và quốc phòng then chốt của nước này.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine hiện đã có khả năng đe dọa trực tiếp những khu vực sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả vùng công nghiệp chiến lược Ural.

Theo ông Shoigu, tốc độ phát triển và triển khai các hệ thống không người lái của Ukraine đã làm thay đổi đáng kể môi trường an ninh. “Trước đây, khu vực Ural nằm ngoài tầm tấn công từ lãnh thổ Ukraine, nhưng giờ đây đã nằm trong vùng đe dọa trực tiếp”, ông nhấn mạnh.

UAV Ukraine bị tia laser "vít cổ", Nga tung ra vũ khí làm thay đổi chiến trường

Lần đầu tiên trong xung đột Ukraine - Nga, một UAV tấn công tầm xa bị tia laser bắn hạ. Bước tiến công nghệ này có thể làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi.

1-anh-defense-express.jpg
Lần đầu tiên, bằng chứng thực tế cho thấy Nga sử dụng vũ khí năng lượng định hướng để bắn hạ thành công máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa FP-1 “Deepstrike” của Ukraine. Diễn biến này không chỉ đánh dấu bước tiến công nghệ mới, mà còn đặt ra thách thức lớn cho chiến lược tấn công sâu mà Kiev theo đuổi.
2-anh-defense-express.jpg
Hình ảnh từ các nguồn tin quân sự trên mạng xã hội, do Vodohrai và Clash Report công bố, cho thấy một UAV FP-1 bị phá hủy bởi hệ thống laser chưa xác định của Nga. Dù bản thân vũ khí không xuất hiện trong khung hình, tác động của tia laser lên UAV là rõ ràng, với cấu trúc máy bay bị nung chảy và rơi khỏi quỹ đạo.

Nga sử dụng bom nhiệt áp săn đội điều khiển UAV của Ukraine

Chiến đấu cơ Nga được tự do di chuyển dọc chiến tuyến điều này giúp họ dễ dàng xác định và tiêu diệt nhóm điều khiển UAV Ukraine bằng bom nhiệt áp.

1-8513.jpg
Thái độ do dự của Mỹ về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine phản ánh đầy đủ sự thất vọng của phương Tây, trước viễn cảnh xung đột ở Ukraine. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào đầu năm 2022, Mỹ và châu Âu đã vét gần như cạn toàn bộ số vũ khí của Liên Xô từ khắp nơi trên thế giới và chuyển giao cho Ukraine. Sau đó dần dần tiêu thụ hết các kho đạn dược dự trữ chiến tranh của các cường quốc NATO.
2.jpg
Tuy nhiên, những nỗ lực này của phương Tây đã không mang lại hiệu quả. Theo tình hình hiện tại trên chiến trường Nga-Ukraine, bước ngoặt chiến lược của cuộc chiến này sẽ rất gần, và cuộc tấn công mùa hè của Nga sẽ sớm bắt đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới