NATO tính duy trì quân đội vĩnh viễn ở Đông Âu

(Kiến Thức) - Liên minh quân sự NATO sẽ cân nhắc việc triển khai quân đội vĩnh viễn tại các nước ở Đông Âu trước quan ngại về sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Theo đó, vào hôm thứ 3 (6/5), Tư lệnh Tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, Tướng không quân Philip Breedlove cho hay, trong thời gian gần đây, liên minh cũng đã điều một số lượng các binh sĩ, lực lượng không quân và hải quân tới Đông Âu. Tuy nhiên, số binh sĩ này chỉ đóng quân ở khu vực trên trong một thời gian ngắn. Và tới cuối năm nay, họ sẽ phải quay về căn cứ thường trực.
Tư lệnh Tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, Tướng không quân Philip Breedlove.
 Tư lệnh Tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, Tướng không quân Philip Breedlove.
Khi được hỏi liệu NATO có tính tới chuyện triển khai quân đội vĩnh viễn trên lãnh thổ các quốc gia thành viên ở Đông Âu hay không, Tướng Breedlove cho hay: “Tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ phải xem xét khả năng đó. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ còn phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo các nước thành viên NATO”.
Trong thời gian tới, các lãnh đạo NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales vào đầu tháng 9 này.
“Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị này, các chỉ huy NATO, bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng các nước sẽ xem xét nhiều câu hỏi khó hơn”, Tướng Breedlove phát biểu ở Hội nghị Quốc phòng tại Ottawa.
Trước đó, vào hôm thứ 2 (5/5), Tướng Breedlove cũng bày tỏ quan điểm của mình trước báo giới rằng, Moscow sẽ không gửi quân tới miền đông Ukraine. Cùng với đó, ông còn nhấn mạnh rằng về các bước mà NATO thực hiện từ trước cho tới nay nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên ở Đông Âu của mình.

NATO sai khi cáo buộc Nga sắp tấn công khu tự trị của Moldova?

(Kiến Thức) - Hãng Press TV dẫn lại nhận định của chuyên gia Rick Rozoff, việc NATO cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công khu tự trị Trans-Dniester của Moldova là hoàn toàn đi ngược lại với thực tế.

“NATO đang cố gắng biến khu tự trị Trans-Dniester thành động cơ phòng thủ, nhằm bảo vệ Moldova trước Nga”, chuyên gia phân tích Rick Rozoff nhận định.
Đồng thời, ông Rozoff bày tỏ quan điểm rằng, NATO hoàn toàn sai trong việc cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công vùng Trans-Dniester. “Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Đó là một sự khiêu khích. Các cáo buộc của NATO thực sự đi ngược lại sự thật. Những điều chúng ta đang thấy hiện nay rõ ràng là nỗ lực cuối cùng của Mỹ và đồng minh NATO nhằm thúc đẩy sức mạnh quân sự của khối ”.

Giao tranh leo thang ở Kramatorsk: 50 người chết và bị thương

(Kiến Thức) - Bạo lực tiếp tục nổ ra trên đường phố Kramatorsk. Tính đến thời điểm này, khoảng 40 dân thường thiệt mạng và bị thương, còn lực lượng Tự vệ Kramatorsk: 01 chết và 9 bị thương.

Giao tranh tiếp tục diễn ra trên đường phố Kramatorsk khi các lực lượng vũ trang Ukraine tiến quân vào thành phố này. Lực lượng Tự vệ Kramatorsk cho biết, có khoảng 10 dân thường thiệt mạng sau cuộc tấn công đêm 2/5 của Quân đội Ukraine.
“Có khoảng 10 dân thường không trang bị vũ khí đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương sau khi Quân đội Ukraine nổ súng tấn công thành phố”, một lãnh đạo giấu tên của Tự vệ Kramatorsk trả lời hãng thông tấn RIA Novosti.

Ukraine bắt 172 người sau thảm kịch Odessa

(Kiến Thức) - Chính quyền Odessa bắt giữ 172 người để phục vụ công tác điều tra nhằm đưa ra ánh sáng thủ phạm của tấm thảm kịch xảy ra tại thành phố này hôm 2/5.

172 người đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra sao cuộc bạo loạn ở Odessa, bộ phận quan hệ công chúng của văn phòng Bộ Nội vụ Ukraine tại Odessa thông báo, dẫn lời Thứ trưởng Bộ nội Ukraine Serhiy Chebotar.
“Mười vụ án hình sự đã được mở. Có tất cả 172 người đã bị bắt do có liên quan đến các cuộc điều tra. Một số người đã được thả và 127 người vẫn bị giam do tham gia tích cực trong cuộc bạo loạn. Các cuộc điều tra vẫn được tiếp tục tiến hành đói với 127 người kể trên”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Serhiy Chebotar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới