NASA khai tử siêu Trái Đất gây chấn động Vulcan

Tuyên bố mới của NASA đã loại trừ đột ngột HD 26965 b - còn được gọi là Vulcan - gần như cách hành tinh cùng tên trong phim Star Trek biến mất.

Hành tinh Vulcan/HD 26965 b là một siêu Trái Đất quay quanh ngôi sao 40 Eridani A trong chùm 3 sao 40 Eridani, cách chúng ta chỉ hơn 16 năm ánh sáng.
Nó từng tạo ra một cơn địa chấn khi được phát hiện vì quá giống với hành tinh Vulcan có 3 ngôi sao mẹ, quê hương của nhân vật Spock trong phim Star Trek nổi tiếng.
Thế nhưng một nhóm khoa học gia NASA vừa công bố nghiên cứu với cái tên mở đầu bằng "Cái chết của Vulcan".
NASA khai tu sieu Trai Dat gay chan dong Vulcan
Hành tinh Vulcan theo hình dung từ các dữ liệu quan sát trước đây - Ảnh đồ họa: NASA
Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Abigail Burrows từ Đại học Dartmouth và Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết trong vài năm sau khi Vulcan được xác nhận năm 2018, nó tỏ ra vô cùng bất ổn.
NASA từng gọi nó là "siêu Trái Đất lắc lư" bởi các tín hiệu cho thấy nó dường như nó liên tục bị rung chuyển.
Tin xấu mới dành cho những người hâm mộ Star Trek đến từ một thiết bị có tên NEID, một thiết bị đo vận tốc hướng tâm mới được bổ sung gần đây cho tổ hợp kính thiên văn tại Đài quan sát quốc gia Kitt Pea ở bang Arizona - Mỹ.
Trong trường hợp này, việc phân tích tín hiệu được cho là của hành tinh ở các bước sóng ánh sáng khác nhau tiết lộ đó có thể chỉ là sự nhấp nháy của thứ gì đó trên bề mặt ngôi sao trùng với chu kỳ quay 42 ngày.
"Thứ gì đó" có thể đơn giản là sự đối lưu kết hợp với các đặc điểm trên bề mặt ngôi sao.
Nhìn chung, hành tinh Vulcan có thể chỉ là một hành tinh ảo ảnh!
Tuyên bố mới khiến nhiều người liên tưởng đến cách mà Vulcan đã biến mất trong phim Star Trek: Rất đột ngột, do bị một lỗ đen nuốt chửng. Chỉ khác là thứ nuốt chửng nó trong hiện tại lại là những phương pháp quan sát ngày một tiến bộ hơn của nhân loại.
Mặc dù khai tử mất hành tinh rất được giới khoa học quan tâm, nhưng phát hiện này không hẳn là một tin xấu.
Phương pháp mà nhóm nghiên cứu đã dùng để loại trừ Vulcan hứa hẹn mang lại những quan sát rõ ràng hơn, phân biệt những yếu tố gây nhiễu khi tìm kiếm các hành tinh quay quanh các ngôi sao xa xôi.

Siêu Trái Đất kim cương có khả năng “tái sinh”

Siêu Trái Đất 55 Cancri e đã thách thức sự hung hãn của ngôi sao mẹ và xuất hiện thứ mà các nhà khoa học sốc.

Siêu Trái Đất 55 Cancri e là một "địa ngục" nằm trong hệ sao 55 Cancri, cách chúng ta 41 năm ánh sáng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện một siêu Trái đất gần sao Hỏa?

Các mô phỏng trên máy tính đã tiết lộ điều gì sẽ xảy ra với hệ Mặt trời nếu thay thế Trái đất hiện tại bằng một Trái đất lớn và quay quanh Mặt trời ở quỹ đạo xa hơn.

Chúng ta luôn ao ước sẽ tìm thấy một hành tinh có môi trường giống như Trái đất với diện tích lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn và phải ở khoảng cách đủ gần để di chuyển. Cho đến nay, con người đang lùng sục trong khắp thiên hà các hành tinh có điều kiện giống Trái đất nhưng hầu như không tìm thấy. Và nếu có phát hiện được một số hành tinh có các điều kiện tương tự thì lại ở khoảng cách vài năm ánh sáng nên trong tương lai gần sẽ không thể di chuyển tới đó được.

Siêu trái Đất “tràn ngập sinh vật biển”

Một nhóm nhà khoa học Mỹ đã xem xét lại siêu Trái Đất K2-18b, từng "làm mưa làm gió" trong vài năm qua.

Trái với một loạt nghiên cứu trước đó về siêu Trái Đất K2-18b, nhà thiên văn học Shang-Min Tsai từ Trường Đại học California ở Riverside - Mỹ và các cộng sự cho rằng một số nhà khoa học khác trước đó đã "lạc lối" khi phân tích dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb.

Năm 2023, thông qua James Webb, các nhà khoa học đã xác định dấu hiệu của carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và dimethyl sulfide (C2H6S) trong bầu khí quyển của K2-18b.

Đọc nhiều nhất

Tin mới