Nasa giải mã vật thể lao vun vút 34.000 dặm/giờ ở New York

Sự việc thu hút sự chú ý của NASA và cơ quan này đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích.

Theo Mirror, ngày 16/7 theo giờ địa phương, người dân New York xôn xao trước sự xuất hiện của một vật thể lạ, phát sáng rực rỡ lao vun vút trên bầu trời. Vật thể này di chuyển với tốc độ cao trên bầu trời, kèm theo đó là những rung động nhẹ dưới mặt đất. Cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng nhận được vô số báo cáo từ người dân, một số cho rằng vật thể lạ này có thể chỉ cách mặt đất khoảng 49 dặm.

Giữa lúc dư luận xôn xao bàn tán về hiện tượng kỳ lạ, Aries Dela Cruz - Giám đốc điều hành thông tin công chúng của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thành phố New York (NYCEM) đã lên tiếng làm rõ sự việc. Trên mạng xã hội X, ông cho biết: "NASA ước tính rằng một thiên thạch đã đi vào bầu khí quyển và tan rã phía trên vùng đô thị thành phố New York vào sáng nay. Phân tích sơ bộ cho thấy thiên thạch đã đi qua Tượng Nữ thần Tự do trước khi vỡ thành nhiều mảnh ở phía trên khu Midtown, Manhattan".

Nasa giai ma vat the lao vun vut 34.000 dam/gio o New York

Theo NASA Meteor Watch, dựa trên dữ liệu thu thập được, thiên thạch được nhìn thấy lần đầu tiên ở độ cao 49 dặm so với Upper Bay (phía đông Greenville Yard). Di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ 34.000 dặm/giờ (61,000 km/h), thiên thạch đã đi vào bầu khí quyển với góc 18 độ so với phương thẳng đứng. Nó đi qua Tượng Nữ thần Tự do trước khi tan rã ở độ cao 29 dặm trên khu Midtown, Manhattan.

Ông cũng khẳng định: "Cơ quan Quản lý Khẩn cấp không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương tích nào liên quan đến sự kiện này. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình và liên lạc với các cơ quan đối tác. Nếu có vấn đề liên quan đến an toàn, vui lòng gọi 911 hoặc 311 (trong trường hợp không khẩn cấp)".

Robert Lunsford - Điều phối viên báo cáo về sao băng của Hiệp hội Thiên thạch Hoa Kỳ nói với Space rằng thiên thạch này "có lẽ có kích thước bằng một quả bóng chuyền". Một số người dân New York cho biết họ thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhẹ.

Hố va chạm trên Sao Hỏa- dấu vết của các vụ va chạm

Miệng hố va chạm thứ cấp được tạo thành khi mảnh vỡ nóng bỏng bắn ra từ vụ va chạm ban đầu rơi xuống các khu vực lân cận - cũng với một lực rất mạnh.

Theo Universe Today, nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng của Đại học John Hopkins (JHU APL - Mỹ) đã tìm hiểu sâu về miệng hố va chạm mang tên Corinto ở khu vực Elysium Planitia nằm gần xích đạo Sao Hỏa.

Ho va cham tren Sao Hoa- dau vet cua cac vu va cham

Hố va chạm Corinto ở Sao Hỏa - Ảnh: NASA

Vì sao thiên thạch Hoba không để lại miệng hố va chạm?

Đó là câu chuyện kỳ lạ về thiên thạch Hoba, khối sắt tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất.

Hãy tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra khi một tảng đá khổng lồ hình đe rơi từ không gian xuống. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng vụ va chạm này sẽ tạo ra một miệng núi lửa khổng lồ, gây ra động đất, sóng thần hay bất cứ điều gì một cảnh tượng giống như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tảng đá không gian này hạ cánh xuống về mặt Trái Đất mà không gây ra hiện tượng đặc biệt gì? Đó là câu chuyện kỳ lạ về thiên thạch Hoba, khối sắt tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất.

Thứ gì có thể khiến cả kho hạt nhân thế giới cùng nổ?

Với đường kính lên đến 370 mét và 490 mét, hai vật thể này có thể gây nguy hiểm lớn cho Trái đất bằng cách làm cho kho hạt nhân thế giới cùng nổ.

Tiểu hành tinh khổng lồ năm 2029, 2036: Phát nổ bằng cả kho vũ khí hạt nhân trên Trái đất cộng lại

Vào tháng 2/2013, những người theo dõi bầu trời trên khắp thế giới đã hướng sự chú ý của họ về tiểu hành tinh 2012 DA14, có đường kính khoảng 50 mét có hướng bay gần Trái đất hơn so với tàu vũ trụ mang truyền hình vệ tinh cho chúng ta.

Đọc nhiều nhất

Tin mới