Nâng cao kiến thức đưa tin bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thế nào

VOV phối hợp với UNESCO tổ chức cuộc thi dành cho báo chí nhằm nâng cao kiến thức “Đưa tin về Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái”.

Nhằm góp phần thúc đẩy vấn đề bình đẳng giới trong truyền thông, đồng thời nâng cao nhận thức và kiến thức của các nhà báo về cách đưa tin về chống bạo lực giới, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức Cuộc thi dành cho báo chí nhằm nâng cao kiến thức “Đưa tin về Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái”.
Nang cao kien thuc dua tin bao ve phu nu va tre em gai the nao
 
Cuộc thi là cơ hội để Đài Tiếng nói Việt Nam và UNESCO giới thiệu tới các nhà báo, phóng viên phiên bản tiếng Việt của cuốn Cẩm nang Đưa tin về Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái do UNESCO xuất bản. Đây là một nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ thiết thực dành cho các nhà báo, phóng viên, chuyên gia, giảng viên và sinh viên báo chí truyền thông trên toàn thế giới khi đưa tin về vấn đề bạo lực giới. Cuốn cẩm nang gồm hai chương, cung cấp thông tin chi tiết về mười chủ đề cụ thể liên quan tới vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời đưa ra các khuyến nghị liên quan tới đạo đức nghề báo khi đưa tin về bạo lực giới.
Cuộc thi dành cho các phóng viên, nhà báo, phóng viên ảnh, biên tập viên... đang công tác tại các cơ quan báo chí của Việt Nam như đài truyền hình, đài phát thanh, báo điện tử, báo in, v.v. Bài thi gồm mười câu hỏi, trong đó cóchín câu trắc nghiệm và một câu tự luận liên quan đến các chủ đề bất bình đẳng giới được đề cập trong cuốn “Cẩm nang Đưa tin về Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái”.
Cuộc thi nhận bài dự thi đến hết ngày 27/12/2021. Về cơ cấu Giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 01 Giải nhất trị giá 9.000.000 đồng, 01 Giải Nhì trị giá 7.000.000 đồng và 01 Giải Ba trị giá 5.000.000 đồng.

Xử thế nào vụ học sinh 16 tuổi đâm chết người ở Hà Nam?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường trong trường hợp người gây án từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì mức hình phạt không quá 18 năm tù.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết về thông tin nam sinh lớp 11 đâm chết người. Theo đó, khoảng 17h ngày 13/12, Đ. (học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục, Hà Nam) đã dùng dao bấm giấu trong cốp xe đâm N.Q.H. (16 tuổi, ở thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục). Hậu quả nam sinh H. tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi hung thủ mới 16 tuổi sẽ bị xử lý rao sao?

Mỹ: Vụ bạo hành trẻ em kinh hoàng nhất lịch sử

Genie bị cha mẹ đẻ hành hạ đến mức cơ thể gầy gò, xanh xao bất thường. Cô bé không thể đi lại như người bình thường và thậm chí chỉ có thể nói được câu “dừng lại”. 

Năm 1970, cô bé Genie (13 tuổi), sống ở bang California, Mỹ được cảnh sát giải cứu thành công sau thời gian dài bị chính cha mẹ đẻ bạo hành. Kể từ đó cho đến nay, đây vẫn được coi là vụ ngược đãi trẻ em kinh hoàng nhất thế giới.
My: Vu bao hanh tre em kinh hoang nhat lich su
Genie là nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng nhất lịch sử 
Vào tháng 10/1970, Genie cùng mẹ là bà Dorothy bước vào một văn phòng phúc lợi ở Los Angeles. Theo các nhân viên phúc lợi vào thời điểm đó, trông Genie nhỏ bé như chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, bước đi tập tễnh bên mẹ trong tình trạng xanh xao bất thường. Cô bé dường như không thể nói chuyện, chỉ nhắc lại hai câu duy nhất là “xin hãy dừng lại” và “đừng như thế nữa”, thậm chí liên tục chảy nước miếng và khạc nhổ. 

Tu sĩ ở Quảng Trị giết người: Khi tấm áo không làm nên thầy tu

Đại đức Thích Trí Hộ tham gia giết người, phi tang xác và cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ tham gia chạy án… đã minh chứng cho câu "tấm áo không làm nên thầy tu".

Tu si o Quang Tri giet nguoi: Khi tam ao khong lam nen thay tu

Nghi phạm vụ giết người, phi tang xác ở Quảng Trị là tu sĩ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa hủy tư cách tu sĩ Phật giáo đối với đại đức Thích Trí Hộ (tức Võ Viết Đạt, nghi phạm trong vụ giết người vừa xảy ra tại địa phương) do phá giới và phạm pháp. Theo đó, đại đức Thích Trí Hộ (tức Võ Viết Đạt) đã không còn có tư cách là vị Tỳ kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo, nên hiện nay ông Võ Viết Đạt không phải là người xuất gia tu sĩ Phật giáo và kể từ ngày 13/12, ông Đạt không thuộc quyền quản lý của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị.

Tu si o Quang Tri giet nguoi: Khi tam ao khong lam nen thay tu-Hinh-2

Ngày 13/12, Võ Viết Đạt và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong) bị Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi sát hại bà bà Lê Thị Hà (49 tuổi, trú huyện Triệu Phong). Do mâu thuẫn cá nhân, Đạt nhờ Tuấn điện hẹn bà Hà đến một địa điểm do Đạt định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công khiến bà Hà tử vong. Sau đó, Đạt và Tuấn đã dùng ô tô chở xác bà Hà phi tang tại sông Thạch Hãn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới