Mỹ vẫn “tặng” Philippines máy bay quân sự sau sự cố ngoại giao
(Kiến Thức) - Mỹ sẽ giao hai máy bay quân sự cho Philippines vào tháng 12/2016 dù trước đó Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có những lời thóa mạ người đồng cấp Mỹ Barack Obama.
An An (Theo Tribune)
Theo Cơ quan bảo vệ bờ biển Philippines ngày 7/9, Mỹ sẽ giao Philippines hai máy bay quân sự đã qua sử dụng nhằm giúp Manila mở rộng tuần tra trên biển trong bối cảnh nước này có những tranh chấp trên biển với Trung Quốc.
Một chiếc máy bay Sherpa của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ.
“Hai chiếc máy bay quân sự Sherpa loại 30 chỗ ngồi sẽ được chuyển đến Philippines vào tháng 12/2016. Những chiếc phi cơ quân sự này sẽ giúp lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines trong việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra", ông Armand Balilo, phát ngôn viên Cơ quan bảo vệ bờ biển Philippines, cho biết.
Thông báo trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Philippines Duterte có những phát biểu gây tranh cãi về ngoại giao “nghiêm trọng” đối với Mỹ, đồng minh lâu năm của Manila. Tuy nhiên, ngày 6/9, nhà lãnh đạo Philippines đã bày tỏ sự hối tiếc về những phát biểu thô lỗ đối với người đứng đầu Nhà Trắng.
Được biết, Mỹ là một trong những đồng minh mạnh nhất của Philippines ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Manila.
>>> Xem thêm video về phát biểu của ông Rodrigo Duterte (Nguồn video Inquirer):
Niềm đam mê nhạc rock không đơn thuần là sở thích nhất thời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, mà đã hiện diện trong cuộc sống của bà từ khi còn nhỏ.
Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
Hai máy bay của lực lượng không quân Philippines va chạm trong chuyến bay huấn luyện và rơi xuống một căn cứ ở phía Nam Manila, khiến 4 phi công thiệt mạng.
Từ sáng kiến ban đầu đến nay đã có hơn 200 học sinh ở 7 điểm trường nhận được hỗ trợ từ mô hình "ươm mầm tri thức" của Thượng úy Trần Huỳnh Thị Lệ Huyền.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ các tàu qua eo biển Hormuz.
Quan chức Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đồng ý nối lại cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
Niềm đam mê nhạc rock không đơn thuần là sở thích nhất thời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, mà đã hiện diện trong cuộc sống của bà từ khi còn nhỏ.