Mỹ tuyên bố tìm thấy cơ sở tên lửa bí mật của Triều Tiên?

Trong báo cáo mới, các nhà nghiên cứu tại CSIS khẳng định đã tìm ra Sino-ri, cơ sở vận hành tên lửa bí mật chưa từng được công bố ở Triều Tiên.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington cho biết Sino-ri là cơ sở hoạt động tên lửa Triều Tiên có quy mô cỡ một trung đoàn. Sino-ri được cho là có trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong-1.
Các nhà nghiên cứu CSIS tháng 11/2018 từng thông báo xác định được 13 trong khoảng 20 cơ sở hoạt động tên lửa bí mật của Triều Tiên, khiến nhiều chuyên gia hạt nhân lo ngại về ý định từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
My tuyen bo tim thay co so ten lua bi mat cua Trieu Tien?
 Hình ảnh được cho là cơ sở tên lửa bí mật Sino-ri. Ảnh: SCMP
“Chúng ta phải đàm phán về cả khả năng hạt nhân hiện tại của Triều Tiên, chứ không chỉ trong quá khứ hay tương lai.” – Victor Cha, cố vấn cấp cao tại CSIS cho biết.
Cơ sở mới được tiết lộ được cho là trụ sở chính của lữ đoàn tên lửa Nodong, một phần của lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên, và có thể đóng vai trò nhất định trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng, Pukkuksong-2.
Nằm cách vùng phi quân sự Triều Tiên – Hàn Quốc 212 km về phía Bắc, các tên lửa Nodong được triển khai tại cơ sở này có thể tiếp cận phạm vi trong bán đảo Triều Tiên và phần lớn Nhật Bản, với “khả năng hạt nhân hoặc tấn công ban đầu ở mức hoạt động thông thường”, CSIS viết trong báo cáo.
Triều Tiên chưa bao giờ tuyên bố về cơ sở này. Báo cáo được trung tâm nghiên cứu Mỹ đưa ra vào thời điểm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai chuẩn bị diễn ra, dự kiến vào cuối tháng 2/2018.
“Ông Kim Jong Un rất mong chờ hội nghị và tôi cũng vậy” – Tổng thống Trump nói. “Chúng tôi đã đạt được nhiều bước tiến về phi hạt nhân hóa. Mọi thứ với Triều Tiên đang tiến triển rất tốt.”
Harry Kazianis, phụ trách nghiên cứu quốc phòng tại trung tâm National Interest (Washington), bày tỏ lo ngại về báo cáo mới, song cho rằng có thể các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã biết về điều này.
Theo ông Kazianis, Bình Nhưỡng có đủ khả năng vũ trang 65 đầu đạn hạt nhân và hơn 1.000 tên lửa, cùng với vũ khí sinh học và hóa học.

Ngày này năm xưa: Tổng thống Philippines Joseph Estrada bị lật đổ

Tổng thống Philippines Joseph Estrada bị lật đổ ngày 20/1/2001 sau một cuộc cách mạng phi bạo lực kéo dài 4 ngày.

Ông Joseph Estrada sinh năm 1937, trong một gia đình trung lưu. Ông là tổng thống thứ 13 của Philippines, nắm quyền lực từ năm 1998 đến năm 2001. Kể từ năm 2013, ông giữ chức thị trưởng Manila.

Vợ muốn ly hôn, chồng nổi điên rút súng bắn chết 5 người trong gia đình

Sau khi giết chết vợ và 4 người trong gia đình vợ, tên sát nhân máu lạnh liền bỏ trốn tới khu vực biên giới, có ý định chạy sang Myanmar.

Tờ Khaosod đưa tin, anh Teeraphol Pin-amon, 37 tuổi, đã bắn chết 5 người trong một gia đình sống tại tỉnh tỉnh Uttaradit, Thái Lan vào hôm 13/1 vừa qua. Theo đó, nạn nhân là người vợ đang mang thai 4 tháng của Teeraphol tên là Kanyarat Kingkaew, bố mẹ vợ và 2 người thân tới thăm gia đình.

Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 là ai?

(Kiến Thức) - Bà Kamala Harris, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ đến từ bang California, mới đây tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Bà là người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm tới.

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?
Theo Reuters hôm 21/1 vừa qua, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ Kamala Harris chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ảnh: Getty. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-2
“Tôi sẽ tham gia cuộc chạy đua làm Tổng thống Mỹ. Và tôi cảm thấy rất hào hứng vì điều đó”, bà Kamala Harris nói khi tham gia chương trình “Good Morning America” của kênh ABC. Ảnh: JGO. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-3
 Như vậy, bà Harris trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 và là người phụ nữ thứ 4 tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm sau. Ảnh: Getty. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-4
 Bà Harris cho rằng đã đến lúc phải đấu tranh chống lại những gì được cho là bất công trong hai năm cầm quyền vừa qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AB. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-5
 Được biết, Thượng nghị sĩ Harris sinh ngày 20/10/1964 tại Oakland, bang California (Mỹ), trong một gia đình có mẹ là người nhập cư đến từ Ấn Độ và cha là người nhập cư đến từ Jamaica. Ảnh: HC. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-6
 Sau khi tốt nghiệp trung học Westmount ở Quebec (Canada), bà Harris trở về Mỹ và theo học tại trường Đại học Howard ở thủ đô Washington với chuyên ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị. Ảnh: VF.

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-7
 Sau đó, bà trở về bang California và lấy bằng Tiến sĩ Luật của trường Luật Hastings thuộc Đại học California vào năm 1989. Ảnh: CBC.

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-8
Bà là Công tố viên thứ 27 của quận San Francisco trong khoảng thời gian từ tháng 1/2004 đến tháng 1/2011. Ảnh: NR. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-9
 Năm 2010, bà Kamala Harris được bầu làm Tổng chưởng lý bang California và tái đắc cử vào năm 2014, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới tháng 1/2017. Ảnh: WP. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-10
 Vào ngày 8/11/2016, bà Harris đã đánh bại “đối thủ” Loretta Sanchez trong cuộc đua vào Thượng viện để trở thành Thượng nghị sĩ bang California. Được biết, bà là nữ Thượng nghị sĩ thứ 3 của bang này. Ảnh: ABC News. 

Phu nu goc Phi dau tien tranh cu Tong thong My 2020 la ai?-Hinh-11
 Về đời tư, bà Harris kết hôn với công tố viên Douglas Emhoff tại Santa Barbara, bang California, vào ngày 22/8/2014. Ảnh: Heavy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới