AGM-181A là tên lửa hành trình mới nhất mang đầu đạn hạt nhân, báo hiệu Mỹ muốn giành lợi thế trong cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Nga và Trung Quốc.
Với việc Trung Quốc trang bị tên lửa đạn đạo mới cho các tàu ngầm hiện đại của nước này, Bắc Kinh có thể tấn công Mỹ mà không cần bơi ra Thái Bình Dương
Các nhà quan sát Trung Quốc cho biết, quốc gia này đang cập nhật kho dự trữ vũ khí hạt nhân để đuổi kịp với Mỹ và đảm bảo có thể duy trì mức độ răn đe tối thiểu.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Liên Xô sở hữu bom nguyên tử sớm hơn nhiều năm so với nhận định của các quan chức Mỹ đã gây ra sự hoảng loạn trong Nhà Trắng.
Nhật Bản đã có các phương tiện để chế tạo vũ khí hạt nhân và điều này sẽ khiến Trung Quốc cũng như Nga phải lo lắng một khi Nhật Bản bắt tay vào sản xuất thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nga đang chuẩn bị diễn tập đề phòng Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân từ Đức sang Ba Lan, kịch bản Moscow biến Warsaw thành “tàn tích” hạt nhân sẽ thể hiện trong cuộc diễn tập này.
Giữa lúc căng thẳng biên giới với Pakistan đang nóng bỏng, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố nước ông có trong tay "bom mẹ của các loại bom hạt nhân" nên sẽ không bao giờ khuất phục trước đe dọa tấn công của láng giềng.
Thành phố sinh ra kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc giờ đây là nơi tưởng niệm các nhà khoa học yêu nước. Những phần đau thương trong lịch sử nơi này đã bị chôn vùi trong bóng tối.
(Kiến Thức) - Nếu một nước sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công một quốc gia khác thì một loạt kịch bản tồi tệ có thể sẽ xảy ra như nổ ra Chiến tranh thế giới 3.