Mỹ: Trung Quốc gây nguy hiểm cho an ninh khu vực

(Kiến Thức) - Các quan chức ngoại giao-quốc phòng nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông gây nguy hiểm cho an ninh khu vực.

Ngoại trưởng John Kerry sẽ nói "rõ ràng rành mạch" với Trung Quốc về cam kết của Mỹ bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông
Ngoại trưởng John Kerry sẽ nói "rõ ràng rành mạch" với Trung Quốc về cam kết của Mỹ bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở  Biển Đông 
Theo BBC, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear nói việc Trung Quốc "có thể có nhiều ẩn ý quân sự" và "những hành động này có thể khiến chính phủ các nước trong khu vực củng cố khả năng quân sự ở các tiền đồn của họ, tăng nguy cơ tính toán sai lầm, khủng hoảng và chạy đua vũ trang".
Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á Daniel R. Russel cũng nhấn mạnh, hành vi “cưỡng ép” trên Biển Đông có thể thách thức nỗ lực phát triển ổn định.
Phiên điều trần hôm 13/5 tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ tập trung chủ yếu vào công tác bồi đắp, xây lấn biển của Trung Quốc ở những vùng biển đang xảy ra tranh chấp.
Cùng ngày, theo VOA, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ nói "rõ ràng rành mạch" với Trung Quốc về cam kết của Washington bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở  Biển Đông khi ông đến Bắc Kinh vào cuối tuần này.
Quan chức này cho biết ông Kerry sẽ cảnh báo Bắc Kinh rằng công tác cải tạo đất của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp có thể gây nên những hậu quả tiêu cực đối với  ổn định trong khu vực và đối với quan hệ với Mỹ.
Chuyến đi Bắc Kinh của Ngoại trưởng John Kerry nhằm mục đích chuẩn bị cho Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung hàng năm vào tháng tới tại Washington và chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Washington vào tháng 9/2015. Thay vì hợp tác,  ganh đua chiến lược đang lớn dần có vẻ chiếm ưu thế trong quan hệ Trung-Mỹ.
Ngày 12/5, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc gửi tàu chiến và máy bay đến Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải xung quanh những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Thế giới làm gì để ngăn chặn TQ xâm lấn Biển Đông?

(Kiến Thức) - Trong một bài viết đăng trên báo Sydney Morning Herald,  nhà phân tích Peter Hartcher đặt câu hỏi: Thế giới sẽ làm gì để ngăn chặn Trung Quốc xâm lấn Biển Đông?

Theo ông Peter Hartcher  - biên tập viên chính trị và quốc tế của báo Sydney Morning Herald,  điều đáng lo ngại nhất trong những năm gần đây là Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh để thâu tóm các vùng lãnh thổ đang tranh chấp với các nước khác.
The gioi lam gi de ngan chan TQ xam lan Bien Dong?
Ông Peter Hartcher  - biên tập viên chính trị và quốc tế của báo Sydney Morning Herald, Australia.
Nỗi lo đó giờ đây đã trở thành hiện thực. Trong mấy tháng qua, chính phủ Trung Quốc đang ra sức “đắp đảo”, xây dựng đường băng sân bay và căn cứ ở các vùng biển có tranh chấp với bốn nước láng giềng Đông Nam Á.

Philippines: Trung Quốc muốn nuốt trọn Biển Đông

Ngày 26/3, Philippines một lần nữa cáo buộc Trung Quốc tìm cách thâu tóm gần như toàn bộ Biển Đông bằng chiến dịch bành trướng.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, những hành vi của Trung Quốc nhằm gây khó cho Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA), khi toà chuẩn bị đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan đến yêu sách đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc.

Trung Quốc lại điều giàn khoan nước sâu tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Sau giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc đã điều giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ hai COSL Prospector tới Biển Đông, hiện chưa rõ khu vực hạ đặt.

Vào tầm 10h18 ngày 30/4 (theo giờ địa phương), giàn khoan COSL Prospector chính thức rời thành phố Yên Đài lên đường tới Biển Đông. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ hạ đặt giàn khoan này tại đâu.
Trung Quoc lai dieu gian khoan nuoc sau toi Bien Dong
Giàn khoan bán ngầm nước sâu COSL Propector mà Trung Quốc mới điều tới Biển Đông. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới