Mỹ phát triển tàu ngầm mini cho biệt kích

(Kiến Thức) - Tập đoàn Lockheed Martin đã nhận được bản hợp đồng trị giá 10 triệu USD phát triển tàu ngầm mini cho lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ.

Thông tin về bản hợp đồng này được Tập đoàn Lockheed Martin công bố gần đây, theo hãng này tiết lộ thì giá trị của hợp đồng này trị giá gần 10 triệu USD để phát triển một mẫu tàu ngầm mini có tên gọi là S301i.
Đây là một loại tàu ngầm mini phục vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn, cũng như trong các hoạt động do thám dưới nước được Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt của Mỹ (USSOCOM) đặt hàng.
Đại diện Lockheed Martin cho hay, hiện họ không thể cung cấp thêm thông tin chính xác về hợp đồng này.
Ảnh đồ họa tàu ngầm miini S301i.
 Ảnh đồ họa tàu ngầm miini S301i.
Còn theo quan chức của USSOCOM thì, lực lượng này đang có kế hoạch phát triển các tàu ngầm mini nhằm trang bị cho các lực lượng đặc biệt trong Quân đội Mỹ, trong đó có dự án S301i. Kiểu tàu ngầm này dùng cho hoạt động trinh sát khu vực ven bờ biển đối phương.
Sau khi Lockheed Martin hoàn thành mẫu thử nghiệm thì S301i sẽ được chạy thử tại thành phố Panama, bang Florida.
Theo các thông tin ban đầu, tàu ngầm mini S301i có lượng giãn nước 13 tấn, dài 7,62m, rộng 1,82m, động lực chính là các pin năng lượng Lithium cho con tàu lặn sâu 180m. Trên tàu trang bị thiết bị hỗ trợ sự sống hiện đại tiêu chuẩn ABS, chở tối đa 8 người (gồm 2 người lái và 6 người nhái).

Soi lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam tham gia

(Kiến Thức) - Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thường được triển khai tới quốc gia bị tàn phá do xung đột để theo dõi, giám sát tiến trình hòa bình.

Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.
 Lực lượng gìn giữ hòa bình thường gồm các quân nhân quân đội nhiều nước trên thế giới, họ được vũ trang với súng ống và xe bọc thép nhưng không là lực lượng mong đợi sẽ tham gia chiến đấu. Thông thường, họ được triển khai khi lệnh ngừng bắn đã được thiết lập và các bên tham chiến đã đồng ý cho họ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Trong tương lai rất gần, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mali và Nam Sudan.

Tận mắt đoàn tàu tên lửa Nga khiến Mỹ “kinh hãi”

(Kiến Thức) - 56 đoàn tàu hỏa chạy trên đường sắt với tốc độ chậm chạp của Liên Xô từng khiến cho Mỹ và phương Tây phải khiếp sợ, kinh hãi.

Trong lịch sử phát triển vũ khí, Liên Xô đã tạo ra không ít thiết kế vũ khí to lớn, đồ sộ và đi kèm đó là sức mạnh khủng khiếp – đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo liên lục địa là một trong những vũ khí đáng sợ đó. Đầu những năm 1980, Viện thiết kế Yuzhnoye (Liên Xô) đã bắt tay vào việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có kích thước phù hợp với tòa tàu giống như toa tàu hỏa dân sự thông thường.
 Trong lịch sử phát triển vũ khí, Liên Xô đã tạo ra không ít thiết kế vũ khí to lớn, đồ sộ và đi kèm đó là sức mạnh khủng khiếp – đoàn tàu chở tên lửa đạn đạo liên lục địa là một trong những vũ khí đáng sợ đó. Đầu những năm 1980, Viện thiết kế Yuzhnoye (Liên Xô) đã bắt tay vào việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có kích thước phù hợp với tòa tàu giống như toa tàu hỏa dân sự thông thường.

Tìm hiểu tàu ngầm tấn công “khủng” nhất Triều Tiên

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Type 033 do Trung Quốc sản xuất là loại tàu ngầm tấn công lớn nhất, mạnh nhất của Hải quân Triều Tiên.

Triều Tiên là một trong những quốc gia sở hữu lực lượng tàu ngầm tấn công phi hạt nhân đông đảo nhất trên thế giới hiện nay. Theo một số báo cáo của các cơ quan tình báo quốc tế thì hải quân nước này biên chế khoảng 60-70 chiếc tàu ngầm. Con số này lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ hạm đội tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc (gồm chừng 11 chiếc).

Đọc nhiều nhất

Tin mới