Mỹ đưa thêm quân tới Syria, quyết "sống chết" bảo vệ người Kurd

Không chỉ mở rộng các căn cứ ở Manbij, Quân đội Mỹ còn đưa đến đây các trang thiết bị quân sự hiện đại nhất của mình nhằm bào vệ người Kurd trong khu vực, trước đà tiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút quân đội Mỹ khỏi chiến trường Syria, nhưng Lầu Năm Góc tiếp tục tăng cường binh lực phòng thủ các địa bàn chiến lược mà lực lượng dân quân người Kurds YPG (đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd) trong tổ chức lực lượng Dân chủ Syria đang kiểm soát.
Truyền thông ủng hộ người Kurd đăng tải 2 video cho thấy các lực lượng quân đội Mỹ ở Syria đang triển khai các phương tiện hỏa lực mạnh và các đơn vị tuần cảnh có khả năng cơ động cao xung quanh thành phố Manbij.
Quân đội Mỹ lắp đặt tên lửa chống tăng TOW trên vùng ngoại vi thành phố Manbij. ảnh minh họa video
Quân đội Mỹ lắp đặt tên lửa chống tăng TOW trên vùng ngoại vi thành phố Manbij. ảnh minh họa video 
Bất chấp những bất đồng xung quanh lực lượng dân quân người Kurd (YPG) trong đội hình tổ chức liên minh quân sự YPG. Các đơn vị quân đội liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục tăng cường sức mạnh phòng ngự hỗ trợ các đơn vị YPG xung quanh thị trấn thành phố Manbij.
Quân đội Mỹ triển khai nhiều loại vũ khí và lực lượng quân sự trong và quanh thị trấn thành phố Manbij, trong đó có các đơn vị cơ giới (thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ), các hệ thống tên lửa chống tăng TOW và lực lượng pháo binh chiến trường.

Quân đội Mỹ lắp đặt hệ thống pháo cối tự động trên vùng ngoại vi thị trấn thành phố Manbij - video truyền thông người Kurd

Thị trấn thành phố Manbij hiện là điểm xung đột ngoại giao giữa Washington và Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ muốn tấn công Manbij bằng sức mạnh quân sự của các nhóm nổi dậy FSA và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ làm vùng đệm giữa quốc gia này và Syria, quét sạch người Kurd ra khỏi địa bàn. Lầu Năm Góc đang muốn sử dụng người Kurd để bảo vệ lợi ích của Mỹ hậu IS và sẽ kiên quyết bảo vệ bất chấp Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO.
Trong tương lai có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhượng bộ Mỹ theo lý do đồng minh. Nhưng FSA do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ tiến công thị trấn Tal Rifa’at để chứng minh với người dân dòng Hồi giáo Sunni ủng hộ Ankara ở Aleppo và tạo cơ hội tấn công quân đội Syria.

Quân đội Syria mở chiến dịch quyết “xóa sổ” IS ở Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS còn lại cuối cùng ở vùng sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor.

Theo Al Masdar News ngày 3/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS ra khỏi sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: Mehrnews.
Theo Al Masdar News ngày 3/4, Quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS ra khỏi sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: Mehrnews. 

Trong diễn biến mới nhất, Quân chính phủ Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn trên sa mạc ở tỉnh Deir Ezzor từ tay nhóm IS. Ảnh: AMN.
Trong diễn biến mới nhất, Quân chính phủ Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF) đã giành lại quyền kiểm soát một thị trấn trên sa mạc ở tỉnh Deir Ezzor từ tay nhóm IS. Ảnh: AMN. 

“Lực lượng chính phủ Damascus đã tái chiếm thị trấn Faydah Aj-Jubb nằm ở phía tây thành phố Al-Mayadeen”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN.
“Lực lượng chính phủ Damascus đã tái chiếm thị trấn Faydah Aj-Jubb nằm ở phía tây thành phố Al-Mayadeen”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. 

Trong khi đó, chiến đấu cơ Nga dồn dập oanh kích nhằm vào các căn cứ chiến thuật và đường hầm của khủng bố IS trên sa mạc rộng lớn bên phía bờ tây sông Euphrates. Ảnh: AMN.
 Trong khi đó, chiến đấu cơ Nga dồn dập oanh kích nhằm vào các căn cứ chiến thuật và đường hầm của khủng bố IS trên sa mạc rộng lớn bên phía bờ tây sông Euphrates. Ảnh: AMN.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, sau khi Đông Ghouta được giải phóng, hôm 3/4, hơn 10 nghìn em nhỏ từng sống dưới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân đã bắt đầu quay trở lại trường học. Ảnh: AMN/SANA.
 Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Damascus, sau khi Đông Ghouta được giải phóng, hôm 3/4, hơn 10 nghìn em nhỏ từng sống dưới các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân đã bắt đầu quay trở lại trường học. Ảnh: AMN/SANA. 

“Số lượng học sinh trở lại trường học trên khắp Đông Ghouta lên tới 12.000 em. Hai tuần trước đó, trường học tại các thị trấn như Saqba và Kafr Batna đã được mở cửa đón học sinh”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN/SANA.
 “Số lượng học sinh trở lại trường học trên khắp Đông Ghouta lên tới 12.000 em. Hai tuần trước đó, trường học tại các thị trấn như Saqba và Kafr Batna đã được mở cửa đón học sinh”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN/SANA.

Các em nhỏ ngồi chen chúc trong một lớp học ở Đông Ghouta. Ảnh: AMN/SANA.
Các em nhỏ ngồi chen chúc trong một lớp học ở Đông Ghouta. Ảnh: AMN/SANA.

Trong khi đó, ngày 2/4, Không quân Syria đã trút “mưa bom” xuống các căn cứ của khủng bố tại vùng núi Đông Qalamoun ở phía bắc thủ đô Damacus nhằm mở đường cho cuộc tấn công trên bộ trong khu vực này. Ảnh: FNA.
 Trong khi đó, ngày 2/4, Không quân Syria đã trút “mưa bom” xuống các căn cứ của khủng bố tại vùng núi Đông Qalamoun ở phía bắc thủ đô Damacus nhằm mở đường cho cuộc tấn công trên bộ trong khu vực này. Ảnh: FNA.

Còn tại Hama, các đơn vị Quân đội Syria đã tiến vào và giành quyền kiểm soát ba ngôi làng Jamaqiliya, Taqsis và Imarah ở phía bắc tỉnh. Ảnh: SF.
 Còn tại Hama, các đơn vị Quân đội Syria đã tiến vào và giành quyền kiểm soát ba ngôi làng Jamaqiliya, Taqsis và Imarah ở phía bắc tỉnh. Ảnh: SF.

Vụ đầu độc Skripal: Anh-Đức bất ngờ “minh oan” cho Nga?

(Kiến Thức) - Tuy nghi án đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal vẫn chưa “ngã ngũ” nhưng những diễn biến gần đây dường như đang có lợi cho Nga, chứng minh nước này không liên quan đến vụ việc.

Hồi đầu tháng 3/2018, cha con cựu điệp viên Nga Skripal cùng con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh A-234 (Novichok) ở Salisbury, Anh. Ngay sau đó, London “nổi giận”, một mực cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc dù chưa có bằng chứng cụ thể và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga.
Hàng chục quốc gia khác cũng quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga để thể hiện tinh thần “đoàn kết” với nước Anh sau vụ tấn công.

Máy bay chở khách Singapore bị đe dọa đánh bom trên không

Chiều 5/4 theo giờ Hà Nội, Cảnh sát Singapore cho biết một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot đã được các máy bay chiến đấu hộ tống trở về nước sau khi một hành khách đe dọa có bom.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính đối tượng đe dọa đánh bom cũng như động cơ của người này.
Hãng hàng không giá rẻ Scoot Air của Singapore. (Nguồn: TTG Asia)
 Hãng hàng không giá rẻ Scoot Air của Singapore. (Nguồn: TTG Asia)

Đọc nhiều nhất

Tin mới