Mỹ “chốt” quân số, quyết không rút hết lính khỏi Syria

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, Mỹ sẽ duy trì khoảng 600 binh sĩ tại Syria, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt sự can thiệp của Mỹ trong cái gọi là "các cuộc chiến không hồi kết" ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Al Jazeera ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, Mỹ sẽ duy trì khoảng 600 binh sĩ tại Syria, bất chấp việc Tổng thống Trump muốn chấm dứt sự can dự của Mỹ trong cái gọi là "các cuộc chiến không hồi kết" ở quốc gia Trung Đông này.
"'Chúng tôi vẫn đang rút quân khỏi Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ duy trì khoảng 500-600 binh sĩ tại nước này", người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu khi trên đường tới Seoul (Hàn Quốc) để bắt đầu chuyến công du châu Á.
My “chot” quan so, quyet khong rut het linh khoi Syria
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP. 
Khi được hỏi liệu con số này có bao gồm khoảng 200 quân nhân đã được triển khai tới căn cứ Al-Tanf gần biên giới với Jordan và Iraq hay không, Bộ trưởng Esper cho biết ông chỉ đang đề cập đến khu vực phía đông bắc Syria, nơi Tổng thống Trump chỉ thị cho Lầu Năm Góc bảo vệ các mỏ dầu.
"Sẽ có khoảng 600 binh sĩ (Mỹ) hiện diện khắp Syria", vị quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ nhắc lại.
Bộ trưởng Esper nói thêm con số này có thể sẽ dao động, đặc biệt là nếu các đồng minh Châu Âu tăng cường hiện diện ở Syria.

Mời độc giả xem thêm video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA) 

Trước đó, ngày 7/10, Mỹ bắt đầu rút quân khỏi một số khu vực tại Đông Bắc Syria giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm vào người Kurd.
"Đã đến lúc Mỹ phải thoát khỏi những cuộc chiến tranh không có hồi kết này. Nhiều năm trước, Mỹ dự định ở lại Syria trong 30 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã lún sâu vào cuộc chiến vô tận mà không có mục tiêu rõ ràng", Tổng thống Trump nói trước khi quyết định rút quân khỏi khu vực biên giới ở Đông Bắc Syria.
Tuy nhiên sau đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ duy trì một số lượng nhỏ lính Mỹ trong khu vực có dầu mỏ ở Đông Syria để ngăn không cho những mỏ dầu bị rơi vào tay phiến quân IS hay bất kỳ lực lượng nào khác.
"Chúng tôi phải bảo vệ các mỏ dầu, do đó, một số lượng binh sĩ vẫn sẽ ở lại đây. Chúng tôi là người quyết định sẽ làm gì với những mỏ dầu này trong tương lai", Tổng thống Trump nói ngày 24/10.

Khủng khiếp số thương vong của Quân đội Syria suốt 8 năm nội chiến

(Kiến Thức) - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad mới đây cho biết quân đội nước này đã mất gần 100 nghìn binh sĩ trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm qua.

Trong cuộc phỏng vấn với RT, Tổng thống Bashar al-Assad cho biết gần 100 nghìn binh sĩ Syria đã thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài suốt 8 năm qua.
"Họ (những người lính Syria) không chết vì bảo vệ tôi, mà họ hy sinh để bảo vệ quê hương, đất nước mình", ông Assad nói, đồng thời phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng tra tấn xảy ra trong các nhà tù của Chính phủ Damascus.

Khủng bố IS bày cách cho “sói đơn độc” ám sát các lãnh đạo thế giới

(Kiến Thức) - Kênh truyền thông thân IS mới đây đăng tải một poster với nội dung bày cách cho các chiến binh thánh chiến tương lai của bọn chúng ám sát các nhà lãnh đạo thế giới.

Theo Daily Mail, kênh truyền thông thân phiến quân IS Quraysh Media hôm 11/11 đăng tải một bản hướng dẫn bằng hình ảnh (poster) với tiêu đề "Các cách ám sát lãnh đạo", đưa ra 3 cách hướng dẫn các chiến binh thánh chiến hành hình các nguyên thủ, quan chức và chỉ huy quân đội.
Cụ thể, "bản hướng dẫn" này chỉ dẫn các chiến binh thánh chiến cách cải trang thành phóng viên và giấu vũ khí trong máy quay hoặc tiếp cận các yếu nhân để tiến hành đánh bom.

Mỹ vừa rút quân khỏi Syria, Ankara liền “động thủ” với người Kurd

(Kiến Thức) - Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở khu vực phía bắc Syria.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd
Theo Al Masdar News ngày 20/12, lợi dụng việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào lực lượng YPG ở phía bắc Syria. Ảnh: FP.  

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-2
 “Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập nã pháo về phía căn cứ của lực lượng YPG tại hành lang phía đông bắc khu Tal Rifaat”, một nguồn tin quân sự ở tỉnh Aleppo cho hay. Ảnh: DB. 

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-3
 Vụ tấn công được cho là do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân đồng minh phát động từ thị trấn Mare, phía nam khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: PressTV.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-4
 Trước đó, tối 19/12, Quân đội Ankara đã tiến hành nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng YPG, khiến các tay súng người Kurd phải "khai hoả" đáp trả. Ảnh: AJ. 

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-5
 Theo AMN, với việc Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria, YPG và lực lượng đồng minh SDF sẽ phải chuyển hướng tập trung từ việc đánh bại phiến quân IS trên chiến trường Đông Syria sang các mặt trận Raqqa, Aleppo, và Hasakah. Ảnh: Kurdishtan24.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-6
Các tỉnh nói trên dự kiến sẽ trở thành mục tiêu của chiến dịch quân sự sắp tới nhằm vào người Kurd của Thổ Nhĩ Kỳ tại đất nước Syria.  Ảnh: souciant.com.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-7
Trước đó, ngày 19/12, Tổng thống Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại tại Syria, đồng thời ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này. Theo đó, khoảng 2.000 lính Mỹ sẽ rút khỏi Syria trong vòng 60 đến 100 ngày. Ảnh: The Nation.  

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-8
 Về phần mình, Nga đã hoan nghênh quyết định rút quân của Mỹ kể từ khi Washington lần đầu tiên can thiệp quân sự vào Syria năm 2014. Ảnh: IB Times.

My vua rut quan khoi Syria, Ankara lien “dong thu” voi nguoi Kurd-Hinh-9
 “Quyết định này có thể mở ra triển vọng thực sự cho một giải pháp chính trị tại (Syria)”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu. Ảnh: defence.az.

Đọc nhiều nhất

Tin mới