Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công mã độc “NotPetya“

Mỹ cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ tấn công mã độc "NotPetya" và đe dọa Kremlin sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Ngày 15/2, Mỹ cáo buộc quân đội Nga đứng sau vụ tấn công mã độc "NotPetya" và đe dọa Kremlin sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế bất chấp việc Moskva liên tục phủ nhận có liên quan tới vụ việc.
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN) 
Trong một thông báo mới đưa ra, Nhà Trắng đã cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng mã độc hồi tháng 6/2017 nhằm vô hiệu hóa các hệ thống máy tính tại Mỹ và châu Âu trong đó có nhiều máy chủ của các tập đoàn lớn.
Washington cũng đơn phương quy kết quân đội Nga thực hiện vụ tấn công với mục đích khiến Ukraine bất ổn.
Trước đó, Cơ quan an ninh mạng của Anh cũng xác định các mục tiêu ban đầu của vụ tấn công bằng mã độc "NotPetya" là hệ thống tài chính, năng lượng và các cơ quan chính phủ của Ukraine tuy nhiên mã độc nhanh chóng lan rộng, ảnh hưởng cả mạng lưới kinh doanh của châu Âu và Nga.
Điện Kremlin đã ngay lập tức phủ nhận những cáo buộc kể trên.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định những cáo buộc trên là vô căn cứ đồng thời cho rằng đây là một diễn biến mới trong chiến dịch bài Nga mà không có một bằng chứng cụ thể.
Các công ty an ninh mạng đang điều tra thủ phạm phát tán mã độc mà một số chuyên gia gọi là "NotPetya" trong vụ tấn công ngày 27/6/2017.
Giới chuyên gia cho rằng mục đích chính của vụ tấn công là cài phần mềm độc hại vào các máy tính của những cơ quan nhà nước và tổ chức thương mại Ukraine nhằm phá hoại ngầm những hệ thống này, thay vì mục đích tống tiền.

Triều Tiên khẳng định đứng ngoài vụ tấn công bằng mã độc WannaCry

Ngày 21/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định nước này không liên quan đến các vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry vào tháng 5 năm nay.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau khi Mỹ công khai cáo buộc chính quyền Bình Nhưỡng đứng sau một vụ tấn công mạng bằng mã độc có tên là WannaCry trên toàn thế giới.
Trang chủ của Tập đoàn quảng cáo nổi tiếng WPP của Anh trên màn hình máy tính ở London.
Trang chủ của Tập đoàn quảng cáo nổi tiếng WPP của Anh trên màn hình máy tính ở London. 

Kỳ lạ chuyện đi xe đạp ở đất nước Triều Tiên

(Kiến Thức) - Theo NK News, vào thập niên 1970 và 1980, việc đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng bị coi là phạm pháp. Lệnh cấm khó hiểu này đã được thực thi một cách nghiêm ngặt cho đến đầu những năm 1990.

Xe đạp là phương tiện di chuyển phổ biến của người dân Triều Tiên trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên, vào những năm 1970 và 1980, việc đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng lại bị coi là phạm pháp. Lệnh cấm khó hiểu này đã được người dân thủ đô của Triều Tiên thực hiện một cách nghiêm túc.
Vào những năm 1970 và 1980, chính phủ cấm người dân đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng.
 Vào những năm 1970 và 1980, chính phủ cấm người dân đi xe đạp ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Người dân cả thị trấn mừng tuổi nhau 43 triệu đồng

(Kiến Thức) - Cư dân ở thị trấn Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, “xứng đáng” trở thành những người hào phóng nhất Trung Quốc khi lì xì khoản tiền lên tới 12.000 nhân dân tệ (gần 43 triệu đồng) cho người thân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Phong tục tặng phong bao lì xì trong dịp Tết Nguyên đán là truyền thống đã có từ lâu đời ở Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP), năm nay, mỗi người dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã để trung bình khoảng 3.500 nhân dân tệ (tương đương 12,5 triệu đồng) vào mỗi phong bao lì xì tặng những người thân yêu của họ.
Tuy nhiên, mức tiền lì xì trung bình của người dân Phúc Kiến vẫn còn “thua xa” so với cư dân tại riêng thị trấn Phủ Điền của tỉnh này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới