(Kiến Thức) - Một sao chổi lạ mới đang bay về hướng Hệ Mặt trời gây ngạc nhiên giới khoa học.
Huỳnh Dũng (theo Phys)
Các nhà khoa học thuộc NASA vừa công bố đang có một sao chổi cổ tên là K2, kích cỡ gần 20 km, đang tiến về Hệ Mặt trời của chúng ta.
Nó là một sao chổi cổ, có nguồn gốc đến từ Oort Cloud, một khu vực đám mây đặc thù bao quanh bởi các hành tinh băng giá sâu thẳm trong vũ trụ.
Nguồn ảnh: Phys.
Trong lần phát hiện mới nhất, hành tinh này đã tiếp cận vùng ngoài quỹ đạo sao Thổ, nó xuất phát khỏi vị trí ban đầu di chuyển tới hôm nay là đã hơn vài triệu năm.
Xung quanh sao chổi này còn bao bọc một lớp mây bụi băng khổng lồ hứa hẹn vào năm 2022, nó có thể bay vào vùng vị trí gần nhất của Hệ Mặt trời, lúc đó, nhiều khả năng ánh sáng mặt trời sẽ làm tan một ít băng đang bao phủ trên bề mặt K2.
Xem thêm video:Ngôi sao lớn nhất vũ trụ - Nguồn video: Khoa học vũ trụ và khám phá.
Sửng sốt với sao chổi không đuôi kỳ lạ trong vũ trụ
(Kiến Thức) - Một sao chổi không đuôi kỳ lạ vừa xuất hiện trong vũ trụ đang gây sửng sốt các nhà khoa học.
Theo đó, sao chổi không đuôi này rất dị thường, khác với những sao chổi thường thấy, nó được đặt tên khoa học là Manx (tên của một giống mèo không đuôi).
(Kiến Thức) - Tàu vũ trụ Châu Âu vừa phát hiện hiện tượng đặc biệt, cho thấy nước trên sao chổi 67P đã bị đóng băng một cách đột ngột.
Sao chổi 67P do tàu Gerasimenko do thám và tìm thấy. Những vũng nước lớn trên sao chổi hình thành ở các nơi khác nhau trên bề mặt, giờ đã hoàn toàn đóng băng cứng ngắt, bám chặt lấy bề mặt sao chổi.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.