Mổ thành công u đại tràng di căn 4 cơ quan

(Kiến Thức) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã thực hiện thành công ca mổ ung thư đại tràng di căn xâm lấn khối tá tụy, cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Tiên lượng chết theo ngày
Ông Bùi Trung Tâm (62 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ung thư đại tràng (UTĐT) đã mổ tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) 3 năm trước. Cách đây 1 năm ông thấy dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như thỉnh thoảng đau bụng, táo bón, tiêu lỏng... nhưng không đi khám mà dùng thuốc Nam. Gần đây, đau bụng nhiều, sờ thấy u ở bụng mới đi khám thì phát hiện UTĐT ngang tái phát gây bán tắc ruột, có dấu hiệu di căn xâm lấn các cơ quan bên cạnh. Sức khoẻ bệnh nhân kém, u lớn, di căn và nguy hiểm nhất dấu hiệu tắc ruột nếu không phẫu thuật ngay, tắc ruột có thể gây tử vong bất kỳ lúc nào và tiên lượng sống sẽ không quá 1 tháng.
ThS Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, BV Đa khoa Phú Thọ cho biết, dù đã xác định trước đây là một ca mổ phức tạp, khối u lớn, hơn nữa bệnh nhân đã từng phẫu thuật nên dính nhiều, sức khoẻ yếu... sẽ càng khó khăn hơn nhưng khi mở ra thì thật kinh sợ: Khối u đã xâm lấn từ đại tràng sang khối tá tụy. Để cứu người bệnh, ngoài việc cắt 1/2 đại tràng tái phát, kíp phẫu thuật tiếp tục phải cắt 1/3 dạ dày, cắt đầu tụy, cắt tá tràng, cắt ống mật chủ, vét hạch, sau đó nối dạ dày với ruột, mật ruột và ruột... Đây là ca mổ vô cùng phức tạp và khó khăn ngay cả với tuyến trung ương, chứ đừng nói tới tuyến tỉnh, nếu không có chuyển giao công nghệ chắc chắn sẽ không thực hiện được. Sau 4,5 giờ, ca mổ thành công, sau 5 ngày bệnh nhân ăn uống được, 12 ngày ra viện. Sức khoẻ được cải thiện rõ rệt, sau 3 tháng tăng 5 cân, hiện tại bệnh nhân khoẻ mạnh, đáp ứng tốt với điều trị hóa chất.
Mo thanh cong u dai trang di can 4 co quan
Phẫu thuật cho bệnh nhân để cắt bỏ khối u đại tràng di căn 4 cơ quan. 
ThS Nguyễn Văn Thư cho hay, UTĐT là một bệnh lý hay gặp ở Việt Nam, đứng hàng thứ hai sau ung thư dạ dày trong ung thư (UT) đường tiêu hoá. Bệnh có thể phát sinh trên tổn thường của các bệnh gồm: Lỵ, amíp, lao, giang mai, thương hàn và các bệnh lý khác của đại tràng như polyp đại tràng, viêm loét đại tràng... UTĐT phát triển từ nông đến sâu và ra 2 phía trên và dưới của đại tràng và thâm nhiễm vào các cơ quan lân cận như thận, niệu quản, tá tràng, dính vào các quai ruột, túi mật, tuỵ, lách, dạ dày, bàng quang... Thậm chí di căn theo đường bạch huyết và máu đến các cơ quan lân cận hoặc xa như xương, gan, não...
Điều trị toàn diện với chi phí thấp
ThS Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc BV Đa khoa Phú Thọ cho biết, trước đây khi chưa được chuyển giao kỹ thuật từ BV K T.Ư, tỷ lệ chuyển tuyến với bệnh nhân UT chiếm 60 – 70%. 3 năm nay triển khai BV vệ tinh với hàng trăm kỹ thuật được chuyển giao thông qua các khóa đào tạo các bác sĩ BV Đa khoa Phú Thọ xuống BV K học và các bác sĩ BV K lên hướng dẫn trực tiếp, tỷ lệ chuyển viện giảm còn 1 - 2%. Trung tâm Ung bướu đã thực hiện điều trị toàn diện cả 4 phương pháp cơ bản trong ung thư gồm: Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và chăm sóc giảm nhẹ với tất cả các loại ung thư. Nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp đã được điều trị thành công với kỹ thuật cao góp phần rất lớn giảm quá tải cho tuyến trung ương, đặc biệt là giảm chi phí nằm viện, đi lại, chi phí điều trị... cho bệnh nhân và gia đình.
ThS Nguyễn Văn Thư nhấn mạnh, UTĐT tiến triển chậm và di căn muộn hơn so với các loại ung thư khác. Nếu phát hiện và mổ sớm khi ung thư chưa đến lớp thanh mạc thì tỷ lệ sống trên 5 năm tới 80% - 90%. Ở Việt Nam bệnh nhân thường đến rất muộn, nên tỷ lệ sống trên 5 năm chỉ đạt 40 – 60%, đó là chưa kể nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm nếu phẫu thuật ngay thì sẽ khỏi nhưng quan điểm ung thư sợ đụng dao kéo và điều trị bằng thuốc Nam dẫn đến bỏ qua giai đoạn điều trị tốt, đến khi u lớn, di căn, hoặc tắc ruột mới nhập viện thì tiên lượng xấu. Vì vậy, nếu người bệnh có biểu hiện như món rặn, đau quặn bụng, đại tiện phân nhầy mũi, trướng bụng, táo bón... thì nên đi khám và điều trị sớm, tránh tình trạng bệnh nặng khó khăn trong điều trị và dễ tắc ruột, tử vong.
Mời quý độc giả xem video Tai biến y khoa (nguồn VTV):

7 điều các cặp đôi tuyệt đối không được quên khi ghen

Đừng biến cơn ghen của mình thành liều thuốc độc giết chết tình yêu.

Có ai yêu thật lòng mà chưa từng ghen tuông. Chỉ có những người biết cách tự kiềm chế cơn ghen của mình và biết ghen đúng người, đúng lúc, đúng chỗ…
Song người ta vẫn thường nói cái gì quá cũng không tốt, ghen tuông mù quáng chỉ khiến cho tình yêu dễ dàng tan vỡ. Đừng biến cơn ghen của mình thành liều thuốc độc giết chết tình yêu. Thực tế đối phó với ghen tuông không khó khăn như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ cần bạn quyết tâm và muốn thay đổi thực sự.

Dùng bạn để thử lòng vợ và cái kết không ai ngờ

Nam nháy mắt với Tuấn sẽ thử lòng vợ của bạn mình vì anh không tin trên đời có phụ nữ thủy chung như Tuấn nói. 

Khi gặp lại người bạn cũ của mình, Nam rất bất ngờ vì được biết vợ Tuấn cũng làm cùng cơ quan với anh. Tuấn kể khá nhiều về vợ và gia đình khiến Nam ghen tỵ và khá tò mò.

Nàng dâu chạy mất dép khi gặp phải mẹ chồng này

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu bao đời nay vẫn luôn căng thẳng và là rào cản hạnh phúc cho không ít các cặp vợ chồng trẻ...

Theo nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy không ít các vụ ly hôn xanh (ly hôn khi vừa kết hôn không bao lâu) đều có dính tới bóng dáng người thứ 3 – mẹ chồng. Đương nhiên trong những vụ này, người đứng đơn ly hôn đều là những người vợ - nàng dâu trẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới