Miền đông Ukraine im tiếng súng sau lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Hoạt động quân sự ở hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, Lugansk đã ngừng lại sau khi Kiev và phe ly khai ký thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk.

Theo đó, thông tin trên được một nguồn tin cấp cao từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho hãng thông tấn Itar Tass biết ngày 5/9, một vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký ở thủ đô Minsk, Belarus.

“Không có báo cáo nào về các hoạt động quân sự ở DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Các bên đã ngừng bắn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo”, nguồn tin này cho hay.
Từ trái qua phải, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Thủ tướng DPR Alexander Zakharchenko, Đặc phái viên OSCE Heidi Tagliavini, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, lãnh đạo LPR Igor Plotnitsky đưa ra tuyên bố chung sau khi kết thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.
Từ trái qua phải, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Thủ tướng DPR Alexander Zakharchenko, Đặc phái viên OSCE Heidi Tagliavini, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, lãnh đạo LPR Igor Plotnitsky đưa ra tuyên bố chung sau khi kết thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.
Trong khi đó, một nguồn tin khác làm trong Bộ Quốc phòng DPR cho hãng tin này biết rằng, dân quân tự vệ DPR và LPR bắt giữ hơn 1.000 lính Kiev, còn phía Kiev đang giữ 200 dân quân.
Trước đó vào ngày 5/9, Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine đã ký một nghị định thư ngừng bắn và bản kế hoạch hòa bình 12 điểm, các đại biểu tham gia cuộc họp với Minsk nói với các nhà báo sau khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi.
“Hầu hết các điểm trong kế hoạch này đều đáp ứng với yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn không có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn theo đuổi mục tiêu tách ra khỏi Ukraine”, Igor Plotnitsky, người đứng đầu LPR nói. Còn Thủ tướng DPR Alexander Zakharchenko cho rằng, lệnh ngừng bắn sẽ cứu sống nhiều người dân.
Sau khi nhận thông tin về bản ký kết này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra chỉ thị cho Bộ Tham mưu ngừng bắn ở miền đông, kể từ 18h (theo giờ địa phương) ngày 5/9. Ông cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao đảm bảo công tác kiểm soát quốc tế về lệnh ngừng bắn này với sự tham gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Lệnh ngừng bắn trên đã nhận được nhiều sự khen ngợi của các lãnh đạo trên thế giới.

Ukraine phát hiện trạm radar phòng không của Nga ở Lugansk

(Kiến Thức) - Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) đã phát hiện các trạm radar của hệ thống phòng không di động hiện đại của Nga ở tỉnh Lugansk.

Phát ngôn viên của NSDC, ông Andriy Lysenko cho hay, trong tỉnh Lugansk, Quân đội Ukraine “đã xác định phạm vi của trạm radar hiện đại của hệ thống phòng không di động này của Nga”.
Một trạm radar di động của Quân đội Nga. (Ảnh minh họa)
 Một trạm radar di động của Quân đội Nga. (Ảnh minh họa)
Đây không phải là lần đầu tiên Kiev cáo buộc các hành động xâm lược của Nga trên lãnh thổ nước này. Còn nhớ, hồi cuối tháng 8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo với truyền thông về “việc quân Nga di chuyển sang lãnh thổ Ukraine”. Tuy nhiên, lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã bác bỏ lời tuyên bố trên của ông Poroshenko.

Lãnh đạo ly khai Ukraine tham gia đàm phán Minsk

(Kiến Thức) - Thủ tướng Cộng hòa Donetsk và Luhansk là Alexander Zakharchenko và Igor Plotnitsky đại diện cho khu vực họ tại cuộc họp với nhóm tiếp xúc tổ chức ở Minsk.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Andrei Purgin thông báo ngày 5/9. Theo đó, cuộc họp của nhóm tiếp xúc nhằm bàn về các giải pháp cho khủng hoảng Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 5/9 ở thủ đô Minsk của Belarus.
Các thành viên tiểu đoàn vũ trang Azov thuộc Lực lượng Kiev tham gia chiến dịch quân sự ở đông Ukraine bước xuống xe ô tô khi họ tới một trạm kiểm soát ở Mariupol ngày 5/9.
Các thành viên tiểu đoàn vũ trang Azov thuộc Lực lượng Kiev tham gia chiến dịch quân sự ở đông Ukraine bước xuống xe ô tô khi họ tới một trạm kiểm soát ở Mariupol ngày 5/9.
Ngoài ra, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Đặc phái viên OSCE Heidi Tagliavini cũng sẽ tham gia cuộc họp lần thứ 3 của nhóm tiếp xúc. Hai cuộc họp trước đó đã diễn ra vào ngày 31/7 và 1/9.

Hình ảnh mới nhất về chiến sự nóng hầm hập Ukraine

(Kiến Thức) - Xe tải quân sự Nga xuất hiện gần biên giới cũng như Quân đội Ukraine tập trung bảo vệ Mariupol là hình ảnh mới về chiến sự nước này.

Xe tải quân sự Nga di chuyển tại làng Krasnodarovka, tỉnh Rostov biên giới Nga - Ukraine ngày 28/8.
 Xe tải quân sự Nga di chuyển tại làng Krasnodarovka, tỉnh Rostov biên giới Nga - Ukraine ngày 28/8.

Đọc nhiều nhất

Tin mới