Miền đông Ukraine cũng muốn gia nhập Nga

(Kiến Thức) - Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 10/6, hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine bày tỏ mong muốn gia nhập Nga.

Hai nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ở miền đông Ukraine bày tỏ rằng, họ muốn gia nhập Nga.
Mien dong Ukraine cung muon gia nhap Nga
Đại diện DPR và LPR lần lượt là ông Denis Pushilin (phải) and Vladislav Deinego trả lời phóng viên ở sân bay Minsk hôm 31/5.
“DPR và LPR chắc chắn xem Crimea là một phần của Nga. Thêm vào đó, chúng tôi cũng mong muốn gia nhập vào Nga”, đại diện của DPR và LPR trong cuộc đàm phán hòa bình Minsk lần lượt là ông Denis Pushilin và Vladislav Deinego đọc tuyên bố chung.
Trước đó, vào ngày 8/6, đại diện hai nước cộng hòa tự xưng trên đã đề xuất các sửa đổi trong Hiến pháp Ukraine, bao gồm việc trao quy chế đặc biệt cho vùng Donbass theo luật pháp Ukraine. Trong bản đề xuất gửi cho Nhóm Tiếp xúc thì Crimea được xác định là một phần thuộc Ukraine.
Hôm 9/6, ông Deinego giải thích rằng, việc sửa đổi - vốn là một phần trong thỏa thuận Minsk - chỉ có thể giải quyết việc trao quy chế cho vùng Donbass vì vấn đề Crimea đã kết thúc từ hồi tháng 3/2014 sau cuộc trưng cầu dân ý với 96% người dân ủng hộ sáp nhập Nga.

Những luật lệ “không thể tin nổi” trên thế giới

Gái mại dâm trên đường phố Tây Ban Nha bắt buộc phải mặc đồ phát quang như cảnh sát là một trong những luật lệ “không thể tin nổi” trên thế giới.

Nhung luat le “khong the tin noi” tren the gioi
Trên thế giới có nhiều luật lệ “không thể tin nổi”. Theo Đạo luật Salmon ban hành năm 1986 tại Anh, bạn sẽ bị tống giam ngay lập tức nếu bị phát hiện có những hành vi ngược đãi cá hồi khi chúng còn sống.

Xem “võ sĩ sumo nhí” Nhật Bản khổ luyện

Những học viên nhí Nhật Bản phải khổ luyện "đổ mồ hôi, sôi nước mắt"  hàng ngày để nuôi dưỡng ước mơ trở thành võ sĩ sumo chuyên nghiệp.

Xem
“Cháu muốn trở thành võ sĩ như Endo”, Chikara Yamanobe, 5 tuổi, nói về ước mơ trở thành ngôi sao sumo của Nhật Bản. Yamanobe cùng nhiều bạn khác dành 3 tiếng mỗi ngày tại phòng tập, hay còn gọi là dojo, ở phía nam thủ đô Tokyo. Các em cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ trở thành những võ sĩ sumo chuyên nghiệp của "đất nước mặt trời mọc”.  

Miền đông Ukraine đề xuất dự thảo sửa đổi hiến pháp

(Kiến Thức) - Hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass vừa gửi dự thảo sửa đổi Hiến pháp Ukraine trong một nỗ lực tìm kiếm hòa bình ở miền đông nước này.

Hôm 9/6, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đề xuất thảo sửa đổi Hiến pháp Ukraine, trước thềm các cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra cuối tháng 10/2015.
Mien dong Ukraine de xuat du thao sua doi hien phap
Từ phải sang trái, hai đại diện của DPR và LPR là ông Denis Pushilin và Vladislav Deinego.
“Chúng tôi đã có những trải nghiệm cay đắng khi việc dây dưa các giải pháp chính trị dẫn tới một vòng xoáy đối đầu quân sự mới… Đó là lý do tại sao chúng tôi đẩy mạnh quá trình này”, đại diện DPR, ông Denis Pushilin nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 10/6. Ông Pushilin nói thêm rằng, các đề xuất sửa đổi đề cập tới cuộc bầu cử địa phương và cải cách hiến pháp ở Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới